Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động ủng hộ Trường Sa

7.890 USD là số tiền đã quyên góp được trong buổi vận động “Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Trường Sa thân yêu”

Ngày 3/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phát động cộng đồng người Việt đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống, tại khu vực thủ đô Washington của Mỹ ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Đoạn phim ngắn giới thiệu những hình ảnh thân thương về huyện đảo Trường Sa, về cuộc sống của quân và dân trên đảo, về  những hy sinh thầm lặng mà các chiến sỹ đang ngày đêm ra sức canh giữ Đảo và cả những tình cảm của đồng bào trong nước và nước ngoài luôn hướng về đảo đã làm xúc động tất cả những ai đến tham dự buổi lễ “Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Trường Sa thân yêu”. Những ánh mắt không dời khỏi màn hình, những giọt nước mắt tuôn rơi đã thể hiện sâu sắc nhất tình cảm của cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống, tại khu vực thủ đô Washington của Mỹ đối với quân và dân ở  đảo Trường Sa.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa của đợt vận động, đồng thời biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đã tích cực tham gia hoạt động hướng về quê hương đất nước.

Chị Asa Trịnh, giảng viên dạy múa tại thủ đô Washington nghẹn ngào khi tham gia đóng góp ủng hộ cho quân và dân trên đảo Trường Sa, chị Asa Trịnh bày tỏ: “Là người Việt Nam sống tại đất khách quê người, tôi luôn luôn hướng về tổ quốc, và hy vọng một ngày nào đó tôi được về biểu diễn cho chiến sỹ và nhân dân ở Trường Sa, đó là điều mong muốn của tôi. Tôi xin chúc chiến sỹ và đồng bào ở Trường Sa luôn luôn giữ gìn mảnh đất yêu thương của chúng ta”.

Còn bạn Tạ Minh Tuấn, hiện là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Maryland của Mỹ  hồ hởi nói: “Hôm nay, em rất xúc động được tham gia một chương trình có ý nghĩa, là một sinh viên ở xa tổ quốc rất lâu, em luôn quan tâm đến vấn đề Trường Sa. Hôm nay là dịp tuyệt vời để em đóng góp một phần nhỏ của mình để giúp đỡ các chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa bớt khó nhọc, em muốn gửi lời cảm ơn đến các chiến sỹ đã bảo vệ Trường Sa, mảnh đất thân yêu của tổ quốc. Em xin chúc các chiến sỹ và nhân dân trên Quần đảo Trường sa luôn chắc tay súng, luôn vững vàng và hãy tin tưởng rằng ở đất liên Việt Nam, cũng như ở nước ngoài luôn có đồng bào, những con người luôn hướng tới các chiến sỹ và nhân dân của mình với tình yêu thương lớn nhất. 

7.890 USD là số tiền đã quyên góp được trong buổi vận động “Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Trường Sa thân yêu”. Riêng tập đoàn Trần Group đóng góp 3.000 USD. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã nhận mọi đóng và cam kết sớm chuyển về nước để trao cho đồng bào và chiến sỹ huyện đảo Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên