Nhiều địa phương ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm khói bụi độc hại

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt ô nhiễm khói bụi độc hại nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.

Thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, đã phải ban bố cảnh báo màu Đỏ, trong khi Thành phố Bắc Kinh cũng đã ban bố cảnh báo màu Da Cam để ứng phó với ô nhiễm không khí. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi ra khỏi nhà và áp dụng các biện pháp tự bảo vệ cần thiết để đảm bảo sức khỏe. 

Ô nhiễm khói bui ở Bắc Kinh làm hạn chế tầm nhìn trên đường phố.

Đợt ô nhiễm khói bụi lần này bao phủ 7 tỉnh và thành phố khu vực miền Bắc Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây và Thiểm Tây, trong đó ô nhiễm nhất vẫn là thành phố Bắc Kinh và một số khu vực thuộc tỉnh Sơn Tây.

Từ ngày 2/12, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo màu Da cam về mức độ ô nhiễm không khí. Đây là mức cảnh báo cấp 3 trong 4 mức cảnh báo tăng dần là Xanh, Vàng, Da Cam và Đỏ.

Trong 35 điểm quan trắc chất lượng không khí ở thành phố Bắc Kinh thì có tới 23 điểm thể hiện mức độ ô nhiễm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Chỉ số PM2.5, tức là chỉ số hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet/m3 không khí, đo được ở 23 điểm quan trắc nói trên đều dao động ở mức từ 200-400, tức là mức đặc biệt nguy hại đối với sức khỏe con người, trong khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo chỉ số PM2.5 nhỏ hơn 10 mới là mức an toàn cho cơ thể.

Ô nhiễm nghiêm trọng khiến tầm nhìn hạn chế. Tầm nhìn ở hầu hết các khu vực của thủ đô Bắc Kinh chỉ dưới 1 km, trong khi một số khu vực phía Nam của thành phố tầm nhìn chỉ từ 200-500m.

Trước đó, ngày 1/12, tại thành phố Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, lần thứ 2 trong năm đã phải ban bố cảnh báo ô nhiễm không khí ở cấp độ cao nhất, cấp độ màu Đỏ.

Chính quyền thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp như cấm 50% lượng xe ô tô lưu thông trên đường, đóng cửa tất cả các công trường xây dựng và các cơ sở sản xuất xả khí thải gây ô nhiễm, nghiêm cấm các phương tiện chở đất cát và vật liệu xây dựng vào thành phố...

Các trường tiểu học và mẫu giáo trên thành phố được phép nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh cho đến khi có thông báo mới. Người dân được cảnh báo hạn chế đi ra đường, khuyến khích đeo khẩu trang hợp tiêu chuẩn để đảo bảo sức khỏe.

Đây là đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất với quy mô rộng lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Dự báo đợt ô nhiễm này sẽ kéo dài đến ngày mùng 5/12, sau đó sẽ được cải thiện dần nhờ đợt không khí lạnh tràn về giúp khuếch tán hạt bụi trong không khí./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi
Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Bắc Kinh chìm trong ô nhiễm khói bụi đột biến dịp Quốc khánh
Bắc Kinh chìm trong ô nhiễm khói bụi đột biến dịp Quốc khánh

VOV.VN - Ô nhiễm khói bụi bao trùm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đầu vào dịp du khách tới đây tăng đột biến. Chỉ số không khí ở đây đang rất xấu.

Bắc Kinh chìm trong ô nhiễm khói bụi đột biến dịp Quốc khánh

Bắc Kinh chìm trong ô nhiễm khói bụi đột biến dịp Quốc khánh

VOV.VN - Ô nhiễm khói bụi bao trùm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đầu vào dịp du khách tới đây tăng đột biến. Chỉ số không khí ở đây đang rất xấu.

Mặt trái Olympic Sochi: Bên xa hoa, bên khói bụi
Mặt trái Olympic Sochi: Bên xa hoa, bên khói bụi

VOV.VN - Xây dựng Thế vận hội đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái của ngôi làng Akhshtyr và khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn.

Mặt trái Olympic Sochi: Bên xa hoa, bên khói bụi

Mặt trái Olympic Sochi: Bên xa hoa, bên khói bụi

VOV.VN - Xây dựng Thế vận hội đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái của ngôi làng Akhshtyr và khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn.

Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC
Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC

VOV.VN - Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 5-12/11 tới.

Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC

Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC

VOV.VN - Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 5-12/11 tới.

Singapore đóng cửa trường học do khói bụi
Singapore đóng cửa trường học do khói bụi

VOV.VN - Hôm nay (25/9) các trường tiểu học và trung học trên khắp Singapore sẽ đóng cửa do tình trạng ô nhiễm khói bụi ở nước này tiếp tục tồi tệ hơn.

Singapore đóng cửa trường học do khói bụi

Singapore đóng cửa trường học do khói bụi

VOV.VN - Hôm nay (25/9) các trường tiểu học và trung học trên khắp Singapore sẽ đóng cửa do tình trạng ô nhiễm khói bụi ở nước này tiếp tục tồi tệ hơn.

Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi
Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi

VOV.VN - Các trường học tại Bắc Kinh sẽ phải dừng các hoạt động ngoài trời sau khi chính quyền công bố cảnh báo da cam về khói bụi vào tuần tới.

Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi

Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi

VOV.VN - Các trường học tại Bắc Kinh sẽ phải dừng các hoạt động ngoài trời sau khi chính quyền công bố cảnh báo da cam về khói bụi vào tuần tới.