Lên tivi mạo danh công an để “lấy le” bạn gái

Ngày 23/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa làm việc với một đối tượng mạo danh công an khi tham gia chương trình hẹn hò trên tivi để “lấy le” bạn gái.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bến Tre, ngày 13-6-2016 Đài truyền hình TP.HCM (kênh HTV7) phát sóng chương trình truyền hình thực tế “Bạn muốn hẹn hò” - tập 176, trong đó có một nhân vật nam tự giới thiệu tên là Võ Minh Nguyên, đang công tác tại “Phòng công an thành phố Bến Tre”.

Sau chương trình, nhiều khán giả ở Bến Tre đã đặt nghi vấn về nghề nghiệp của anh này. Riêng Công an Bến Tre cũng đã nắm được sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh trường hợp trên.

Kết quả xác minh: Võ Minh Nguyên không phải là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Võ Minh Nguyên sinh năm 1990, quê quán xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Chỗ ở hiện nay: khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam. Hiện tại Nguyên đang ở nhà phụ gia đình mua bán bia. Nguyên chưa lập gia đình. 

Thời gian gần đây, Võ Minh Nguyên có tham gia lực lượng quân sự của thị trấn, giữ chức vụ đội trưởng khu phố 4 và đang theo học năm thứ 2 Đại học Luật Đà Lạt, hệ tại chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre.

Lên tivi mạo danh công an để “lấy le” bạn gái
Võ Minh Nguyên - người tự xưng là công an Bến Tre trên một chương trình truyền hình - tại cơ quan điều tra - Ảnh: THANH LIÊM

Tại cơ quan điều tra, Nguyên đã thừa nhận mình có tham gia chương trình “Bạn muốn hẹn hò” của HTV. Khi đăng ký tham gia chương trình, trong mục nghề nghiệp, Nguyên ghi là công an Bến Tre. Đến khi quay hình tại phim trường thì tự giới thiệu là công tác tại “Phòng công an TP Bến Tre”.  

Ngoài ra, Võ Minh Nguyên còn khai thêm không chỉ tự xưng mình là công an trong chương trình “Bạn muốn hẹn hò” mà trước đó, khoảng giữa năm 2014, khi đi làm trình dược viên ở Đồng Tháp, Nguyên đã tự giới thiệu mình là công an TP Cao Lãnh. Sau này, khi trở về Bến Tre phụ mua bán với gia đình và theo học đại học luật tại chức, Nguyên tiếp tục tự xưng là công an Bến Tre hoặc công an Đồng Tháp với rất nhiều người, kể cả trên Facebook.

Về mục đích của việc tự xưng là công an, Nguyên khai nhận là để “lấy le” với các bạn gái và thử lòng họ xem có thật sự thích mình không. Với những người khác thì nhằm để lấy oai và để khỏi bị ăn hiếp.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, việc Võ Minh Nguyên tự xưng danh công an không chỉ là hành động nông nổi, nhất thời mà hành vi sai trái này được thực hiện thường xuyên trong một thời gian dài, mang tính hệ thống.

Tuy nhiên, đến thời điểm này cơ quan công an chưa phát hiện Võ Minh Nguyên lợi dụng việc mạo danh công an để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác nên Công an Bến Tre đã cảnh cáo Nguyên và buộc cam kết không tái phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh quân nhân lừa tình thiếu nữ
Giả danh quân nhân lừa tình thiếu nữ

Ngoài việc giả danh bộ đội biên phòng để lừa chiếm đoạt xe máy của người cả tin, trong bộ quần áo quân nhân, Lương còn lừa tình thiếu nữ.

Giả danh quân nhân lừa tình thiếu nữ

Giả danh quân nhân lừa tình thiếu nữ

Ngoài việc giả danh bộ đội biên phòng để lừa chiếm đoạt xe máy của người cả tin, trong bộ quần áo quân nhân, Lương còn lừa tình thiếu nữ.

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm
Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Đang trên đường đi làm biên bản, người mặc sắc phục công an vờ làm rơi bằng lái của nạn nhân rồi kêu xuống xe nhặt và phóng xe bỏ chạy. 

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Đang trên đường đi làm biên bản, người mặc sắc phục công an vờ làm rơi bằng lái của nạn nhân rồi kêu xuống xe nhặt và phóng xe bỏ chạy. 

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo
Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Đối tượng không nghề nghiệp, giả danh cảnh sát hình sự lừa trót lọt hàng chục nạn nhân với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Đối tượng không nghề nghiệp, giả danh cảnh sát hình sự lừa trót lọt hàng chục nạn nhân với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng

Góc chuyên gia: Danh hiệu “vua phá lưới”khó thoát khỏi tay Griezmann
Góc chuyên gia: Danh hiệu “vua phá lưới”khó thoát khỏi tay Griezmann

VOV.VN - Theo nhận định của Nhà báo Doãn Hữu Bình và Nhà báo Minh Hải, danh hiệu vua phá lưới EURO 2016 khó thoát khỏi tay Griezmann.

Góc chuyên gia: Danh hiệu “vua phá lưới”khó thoát khỏi tay Griezmann

Góc chuyên gia: Danh hiệu “vua phá lưới”khó thoát khỏi tay Griezmann

VOV.VN - Theo nhận định của Nhà báo Doãn Hữu Bình và Nhà báo Minh Hải, danh hiệu vua phá lưới EURO 2016 khó thoát khỏi tay Griezmann.

Giả danh công an cướp xe máy trong đêm
Giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Hai người mặc sắc phục công an chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi dựng kịch cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

Giả danh công an cướp xe máy trong đêm

Giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Hai người mặc sắc phục công an chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi dựng kịch cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy
Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

VOV.VN - Do thua cá độ bóng đá mùa Euro 2016, các đối tượng giả danh Công an cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ.

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

VOV.VN - Do thua cá độ bóng đá mùa Euro 2016, các đối tượng giả danh Công an cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ.

Giả danh công an, cướp của rồi cưỡng hiếp một phụ nữ
Giả danh công an, cướp của rồi cưỡng hiếp một phụ nữ

Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng giả danh công an rồi khống chế, cướp của, cưỡng hiếp một phụ nữ trong vườn cao su.

Giả danh công an, cướp của rồi cưỡng hiếp một phụ nữ

Giả danh công an, cướp của rồi cưỡng hiếp một phụ nữ

Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng giả danh công an rồi khống chế, cướp của, cưỡng hiếp một phụ nữ trong vườn cao su.

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền
Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Kẻ giả danh xưng thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, hù dọa nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Kẻ giả danh xưng thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, hù dọa nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người
Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người

VOV.VN - Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu sài, Lâm lấy trộm bộ cảnh phục của bố, rồi đi hù dọa, chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người

Trộm cảnh phục của bố, giả danh công an lừa đảo hàng chục người

VOV.VN - Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu sài, Lâm lấy trộm bộ cảnh phục của bố, rồi đi hù dọa, chiếm đoạt tài sản của nhiều người