Tiêm kích “mòng biển” F4U-5N Corsair - sát thủ đối với bộ binh

VOV.VN - Thủy quân lục chiến Mỹ đặc biệt ưa thích tiêm kích F4U Corsair nhờ khả năng yểm trợ rất tốt cho mặt đất.

Chiếc F4U Corsair là loại máy bay tiêm kích đầu tiên của Mỹ vượt được tốc độ 644km/h khi bay bằng.
Máy bay có đôi cánh đặc trưng hơi gập xuống ở giữa, trông giống mòng biển.
Cánh gập như vậy là để tránh cho cánh quạt to của máy bay này không bị chạm đất hay boong tàu sân bay khi cất cánh hoặc hạ cánh.
Máy bay còn được gọi bằng biệt danh “Chim cánh gập”.
Corsair có tiếng rít đặc trưng do không khí luồn qua hệ thống làm lạnh dầu khi máy bay bổ nhào.
Thủy quân lục chiến Mỹ rất quý máy bay này do tính hiệu quả của nó trong vai trò yểm trợ cho mặt đất khi lực lượng trên bộ bị bắn chế áp.
Ban đầu Corsair được thiết kế để xuất kích từ tàu sân bay, nhưng việc hạ cánh hoặc cất cánh của Corsair trên tàu sân bay khá khó khăn.
Do vậy hầu hết tiêm kích Corsair được chuyển giao cho lực lượng thủy quân lục chiến sử dụng các sân bay trên mặt đất.
Phi công của thủy quân lục chiến Mỹ nhiệt liệt chào đón máy bay này vì nó có thành tích nổi trội hơn hẳn các chiến đấu cơ F4F-3 và -4 Wildcat sử dụng thời đó.
Trong Thế chiến 2, Corsair chủ yếu đóng vai trò tiêm kích, còn trong Chiến tranh Triều Tiên, nó thiên về vai trò cường kích.
Khi bay bằng, cánh gập xuống giữa giúp phi công quan sát mặt đất tốt hơn mà không cần phải nghiêng máy bay.
Ở Triều Tiên giai đoạn 1950-1953, Corsair đã tham gia các cuộc cận chiến trên không với tiêm kích Yak-9 của đối phương.
Nhưng sau này khi đối phương tung tiêm kích MiG-15 (dùng động cơ phản lực) vào trận, Corsair bắt đầu đuối thế./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem máy bay tiêm kích FG-1D Corsair tung cánh đầy kiêu hãnh
Xem máy bay tiêm kích FG-1D Corsair tung cánh đầy kiêu hãnh

VOV.VN - Chiếc FG-1D Corsair này có từ thời Thế chiến 2 nhưng nhờ bảo dưỡng và chỉnh sửa nên vẫn trong tình trạng hoạt động tốt.

Xem máy bay tiêm kích FG-1D Corsair tung cánh đầy kiêu hãnh

Xem máy bay tiêm kích FG-1D Corsair tung cánh đầy kiêu hãnh

VOV.VN - Chiếc FG-1D Corsair này có từ thời Thế chiến 2 nhưng nhờ bảo dưỡng và chỉnh sửa nên vẫn trong tình trạng hoạt động tốt.

Quan sát tiêm kích săn ngầm Fairey Firefly của hải quân Canada
Quan sát tiêm kích săn ngầm Fairey Firefly của hải quân Canada

VOV.VN - Chiếc Fairey Firely này - tiêm kích đa nhiệm có năng lực săn ngầm, được sản xuất tại Anh, lưu lạc sang Australia rồi trở lại Canada.

Quan sát tiêm kích săn ngầm Fairey Firefly của hải quân Canada

Quan sát tiêm kích săn ngầm Fairey Firefly của hải quân Canada

VOV.VN - Chiếc Fairey Firely này - tiêm kích đa nhiệm có năng lực săn ngầm, được sản xuất tại Anh, lưu lạc sang Australia rồi trở lại Canada.