Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra và tất cả các lựa chọn đều được tính đến.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc rằng Mỹ sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên bằng cam kết vững chắc nhưng với những điều kiện hợp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump nói rằng, “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra và tất cả các lựa chọn đều được tính đến nhưng ông muốn giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua con đường ngoại giao hoặc qua việc sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã vận động để có phương pháp tiếp cận ôn hòa hơn với Triều Tiên nhưng ông cũng nói rằng, chính quyền Bình Nhưỡng phải thay đổi thái độ đối với chương trình phát triển vũ khí trước khi hai bên có thể đối thoại.

Ông Hong Seok-hyun, đặc phái viên được Tổng thống Hàn Quốc cử tới Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông sẵn sàng cam kết đảm bảo hòa bình trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck giải thích thêm về tuyên bố của ông Trump trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Thực tế là Trump đã nhắc lại lập trường chung của chúng tôi, đó là sẵn sàng đối thoại cởi mở nhưng tình hình phải được cải thiện”.  

Trong chuyến thăm Seoul của đội ngũ các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump gần đây, Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý xây dựng một cách tiếp cận trên tinh thần hợp tác “sâu đậm và hiệu quả”.

Triều Tiên tuyên bố sẽ phát triển một tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân, đủ khả năng tấn công vào các mục tiêu trên lục địa Mỹ, nói rằng chương trình này là cần thiết để chống lại sự xâm lược của Mỹ.

Mỹ hiện duy trì 28.500 quân tại Hàn Quốc để bảo vệ đồng minh chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời chính quyền Washington không ngừng kêu gọi Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên.

Hôm 14/5 vừa qua, Triều Tiên một lần nữa tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đây là vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung mới, có khả năng mang “một đầu đạn hạt nhân cỡ lớn”.

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên nói rằng, Bình Nhưỡng cũng sẵn sàng đàm phán cùng Washington kèm theo những điều kiện thích hợp.

Sau chuyến thăm Mỹ của đặc phái viên Tổng thống Hong Seok-hyun, hôm nay (18/5), cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan, một đặc phái viên khác của Tổng thống Moon được cử tới Trung Quốc, đã lên đường thực hiện sứ mệnh ngoại giao của mình - thảo luận với giới chức cấp cao Trung Quốc về đường lối đối ngoại của chính phủ mới, cũng như trao đổi về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. 

Dự kiến, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Lee Hae-chan sẽ thảo luận về việc tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước cũng như cách thức nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, ông cũng trao đổi ý kiến với giới chức Trung Quốc về vấn đề triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên
Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới
Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?
Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?

VOV.VN - Các nhà nhiên cứu an ninh mạng tìm được bằng chứng cho thấy có thể có mối liên hệ giữa tin tặc Triều Tiên với vụ tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry.

Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?

Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?

VOV.VN - Các nhà nhiên cứu an ninh mạng tìm được bằng chứng cho thấy có thể có mối liên hệ giữa tin tặc Triều Tiên với vụ tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry.

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên
Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in đang tìm kiếm một chính sách 2 hướng, vừa đối thoại vừa trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in đang tìm kiếm một chính sách 2 hướng, vừa đối thoại vừa trừng phạt Triều Tiên.