Đức chính thức triển khai máy bay tham chiến tại Syria

VOV.VN - Quân đội Đức ngày 4/12 đã cho triển khai các chiến đấu cơ Tornado đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.

Quân đội Đức ngày 4/12 đã cho triển khai các chiến đấu cơ Tornado đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.

Chiến đấu cơ Tornado của quân đội Đức. Ảnh: Flight Journal.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Đức thông qua kế hoạch triển khai binh sĩ và phương tiện của nước này tham gia cùng lực lượng liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Phát biểu trước báo giới, Tư lệnh lực lượng không quân Đức Michael Krah cho biết: các nguy cơ an ninh đến từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang ngày càng rõ ràng. Để hỗ trợ các nước đồng minh, trước mắt, hai máy bay Tornado và một máy bay tiếp liệu của Đức sẽ rời căn cứ không quân Jagel thuộc bang Schleswig-Holstein hướng tới căn cứ Incirlik của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ, từ đây tiến hành các đợt xuất kích sang Syria.

Ông Krah nói: “Nguy cơ từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã xuất hiện và ngày càng hiện rõ. Chúng tôi biết là tổ chức Nhà nước Hồi giáo có các phương tiện để tấn công các máy bay song chúng tôi đã có sự chuẩn bị và được trạng bị, đào tạo để đối phó với chúng. Công nghệ cảm biến cho phép các máy bay của chúng tôi bay ở độ cao có thể tối thiểu hóa được các nguy cơ.”

Trước đó, cùng ngày, với 445 phiếu thuận, 146 phiếu chống và 7 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã phê chuẩn kế hoạch do Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đệ trình.

Theo đó, Đức sẽ triển khai tối đa 1.200 binh sĩ cùng 6 máy bay trinh sát Tornado tham gia chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Đức cũng sẽ triển khai một máy bay tiếp liệu, một tàu khu trục làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở Địa Trung Hải, cũng như trợ giúp công nghệ vệ tinh để thu thập thông tin tình báo liên quan đến các mục tiêu, hoạt động di chuyển của nhóm thánh chiến này. Đây được xem là sứ mệnh “phức tạp nhất” của quân đội Đức trong lịch sử.

Cũng giống như tại Anh, kế hoạch triển khai binh sĩ và phương tiện của Đức tham gia cùng lực lượng liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria cũng vấp phải không ít ý kiến phản đối.

Trong phiên tranh luận tại Quốc hội trước cuộc bỏ phiếu, Trưởng đoàn nghị sĩ đảng Cánh tả bà Sahra Wagenknecht nhấn mạnh sự phi lý và vi hiến khi triển khai quân đội Đức tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria, khẳng định rằng kế hoạch này “sai lầm một cách nghiêm trọng và rất nguy hiểm”.

Bà cũng cho rằng “chiến tranh sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn” và nạn nhân sẽ tiếp tục là những thường dân vô tội ở Syria: “Các vụ ném bom trong vòng 3 tuần qua tại Syria còn giết hại dân thường nhiều hơn các vụ tấn công kinh hoàng tại thủ đô Paris, Pháp. Những người mẹ tại tỉnh Raqqa của Syria đang phải khóc thương cho những đứa con của mình nhiều hơn. Các vụ ném bom cũng chẳng khác gì những kẻ khủng bố”.

Theo kết quả thăm dò dư luận, đa số người dân Đức đều lo ngại việc nước này can thiệp quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria sẽ làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Quốc hội Đức dự kiến thông qua tham gia chiến dịch chống IS ở Syria
Quốc hội Đức dự kiến thông qua tham gia chiến dịch chống IS ở Syria

VOV.VN - Đức có thể cần một quân đội lớn hơn để đáp ứng các sứ mệnh toàn cầu.

Quốc hội Đức dự kiến thông qua tham gia chiến dịch chống IS ở Syria

Quốc hội Đức dự kiến thông qua tham gia chiến dịch chống IS ở Syria

VOV.VN - Đức có thể cần một quân đội lớn hơn để đáp ứng các sứ mệnh toàn cầu.

Chính phủ Đức thông qua kế hoạch tham chiến chống IS
Chính phủ Đức thông qua kế hoạch tham chiến chống IS

VOV.VN - Hôm nay (1/12), Chính phủ Đức thông qua kế hoạch về hỗ trợ quân sự cho liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS tại Syria.

Chính phủ Đức thông qua kế hoạch tham chiến chống IS

Chính phủ Đức thông qua kế hoạch tham chiến chống IS

VOV.VN - Hôm nay (1/12), Chính phủ Đức thông qua kế hoạch về hỗ trợ quân sự cho liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS tại Syria.

Đức tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Syria
Đức tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Syria

VOV.VN - Quốc hội Đức ngày 4/12 đã thông qua kế hoạch của chính phủ nước này về việc tham gia các chiến dịch quân sự chống lại nhóm IS ở Syria.

Đức tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Syria

Đức tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Syria

VOV.VN - Quốc hội Đức ngày 4/12 đã thông qua kế hoạch của chính phủ nước này về việc tham gia các chiến dịch quân sự chống lại nhóm IS ở Syria.

Mỹ, Anh điện đàm về chống khủng bố IS
Mỹ, Anh điện đàm về chống khủng bố IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh Cameron hôm 4/12 đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ, Anh điện đàm về chống khủng bố IS

Mỹ, Anh điện đàm về chống khủng bố IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh Cameron hôm 4/12 đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.