Assad: “Màn kịch” khí độc là chiêu bài che đậy âm mưu của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Assad cho rằng, vụ tấn công hóa học ở Idlib, Syria là “chiêu bài hòng che mắt dư luận” trước toan tính vì mục đích xấu của Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ONT của Belarus ngày 11/5, Tổng thống Syria đã gọi cuộc tấn công hóa học ở Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib của Syria là một phần của chiến dịch nhằm che đậy cho mục đích thực sự của Mỹ ở Syria.

Dù không có chứng cứ nhưng Mỹ đã cáo buộc lực lượng Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm vụ tấn công khí động ở tỉnh Idlib hôm 4/4. (Ảnh: Reuters)

“Tất nhiên, nó là một phần của chiến dịch diễn ra ở Syria nhằm mục đích xấu xa là phá hủy Nhà nước Syria… Sau khi họ thất bại trong việc thực thi chính sách với IS và Al-Nusra thông qua việc hỗ trợ cho hai tổ chức này dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, họ đang muốn che đậy sự thật, hướng sự chú ý của dư luận theo ý chỉ chủ quan của họ.

Mỹ muốn mọi người tưởng rằng, vấn đề ở Syria không phải là IS hay Al-Nusra mà chính nhà nước Syria này giết chết những người dân vô tội bằng vũ khí hóa học”, ông Assad trả lời khi được hỏi về bản chất cuộc tấn công hóa học ở tỉnh Idlib hôm 4/4.

Tổng thống Assad cũng cáo buộc rằng, Mỹ “mượn” cuộc tấn công hóa học để che đậy cho sự can thiệp vào Syria trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những chỉ trích ngay trong nội bộ nước Mỹ.

“Vì vậy, bằng cách làm điều đó [ông Assad nói về vụ Mỹ sử dụng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk tấn công một căn cứ không quân ở Syria sau khi cáo buộc chính quyền Syria gây ta vụ tấn công hóa học ở Idlib mà không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào-ND], Trump muốn gửi thông điệp đến những người chỉ trích rằng, ông ta đã đúng khi tiếp tục can thiệp vào Syria”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Assad đã cam kết bảo vệ các vùng an toàn do Nga đề xuất, đồng thời nhấn mạnh rằng cùng với sự hỗ trợ của Iran và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah, Syria sẽ tiêu diệt những kẻ tìm cách phá hoại các vùng an toàn này.

Ông Assad cho rằng những vùng an toàn đem lại cơ hội cho những kẻ nổi dậy hạ vũ khí và hòa giải với chính phủ. Theo Tổng thống Assad, mục đích chính của thỏa thuận về các vùng an toàn này là nhằm hạn chế đổ máu tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”
Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Mỹ vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)  là điều không thể chấp nhận được.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Mỹ vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)  là điều không thể chấp nhận được.

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS
Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.

Syria tổ chức đợt sơ tán đầu tiên ở thủ đô Damascus
Syria tổ chức đợt sơ tán đầu tiên ở thủ đô Damascus

VOV.VN - Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria, khoảng 1.500 người ở thủ đô Damascus được sơ tán trong đợt này.

Syria tổ chức đợt sơ tán đầu tiên ở thủ đô Damascus

Syria tổ chức đợt sơ tán đầu tiên ở thủ đô Damascus

VOV.VN - Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria, khoảng 1.500 người ở thủ đô Damascus được sơ tán trong đợt này.

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa
Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

VOV.VN - Mỹ quyết định trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong khối NATO.

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

Mỹ trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria để giành lấy Raqqa

VOV.VN - Mỹ quyết định trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong khối NATO.

Mỹ, Anh và Jordan triển khai quân quy mô lớn gần biên giới Syria
Mỹ, Anh và Jordan triển khai quân quy mô lớn gần biên giới Syria

VOV.VN - Chiến sự tại Syria xuất hiện diễn biến mới khi một lực lượng quân đội chung của Mỹ, Anh và Jordan được cho đang triển khai đến gần biên giới phía Nam.

Mỹ, Anh và Jordan triển khai quân quy mô lớn gần biên giới Syria

Mỹ, Anh và Jordan triển khai quân quy mô lớn gần biên giới Syria

VOV.VN - Chiến sự tại Syria xuất hiện diễn biến mới khi một lực lượng quân đội chung của Mỹ, Anh và Jordan được cho đang triển khai đến gần biên giới phía Nam.