NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Ba Lan đang hoàn tất hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của NATO tại Warsaw diễn ra trong hai ngày mùng 8-9/7 tới.

Với việc Hội nghị lần này tập trung thảo luận tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực phía đông của NATO, quan hệ giữa Nga và NATO có thể gia tăng thêm căng thẳng.

NATO vừa muốn xoa dịu nhưng cũng muốn răn đe đối với Nga. Ảnh Reuters

Tuy nhiên trong một bước đi được cho là nhằm“ giảm nguy cơ đối đầu” với Nga, NATO hôm qua thông báo sẽ có cuộc họp với Nga ngay sau Hội nghị thượng đỉnh tại Ba Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ đưa ra những quyết định quan trọng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của liên minh, đồng thời thúc đẩy sự ổn định bên ngoài biên giới NATO.

Các nhà lãnh đạo sẽ nhất trí triển khai 4 tiểu đoàn đa quốc gia tới Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. NATO cũng tăng cường hiện diện tại phía Đông Nam thông qua các biện pháp như bổ sung một lữ đoàn đa quốc gia tại Rumani và tăng cường an ninh mạng, củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, cũng như phòng thủ trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Ông Stoltenberg cho biết: “Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ba Lan diễn ra vào thời điểm nguy cơ an ninh của chúng ta đang vấp phải những thách thức và mối đe dọa từ nhiều hướng khác nhau.

Chính vì vậy, tại hội nghị thượng đỉnh tại Xứ Uên lần trước, chúng ta đã đưa ra các kế hoạch tăng cường hệ thống tập thể của NATO lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh”.

Một chủ đề khác của hội nghị thượng đỉnh NATO lần này sẽ là sự ổn định ngoài biên giới. Theo Tổng thư kí NATO, các nước láng giềng ổn định thì NATO cũng sẽ ổn định hơn, ví dụ như Iraq, Ukraine. NATO cũng sẽ tăng cường sự hỗ trợ cho các nước như Gruzia hay Moldova.

Ông Giens Jens Stoltenberg cũng thông báo NATO sẽ tiến hành hội nghị với Nga ngay sau Hội nghị thượng đỉnh của khối  tại Ba Lan: “NATO sẽ tiếp tục là một tổ chức có trách nhiệm, minh bạch và sẵn sàng đối thoại với Nga. Hội đồng Nga-NATO có vai trò quan trọng là một diễn đàn đối thoại và trao đổi thông tin để giảm căng thẳng và tăng cường khả năng dự báo.

Đó là lí do tại sao NATO đang hợp tác với Nga, tổ chức cuộc họp Hội đồng Nga-NATO ngay sau hội nghị thượng đỉnh với chủ đề chính là minh bạch và giảm nguy cơ”.

Nga đã nhiều lần chỉ trích quyết định của NATO  tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực phía Đông và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích hợp. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này dự kiến thành lập 3 sư đoàn mới ở phía Tây và phía Nam để đối phó việc các lực lượng NATO tiến sát biên giới, cho thấy những nguy cơ đối đầu tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai lực lượng này. 

Với việc Nga nhất trí tham gia cuộc họp với NATO là cách để hai bên giảm căng thẳng. Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định, cuộc họp với NATO sẽ vô ích nếu Nga không được coi là một đối tác bình đẳng trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Nga-NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic
NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, kế hoạch này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng, NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh.

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

NATO khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, kế hoạch này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng, NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh.

Đức chỉ trích NATO muốn gây chiến với Nga
Đức chỉ trích NATO muốn gây chiến với Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức cho rằng, điều mà NATO không nên làm hiện giờ là kích động tình hình bằng các cuộc tập trận quy mô lớn và các hành động “gây chiến”.

Đức chỉ trích NATO muốn gây chiến với Nga

Đức chỉ trích NATO muốn gây chiến với Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức cho rằng, điều mà NATO không nên làm hiện giờ là kích động tình hình bằng các cuộc tập trận quy mô lớn và các hành động “gây chiến”.

Tổng thống Nga chỉ trích hành động hiếu chiến của NATO gần biên giới
Tổng thống Nga chỉ trích hành động hiếu chiến của NATO gần biên giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/6 lên án những hành động hiếu chiến của NATO gần biên giới Nga.

Tổng thống Nga chỉ trích hành động hiếu chiến của NATO gần biên giới

Tổng thống Nga chỉ trích hành động hiếu chiến của NATO gần biên giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/6 lên án những hành động hiếu chiến của NATO gần biên giới Nga.

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria
NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này sẽ đối thoại với Nga sau Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này sẽ đối thoại với Nga sau Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.