Kết nối doanh nghiệp Việt ở châu Âu để phát triển bền vững

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu với Diễn đàn kỷ niệm 10 năm thành lập Liên Hiệp hội các Doanh nghiệp Việt Kiều tại châu Âu.

Ngày 17/9, tại thủ đô Budapest (Hungary), Liên Hiệp hội các Doanh nghiệp Việt Kiều tại châu Âu tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và cũng là lễ kỷ niệm tròn 10 năm thành lập Liên Hiệp.

Doanh nhân Nguyễn Văn Hoài, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bungary

Phấn khởi, hào hứng và tích cực tham gia vào các hoạt động chung được tổ chức cùng dịp này như giải thi đấu golf, tham quan các danh thắng của Hungari, hội thảo, giao lưu, họp mặt… các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị cho sự kiện và những hoạt động thiết thực suốt 10 năm qua kể từ ngày thành lập của Liên Hiệp hội.

Ông Nguyễn Văn Hoài, phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Bungari và là ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bungari, đồng thời đã nhiều năm tham gia làm thành viên của Liên hiệp hội Doanh nghiệp Việt Kiều tại châu Âu. Sang dự Diễn đàn kỷ niệm 10 năm thành lập, theo ông là một niềm vinh dự to lớn và có dịp tốt để mở rộng giao lưu giữa các doanh nghiệp.

Ông Đỗ Thuyên, chủ của một Công ty chuyên về làm đẹp và khá thành công ở Cộng hòa Séc cũng đánh giá rất cao hoạt động của Liên Hiệp hội. Ông bày tỏ muốn lan tỏa được những sáng tạo để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu được bền vững, lâu dài, đồng thời góp được tiếng nói để gìn giữ danh dự của các doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Doanh nhân Đỗ Thuyên - Hội DNVN tai CH Séc trả lời phỏng vấn của VOV
Bà Nguyễn Thị Trung Hoa, một Việt Kiều ở Đức lại đến với Diễn đàn kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp hội lần này với một chương trình bà đang thực hiện với công ty của mình (đã được thành lập trong nước), đó là Đề án Phát triển chương trình học tiếng Việt dành cho Kiều bào ta ở các quốc gia trên thế giới với tên gọi “Bi bô tiếng Việt”.
Bà cho biết, đây là một chương trình rất ưu việt và giúp kiều bào học tiếng Việt rất tốt, đặc biệt là giữ được hồn Việt bởi nó gắn kết trực tuyến giữa người học và người dạy, đồng thời có cả những trò chơi dân gian, dạy hát dân ca Việt Nam.
Doanh nhân Nguyễn Thị Trung Hoa, Hội DNVN tại CHLB Đức giới thiệu chương trình dạy tiếng Việt cho Việt Kiều "BIBOTIENGVIET"

Ông Phạm Nhật Hồng, Giám đốc một Công ty chuyên sản xuất phụ liệu may mặc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Italia cho rằng, đây là sự kiện rất đặc biệt bởi nó lại trùng hợp với việc tròn 10 năm Việt Nam ký kết Hiệp định tự do thương mại với Liên minh châu Âu.

Theo ông, Việt Nam cần phát huy, cần tận dụng những cơ hội, những tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận thị trường châu Âu tốt hơn, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp châu Âu, cụ thể là các doanh nghiệp Italy tiến vào thị trường châu Á.

Doanh nhân Phạm Nhật Hồng, Hội DNVN tại Italy
Ông Phạm Ngọc Chu, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungari là người đã rất tất tả, bận rộn và đầy tinh thần trách nhiệm để cùng các anh em doanh nghiệp Việt kiều tại Hungari đăng cai tổ chức Diễn đàn kỷ niệm 10 năm thành lập Liên Hiệp hội lần này.
Bày tỏ niềm vui về thành công mà Liên Hiệp hội làm được trong 10 năm qua, ông Chu cho biết: "Liên kết xã hội là một điều cực kỳ quan trọng. Lúc đầu thành lập thì chúng tôi chỉ có mấy anh em các nước Đông Âu. Nhưng bây giờ đã lan tỏa sang các nước Tây Âu và cả cá châu lục khác. Diễn đàn năm nay có rất nhiều doanh nghiệp ở bên Mỹ sang. Trong Cộng đồng hàng triệu người Việt Nam đi ra nước ngoài thì mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đến nay, anh em chúng tôi đã ngồi lại được với nhau”.
Doanh nhân Phạm Ngọc Chu, Chủ tịch Hội DNVN tại Hungary, Trưởng BTC Diễn đàn DNVN tại châu Âu và kỷ niệm lần thứ 10 thành lập Liên Hiệp hội DN Việt Kiều tại châu Âu

Với 10 năm thành lập và hoạt động, những Diễn đàn được tổ chức hàng năm ở các quốc gia khác nhau trong phạm vi châu Âu, do mỗi Hội doanh nghiệp thành viên đăng cai tổ chức và tổ chức rất chu đáo…, hoạt động của Liên hiệp hội Doanh nghiệp Việt Kiều tại châu Âu sẽ ngày càng đi vào thực chất, thúc đẩy không chỉ là khối đoàn kết cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài mà còn giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau đóng góp xây dựng các mối quan hệ với doanh nghiệp các nước sở tại và góp phần phát triển kinh tế Việt Nam… Điều này thực sự đúng với khẩu hiệu được đề ra tại Diễn đàn lần này là “Budapest 2016 – Đoàn Kết – Liên kết và Hội nhập”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 35% doanh nghiệp Việt sẽ do nữ làm chủ
Khoảng 35% doanh nghiệp Việt sẽ do nữ làm chủ

VOV.VN - Nếu đến năm 2020, Việt Nam đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động thì trong đó sẽ có ít nhất 350.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Khoảng 35% doanh nghiệp Việt sẽ do nữ làm chủ

Khoảng 35% doanh nghiệp Việt sẽ do nữ làm chủ

VOV.VN - Nếu đến năm 2020, Việt Nam đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động thì trong đó sẽ có ít nhất 350.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Doanh nghiệp Việt: Dồn sức tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh
Doanh nghiệp Việt: Dồn sức tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh

VOV.VN -Có tới 75,1% số DN cho rằng nâng cao chất lượng sản phẩm là chiến lược được ưu tiên hàng đầu trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. 

Doanh nghiệp Việt: Dồn sức tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh

Doanh nghiệp Việt: Dồn sức tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh

VOV.VN -Có tới 75,1% số DN cho rằng nâng cao chất lượng sản phẩm là chiến lược được ưu tiên hàng đầu trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. 

Doanh nghiệp Việt còn yếu thế trong kết nối cung - cầu hàng hóa
Doanh nghiệp Việt còn yếu thế trong kết nối cung - cầu hàng hóa

VOV.VN - Nhà sản xuất và nhà phân phối vẫn chưa thực sự có tiếng nói chung để thực hiện tốt việc kết nối cung - cầu hàng hóa.

Doanh nghiệp Việt còn yếu thế trong kết nối cung - cầu hàng hóa

Doanh nghiệp Việt còn yếu thế trong kết nối cung - cầu hàng hóa

VOV.VN - Nhà sản xuất và nhà phân phối vẫn chưa thực sự có tiếng nói chung để thực hiện tốt việc kết nối cung - cầu hàng hóa.

190 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung
190 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung

VOV.VN - Hiện Samsung đã có 12 doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng cấp 1 và 178 doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng cấp 2 cho Samsung.

190 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung

190 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung

VOV.VN - Hiện Samsung đã có 12 doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng cấp 1 và 178 doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng cấp 2 cho Samsung.

137 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ CAEXPO 2016
137 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ CAEXPO 2016

VOV.VN - 137 doanh nghiệp của Việt Nam sẽ tham gia trưng bày hàng hóa tại 237 gian hàng có tổng diện tích trên 5.000 mét vuông.

137 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ CAEXPO 2016

137 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ CAEXPO 2016

VOV.VN - 137 doanh nghiệp của Việt Nam sẽ tham gia trưng bày hàng hóa tại 237 gian hàng có tổng diện tích trên 5.000 mét vuông.