Cận cảnh những 'biệt thự ma' trên đất vàng ám ảnh người Sài Gòn

VOV.VN - Nằm trên những khu đất vàng nhưng do không hoàn thiện nên các dự án hoành tráng ngày nào đã trở thành "biệt thự ma" ám ảnh người Sài Gòn.

"Bộ xương biệt thự" khu Thảo Điền
Thảo Điền trở thành nơi tập trung những biệt thự xa hoa, lộng lẫy,... Thế nhưng những dự án biệt thự không được hoàn thiện đã trở thành biệt thự "ma" ám ảnh người dân gần đó
Nơi đây  trở thành nơi tụ tập của những con nghiện, hoặc những người lang thang, cơ nhỡ khiến người dân xung quanh lo lắng
Từ năm 2007, thời điểm thị trường bất động sản nóng hầm hập, các chủ đầu tư vung tiền xây dựng những dự án hoành tráng
Vì đã bị bỏ hoang từ lâu, không người trông coi, những "bộ xương" biệt thự này bị cây cối xe phủ, rêu mọc đầy tường
Dự án căn hộ "trơ xương" của Công ty Hà Đô (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2)
Mặc dù khu căn hộ này gần UBND quận 2, đường sá được đầu tư khá tốt, thế nhưng vẫn vắng bóng người ở
Cổng nhiều căn nhà được xây kín lại bằng gạch, chẳng cần lối đi
Không hiểu sao dự án lại bị bỏ hoang lâu năm như vậy. Người dân cảm thấy bất an, ớn lạnh khi về đêm
Với vẻ ngoài "sang chảnh", dự án hơn 30 ngôi biệt thự tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) được xây dựng phần thô, một số đã được lắp cửa. Thế nhưng dự án này vẫn bất động, một số ngôi biệt thự đang được "nỗ lực" đầu tư tiếp. Nhiều căn biệt thự cỏ mọc um tùm, không bóng người ở khiến dự án này làm nhiều người đi qua phải lạnh người
Dù đã được đầu tư tiếp, nhưng nó vẫn là những biệt thự "ma" với sự hoang vắng khiến nhiều người ớn lạnh
Một số ngôi biệt thự đã được lắp cửa, thế nhưng vẫn vắng bóng người ở
Kế bên là những ngôi nhà tạm được dựng lên
Hồ nước ô nhiễm trước một biệt thự bỏ hoang ở khu biệt thự "ma" Thảo Điền
Một số ngồi biệt thự "ma" được người dân che đậy các cửa lại để sinh sống
 Nhiều tấm cốp pha vẫn nằm lơ lửng trên trần nhà
Những ngôi nhà này ban đầu được ra bán với giá từ 5-7 tỷ đồng nhưng không có người mua khiến chúng trở nên xuống cấp nghiêm trọng. Bây giờ dù được bán với giá thấp hơn khoảng từ 3-4 tỷ đồng, người mua e ngại vì những ngôi nhà này bỏ hoang từ lâu, kinh phí cải tạo lại khá lớn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Disneyland bàng hoàng phát hiện nhân viên qua đời ở “Biệt thự Ma ám“
Disneyland bàng hoàng phát hiện nhân viên qua đời ở “Biệt thự Ma ám“

Cảnh sát Pháp đang cho điều tra về cái chết của một nhân viên tại Disneyland ở thủ đô Paris khi phát hiện thi thể nạn nhân này trong "Biệt thự Ma ám".

Disneyland bàng hoàng phát hiện nhân viên qua đời ở “Biệt thự Ma ám“

Disneyland bàng hoàng phát hiện nhân viên qua đời ở “Biệt thự Ma ám“

Cảnh sát Pháp đang cho điều tra về cái chết của một nhân viên tại Disneyland ở thủ đô Paris khi phát hiện thi thể nạn nhân này trong "Biệt thự Ma ám".

Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”
Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”

VOV.VN - Tình trạng không có người ở, bị bỏ hoang lâu năm khiến hàng trăm căn biệt thự tiền tỷ ở khu đô thị Văn Phú dần xuống cấp thành “biệt thự ma”.

Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”

Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”

VOV.VN - Tình trạng không có người ở, bị bỏ hoang lâu năm khiến hàng trăm căn biệt thự tiền tỷ ở khu đô thị Văn Phú dần xuống cấp thành “biệt thự ma”.

Đột nhập biệt thự 'ma' 24 năm không ai dám bén mảng
Đột nhập biệt thự 'ma' 24 năm không ai dám bén mảng

VOV.VN - Xây dựng từ năm 1992, một khu đô thị gồm 124 căn biệt thự nằm "trơ gan" dưới mưa nắng, không có cư dân nào sinh sống.

Đột nhập biệt thự 'ma' 24 năm không ai dám bén mảng

Đột nhập biệt thự 'ma' 24 năm không ai dám bén mảng

VOV.VN - Xây dựng từ năm 1992, một khu đô thị gồm 124 căn biệt thự nằm "trơ gan" dưới mưa nắng, không có cư dân nào sinh sống.

Khu biệt thự ma tồn tại 4 năm giữa lòng thủ đô
Khu biệt thự ma tồn tại 4 năm giữa lòng thủ đô

Khu biệt thự Đô Nghĩa ở Hà Nội rộng 22,86 ha đã giao nhà được 4 năm nhưng rất ít hộ đến ở, nhiều căn đang được rao bán nhưng không có người mua.

Khu biệt thự ma tồn tại 4 năm giữa lòng thủ đô

Khu biệt thự ma tồn tại 4 năm giữa lòng thủ đô

Khu biệt thự Đô Nghĩa ở Hà Nội rộng 22,86 ha đã giao nhà được 4 năm nhưng rất ít hộ đến ở, nhiều căn đang được rao bán nhưng không có người mua.