Lưu ý cách sử dụng ấm đun nước siêu tốc an toàn

VOV.VN - Người sử dụng thường chủ quan coi ấm đun nước siêu tốc là đồ dùng đơn giản nên không tìm hiểu kỹ, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Bình đun nước siêu tốc được nhiều gia đình lựa chọn sử dụng vì tính tiện lợi của nó. Tuy nhiên còn ít người để ý đến việc sử dụng thế nào cho hiệu quả và an toàn.

Hiện thị trường lưu hành rất nhiều loại bình đun nước siêu tốc với giá cả và chất lượng khác nhau. Người sử dụng đôi khi lại chủ quan coi đó là đồ dùng đơn giản, không tìm hiểu kỹ, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Thực tế đã không ít vụ tai nạn chết người xảy ra liên quan đến bình siêu tốc.

Người dùng nên sử dụng những loại bình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
(Ảnh minh họa: KT)
PGS.TS. Trần Văn Thịnh, nguyên viện trưởng Viện Điện, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, bình siêu tốc có dây điện trở nằm dưới đáy bình. Nếu dây điện trở không được cách điện tốt có thể gây hở điện, dẫn đến việc người dùng bị điện giật.

“Thông thường dây điện trở nằm chính giữa và được cách điện bằng lớp cát thạch anh. Tuy nhiên với những ấm kém chất lượng thì sau một thời gian sử dụng, dây điện trở bị xô lệch sang một bên, nếu người dùng vô tình sờ tay vào vỏ bình sẽ bị điện giật”, ông Thịnh cho biết.

Theo ông Thịnh, một nơi dễ gây điện giật là đế bình. “Phần đế này giống như phích cắm điện không bao giờ mất điện nếu người dùng không rút điện ra. Khi nhấc bình đun ra nhưng đế bình vẫn còn cắm điện, khi vô tìm chạm vào kim loại hay trẻ con thò tay vào dễ bị điện giật”, ông Thịnh lưu ý. 

Vì vậy, để sử dụng bình an toàn, ông Thịnh lưu ý, người dùng nên sử dụng những loại bình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình sử dụng thường xuyên kiểm tra xem sau khi nước sôi chừng một phút bình có tự ngắt điện hay không. Nếu chức năng tự ngắt bị hỏng thì không nên sử dụng bình nữa vì không cẩn thận dễ gây cháy bình và cháy lan sang các vật dụng khác.

Việc đổ nước vào bình cũng cần lưu ý, không nên đổ nước dưới mức khuyến cáo. Dây diện cũng nên kiểm tra thường xuyên xem có bị xây xước gây rò điện hay không. Người dùng cũng không nên cầm dây rút điện đề phòng dây đứt tay chạm phải nguồn điện,mà phải cầm phích cắm rút điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vệ sinh ao nuôi tôm 2 công nhân bị điện giật thương vong
Vệ sinh ao nuôi tôm 2 công nhân bị điện giật thương vong

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện khiến một người chết và một người bị thương.

Vệ sinh ao nuôi tôm 2 công nhân bị điện giật thương vong

Vệ sinh ao nuôi tôm 2 công nhân bị điện giật thương vong

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện khiến một người chết và một người bị thương.

Bạc Liêu: Vận chuyển máy bơm, 2 thanh niên bị điện giật chết
Bạc Liêu: Vận chuyển máy bơm, 2 thanh niên bị điện giật chết

VOV.VN -Trong lúc vận chuyển máy bơm nước, hai thanh niên đã để tuýp sắt của máy bơm va chạm vào đường dây điện và bị điện giật chết.

Bạc Liêu: Vận chuyển máy bơm, 2 thanh niên bị điện giật chết

Bạc Liêu: Vận chuyển máy bơm, 2 thanh niên bị điện giật chết

VOV.VN -Trong lúc vận chuyển máy bơm nước, hai thanh niên đã để tuýp sắt của máy bơm va chạm vào đường dây điện và bị điện giật chết.

Một người chết do điện giật khi dọn đồ chạy lũ
Một người chết do điện giật khi dọn đồ chạy lũ

VOV.VN - Nạn nhân bị điện giật khi đang dọn dẹp đồ đạc để kê lên cao tránh lũ. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Một người chết do điện giật khi dọn đồ chạy lũ

Một người chết do điện giật khi dọn đồ chạy lũ

VOV.VN - Nạn nhân bị điện giật khi đang dọn dẹp đồ đạc để kê lên cao tránh lũ. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.