WHO khuyến cáo an toàn tình dục sau khi trở về từ vùng có Zika

VOV.VN -WHO khuyến cáo những người trở về từ vùng có virus Zika nên áp dụng các biện pháp an toàn tình dục trong vòng ít nhất 8 tuần thay vì 4 tuần như trước.

Việc khuyến cáo tăng gấp đôi thời gian áp dụng các biện pháp an toàn tình dục được đưa ra sau khi các nhà khoa học phát hiện rằng virus Zika có thể tồn tại trong máu và các chất dịch khác của cơ thể lâu hơn so với những nghiên cứu trước đây.

Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới Christian Lindmeier cho biết, nếu một cặp đôi muốn có con nhưng nam giới có những biểu hiện nhiễm virus Zika thì việc áp dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn này phải kéo dài đến 6 tháng. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu xem virus này có thể tồn tại trong nước bọt bao lâu nhưng các thí nghiệm vẫn chưa cho ra kết quả cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm virus Zika
Trung Quốc phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm virus Zika thứ hai ở Trung Quốc đã có triệu chứng sốt phát ban trong chuyến bay từ Bolivia đến Bắc Kinh ngày 22/5.

Trung Quốc phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm virus Zika

Trung Quốc phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm virus Zika thứ hai ở Trung Quốc đã có triệu chứng sốt phát ban trong chuyến bay từ Bolivia đến Bắc Kinh ngày 22/5.

Tổng thống Mỹ hối thúc tăng cường ngân sách đối phó với Zika
Tổng thống Mỹ hối thúc tăng cường ngân sách đối phó với Zika

VOV.VN - Tổng thống Obama ngày 20/5, hối thúc Quốc hội nước này thông qua dự luật tăng cường ngân sách khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh Zika.

Tổng thống Mỹ hối thúc tăng cường ngân sách đối phó với Zika

Tổng thống Mỹ hối thúc tăng cường ngân sách đối phó với Zika

VOV.VN - Tổng thống Obama ngày 20/5, hối thúc Quốc hội nước này thông qua dự luật tăng cường ngân sách khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh Zika.

Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro
Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro

VOV.VN - Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh cho rằng, phụ nữ mang thai cũng vẫn cần thận trọng. 

Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro

Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro

VOV.VN - Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh cho rằng, phụ nữ mang thai cũng vẫn cần thận trọng. 

WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika
WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới ra tuyên bố cho biết Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 vẫn sẽ được tổ chức tại TP Rio de Janeiro của Brazil  theo đúng kế hoạch.

WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika

WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới ra tuyên bố cho biết Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 vẫn sẽ được tổ chức tại TP Rio de Janeiro của Brazil  theo đúng kế hoạch.

WHO: Phát hiện chủng virus Zika châu Mỹ tại châu Phi
WHO: Phát hiện chủng virus Zika châu Mỹ tại châu Phi

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 thông báo chủng virus Zika đang hoành hành ở Mỹ Latin đã lần đầu tiên bị phát hiện tại châu Phi.

WHO: Phát hiện chủng virus Zika châu Mỹ tại châu Phi

WHO: Phát hiện chủng virus Zika châu Mỹ tại châu Phi

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 thông báo chủng virus Zika đang hoành hành ở Mỹ Latin đã lần đầu tiên bị phát hiện tại châu Phi.