60% người dân Đức vẫn lo ngại về người tị nạn và nhập cư

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, hơn nửa người dân Đức đến nay lo ngại rằng người tị nạn và nhập cư vẫn là vấn đề lớn nhất của nước này. 

Theo cuộc thăm dò dư luận mới đây do Đài truyền hình ZDF thực hiện, có khoảng 60% người dân Đức nói rằng những bất ổn trong nước hiện nay là do việc Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp nhận ồ ạt người tị nạn hồi năm ngoái. Vì thế, giải quyết vấn đề này phải là ưu tiên số một hiện nay. 

Người tị nạn chụp ảnh kỷ niệm với bà Merkel. (Ảnh: Reuters).

Khoảng 50% số người được hỏi cho rằng bà Merkel cần phải có một chính sách rõ ràng với người tị nạn, trong khi 45% nghĩ rằng việc làm của họ đang bị đe dọa.

Gần 2/3 những người tham gia khảo sát lo sợ rằng việc tiếp nhận gần 1 triệu người nhập cư sẽ làm tăng tỷ lệ tội phạm tại Đức trong thời gian tới.

Văn phòng Liên bang về người tị nạn Đức ngày 9/12 công bố, trong 11 tháng qua nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã tiếp nhận thêm 305.000 người di cư. 

Năm ngoái, Chính phủ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã “giang rộng vòng tay” đón gần 900.000 người di cư chủ yếu là người Hồi giáo đến từ Trung Đông và Châu Phi.

Quyết định nhân đạo của bà Merkel sau đó đã làm tổn hại đến uy tín của cá nhân và Đảng cầm quyền, bởi người nhập cư đã làm xáo trộn xã hội Đức.

Để cải thiện tình hình, bà Merkel tuyên bố sẽ coi việc giải quyết ổn thỏa vấn đề người nhập cư và tị nạn là nội dung chính trong cương lĩnh tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ mới của mình./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đình chỉ thỏa thuận về người tị nạn với EU nếu khối này không nhanh chóng miễn thị thực vào châu Âu cho công dân nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đình chỉ thỏa thuận về người tị nạn với EU nếu khối này không nhanh chóng miễn thị thực vào châu Âu cho công dân nước này.

Pháp mở trung tâm nhân đạo đầu tiên cho người tị nạn ở Paris
Pháp mở trung tâm nhân đạo đầu tiên cho người tị nạn ở Paris

VOV.VN - Được xây dựng ở phía Bắc thủ đô Paris và gần một nhà ga, trung tâm nhân đạo này có thể đón nhận từ 50 - 80 người/ngày, với sức chứa tới 400 người.

Pháp mở trung tâm nhân đạo đầu tiên cho người tị nạn ở Paris

Pháp mở trung tâm nhân đạo đầu tiên cho người tị nạn ở Paris

VOV.VN - Được xây dựng ở phía Bắc thủ đô Paris và gần một nhà ga, trung tâm nhân đạo này có thể đón nhận từ 50 - 80 người/ngày, với sức chứa tới 400 người.

Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn
Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn

VOV.VN -Hàng trăm sĩ quan hiến binh, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động để dập các đám cháy và duy trì trật tự.

Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn

Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn

VOV.VN -Hàng trăm sĩ quan hiến binh, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động để dập các đám cháy và duy trì trật tự.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận tị nạn với EU trước cuối 2016
Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận tị nạn với EU trước cuối 2016

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận người tị nạn với EU nếu EU không sớm trao cơ chế miễn thị thực cho công dân nước này vào châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận tị nạn với EU trước cuối 2016

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận tị nạn với EU trước cuối 2016

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận người tị nạn với EU nếu EU không sớm trao cơ chế miễn thị thực cho công dân nước này vào châu Âu.

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO
Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg hôm 18/11 cho biết, một số sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã xin cơ chế tị nạn tại các nước thành viên của NATO.

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

Nhiều sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin cơ chế tị nạn tại NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg hôm 18/11 cho biết, một số sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã xin cơ chế tị nạn tại các nước thành viên của NATO.