Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, ông Vương Nghị cho rằng vẫn còn cơ hội nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên (gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và CHDCND Triều Tiên) và Trung Quốc sẽ nỗ lực đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Ông Vương Nghị cũng hối thúc tất cả các bên liên quan không gây thêm những hành động làm gia tăng căng thẳng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich 2017. Ảnh: Reuters.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố vừa thử thành công loại tên lửa đạn đạo mới từ tầm trung đến tầm xa.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ thử vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hối thúc Triều Tiên tuân thủ đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hành động theo hướng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Antonio Guterres đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20), tại Bonn (Đức)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ra tuyên bố phản đối Triều Tiên phóng tên lửa
Trung Quốc ra tuyên bố phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối vụ phóng thử tên lửa hôm 12/2 của CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc ra tuyên bố phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

Trung Quốc ra tuyên bố phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối vụ phóng thử tên lửa hôm 12/2 của CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14/2 tuyên bố, vụ Triều Tiên thử tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14/2 tuyên bố, vụ Triều Tiên thử tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố chung của Mỹ-Hàn-Nhật về tình hình trên bán đảo Triều Tiên
Tuyên bố chung của Mỹ-Hàn-Nhật về tình hình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tái khẳng định rằng Mỹ sẽ giữ vững các cam kết quốc phòng đối với các đồng minh của mình là Hàn Quốc và Nhật Bản...

Tuyên bố chung của Mỹ-Hàn-Nhật về tình hình trên bán đảo Triều Tiên

Tuyên bố chung của Mỹ-Hàn-Nhật về tình hình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tái khẳng định rằng Mỹ sẽ giữ vững các cam kết quốc phòng đối với các đồng minh của mình là Hàn Quốc và Nhật Bản...

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.