Liên Hợp Quốc sẽ làm việc với Nga về lệnh ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Phái bộ viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc sẽ phối hợp với Nga để tiến hành những hoạt động cụ thể, và phân phát hàng viện trợ.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura hôm qua (18/8) cho biết, ông sẽ làm việc với Nga về chi tiết lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 48 giờ đã được lên kế hoạch ở thành phố Aleppo của Syria, nhằm triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho những người dân ở đây.

Chiến sự ở Aleppo đang diễn ra rất ác liệt. (Getty)

Trong một tuyên bố, ông Mistura nêu rõ, Liên Hợp Quốc hoan nghênh tuyên bố của Nga về việc thực thi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 48 giờ trên cơ sở hàng tuần.

Phái bộ viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc sẽ phối hợp với Nga để tiến hành những hoạt động cụ thể, và sẵn sàng phân phát hàng viện trợ sớm nhất có thể.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ một kế hoạch ngừng bắn nhân đạo trong 48 giờ hàng tuần ở Aleppo và có thể thực hiện ngay từ tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận để xoa dịu tình hình ở Aleppo
Nga và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận để xoa dịu tình hình ở Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/8 cho biết, nước này gần đạt được một thỏa thuận với Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng ở Aleppo, Syria.

Nga và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận để xoa dịu tình hình ở Aleppo

Nga và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận để xoa dịu tình hình ở Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/8 cho biết, nước này gần đạt được một thỏa thuận với Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng ở Aleppo, Syria.

Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo
Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 16/8 có cuộc điện đàm, thảo luận về những diễn biến mới nhất về tình hình Syria. 

Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo

Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 16/8 có cuộc điện đàm, thảo luận về những diễn biến mới nhất về tình hình Syria. 

LHQ cảnh báo về chiến thuật “đầu hàng hoặc chết đói” ở Aleppo, Syria
LHQ cảnh báo về chiến thuật “đầu hàng hoặc chết đói” ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Các bên ở Syria đang sử dụng chiến thuật vây hãm, “buộc đầu hàng hoặc chết đói” nhằm đẩy nhanh việc chiếm thành phố Aleppo. 

LHQ cảnh báo về chiến thuật “đầu hàng hoặc chết đói” ở Aleppo, Syria

LHQ cảnh báo về chiến thuật “đầu hàng hoặc chết đói” ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Các bên ở Syria đang sử dụng chiến thuật vây hãm, “buộc đầu hàng hoặc chết đói” nhằm đẩy nhanh việc chiếm thành phố Aleppo. 

Đức đề xuất cầu hàng không thả hàng cứu trợ xuống Aleppo, Syria
Đức đề xuất cầu hàng không thả hàng cứu trợ xuống Aleppo, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, tình hình cứu trợ ở Aleppo đang vô cùng khó khăn trong bối cảnh thực phẩm, nước sạch và thuốc men thiếu thốn trầm trọng.

Đức đề xuất cầu hàng không thả hàng cứu trợ xuống Aleppo, Syria

Đức đề xuất cầu hàng không thả hàng cứu trợ xuống Aleppo, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, tình hình cứu trợ ở Aleppo đang vô cùng khó khăn trong bối cảnh thực phẩm, nước sạch và thuốc men thiếu thốn trầm trọng.

Liên Hợp Quốc cảnh báo “thảm họa nhân đạo” tại Aleppo
Liên Hợp Quốc cảnh báo “thảm họa nhân đạo” tại Aleppo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 16/8 cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại thành phố Aleppo của Syria. 

Liên Hợp Quốc cảnh báo “thảm họa nhân đạo” tại Aleppo

Liên Hợp Quốc cảnh báo “thảm họa nhân đạo” tại Aleppo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 16/8 cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại thành phố Aleppo của Syria.