Vụ sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, Hà Nội: Do nhà bên cạnh đào móng?

VOV.VN - Ngôi nhà 43 Cửa Bắc được xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Căn nhà này bị đổ sập trong lúc nhà bên cạnh đang được đào móng để xây dựng mới.

Như VOV đưa tin, hơn 3h sáng 4/8, nhà số 43, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn, vùi lấp nhiều người và làm ít nhất 7 nạn nhân bị thương. Điều đáng lưu ý là nhà 43 đổ sập khi nhà số 41 (ngay bên cạnh) đang trong quá trình đào móng xây dựng.

Ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc bị sập đổ là cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần, diện tích mặt sàn hơn 30 m2, trong đó tầng 1 và 2 là nơi kinh doanh, tầng 3 là nơi ở của nhân viên. Khi căn nhà này sập đổ có ít nhất 7 nhân viên của cửa hàng đang có mặt trong nhà. Trong đó, 4 người cố gắng chạy thoát được ra ngoài, bị thương và được đưa đến Bệnh viện Saint Paul; còn lại  3 người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cho biết, thành phố đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bộ đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tìm kiếm các nạn nhân. Các lực lực lượng này phải dùng kìm cộng lực phá bê tông và vận chuyển từng mảng sắt thép, gạch vữa ra ngoài để tìm kiếm 3 nạn nhân bị vùi lấp.

 Lực lượng cứu hộ vận chuyển từng tảng sắt thép gạch vữa để tìm kiếm nạn nhân

Đến hơn 8h, nạn nhân thứ 5 được tìm thấy trong tình trạng bị thương ở chân và bụng, được chuyển thẳng đến Bệnh viện Việt Đức. Đến 9h10’ nạn nhân thứ 6 được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, được phủ kín chăn, chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Đến 11h30’ trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng.

Về việc cấp cứu các nạn nhân được tìm thấy, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Sở Y tế Hà Nội đã điều động 5 xe cứu thương có mặt tại hiện trường để tham gia cấp cứu các nạn nhân. Có 4 nạn nhân đã đưa về bệnh viện Saint Paul. Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện tập trung cứu chữa cho bệnh nhân. Đến nay đã có 2 bệnh nhân nhẹ được xuất viện”.

Theo Công an phường Trúc Bạch, ngôi nhà 43 Cửa Bắc được xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Khi căn nhà này bị đổ sập thì nhà bên cạnh (số 41 Cửa Bắc) đang trong quá trình đào móng để xây dựng mới.

Còn theo bà Nguyễn Thị Thắm, ở nhà số 62, phố Cửa Bắc thì hoạt động đào móng xây dựng của nhà số 41 Cửa Bắc bắt đầu vào đêm qua. Nhà số 43, Cửa Bắc được xây dựng từ thời Pháp, lúc đầu là nhà cấp 4, sau đó chủ nhà xây thành nhà 4 tầng trên nền móng và tường cũ.

Bà Nguyễn Thị Thắm nói: “Lúc 3h sáng, tôi không ngủ được nên tỉnh giấc. Hai vợ chồng tôi nói với nhau là nhà bên cạnh của nhà 43 đang đào móng mà nhà 43 ngày xưa, chủ nhà là Bắc xây rất ẩu. Từ nhà một tầng gác lửng, đã cơi nới, xây dựng ban đêm, đến 4 tầng, rất nguy hiểm. Chỉ 15 phút sau vợ chồng tôi nghe thấy một tiếng đổ rầm rất lớn. Chúng tôi từ trên gác chạy xuống mở cửa thì thấy bụi mù mịt, phải đóng ngay cửa lại”.

Cũng theo nhiều người dân, khi căn nhà số 43 Cửa Bắc bị sập đổ thì vợ chồng chủ nhà đang ở ngôi nhà khác mà họ đang thuê. Nhà 43 Cửa Bắc sập khiến bức tường nhà số 45 kế bên bị nứt. Chính quyền địa phương đang vận động người dân sống trong những ngôi nhà bên cạnh di dời để tránh nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội
Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội

Vào lúc 3h15 hôm nay (4/8), ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập vùi lấp ít nhất 5 người.

Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội

Video: Cứu người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập ở Hà Nội

Vào lúc 3h15 hôm nay (4/8), ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập vùi lấp ít nhất 5 người.

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội
Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

VOV.VN - Căn nhà 4 tầng là cửa hàng ăn uống ở phố Cửa Bắc (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người trong đêm.

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

VOV.VN - Căn nhà 4 tầng là cửa hàng ăn uống ở phố Cửa Bắc (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người trong đêm.

Hình ảnh: Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, ít nhất 5 người bị vùi lấp
Hình ảnh: Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, ít nhất 5 người bị vùi lấp

Vào lúc 3h15’ ngày 4/8, ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập. Hiện vẫn còn ít nhất 5 người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hình ảnh: Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, ít nhất 5 người bị vùi lấp

Hình ảnh: Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, ít nhất 5 người bị vùi lấp

Vào lúc 3h15’ ngày 4/8, ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập. Hiện vẫn còn ít nhất 5 người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?
Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Vụ sập nhà số 43, phố Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra sáng 4/8 đã làm 2 người chết và 5 người bị thương, trong đó 3 người đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Vụ sập nhà số 43, phố Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra sáng 4/8 đã làm 2 người chết và 5 người bị thương, trong đó 3 người đang điều trị tại bệnh viện.