Mâu thuẫn chuyện xây cổng nhà, một phụ nữ bị đánh bất tỉnh

VOV.VN - Ngăn cản việc hàng xóm xây cột cổng lấn sang phần đất nhà mình, bà Phúc bị người này đánh vào đầu bất tỉnh phải cấp cứu.

Chiều 13/5, ông Nguyễn Duy Trí - Trưởng Công an xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận và cho biết có vụ việc ẩu đả xảy ra tại địa bàn.

Theo ông Trí, hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an xã chuyển lên Công an huyện Thanh Oai điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, theo phản ánh ban đầu của bà Lê Thị Phúc (SN1954, trú tại thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) khoảng 16h20 ngày 7/5, bà Phúc thấy 4 bố con ông Lê Tiến Vi, anh Lê Tiến Triều, chị Lê Thị Đông và anh Vũ Mạnh đang xây cột cổng có phần lấn vào phần cổng nhà bà.

Bà Phúc bị đánh tím tái mặt mày, mắt sưng vù đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Thấy vậy, bà Phúc ngăn cản, yêu cầu bố con ông Vi dừng việc xây trái phép nhưng nhóm người không nghe. Sau đó, con trai ông Vi là anh Lê Tiến Triều có hành động bế bà Phúc ra vệ đường.

Sau đó, bà Phúc nói với Triều vài câu, vừa dứt lời, ông Lê Tiến Vi cầm lấy xẻng đánh vào đầu bà Phúc khiến nạn nhân bất tỉnh.

Một lúc sau, bà Vui (vợ ông Vi) cũng to tiếng chửi rủa. “Con gái bà Vui là Lê Thị Đ có mặt ở đấy cũng chửi bới và bốn mẹ con bà Vui cùng lao vào đánh tôi. Thấy tôi bị bốn mẹ con bà Vui đánh thì con gái tôi là Nguyễn Thị San chạy ra can ngăn nhưng các con ông Vi liền lao vào đánh mẹ con tôi” – bà Phúc nói.

Chị San bị chấn thương phần mềm hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai. Theo bà Phúc, em gái bà chạy vào can ngăn cũng bị bố con ông Vi xô đẩy, bị ngã.

Do sự việc xảy ra nghiêm trọng nên trưởng thôn là ông Nguyễn Đình Tiến và Công an thôn là anh Nguyễn Xuân Anh đến để ngăn chặn hành vi trái pháp luật của gia đình nhà ông Vi nhưng không được. Sau đó, Công an xã xuống lập biên bản sự việc.

Đến 22h cùng ngày, do bà Phúc nhiều lần bị nôn, ói nên Bệnh viên đa khoa huyện Thanh Oai đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Đông chữa trị.

Bà Phúc đau đớn nói: “Tôi bị đánh phải nhập viện nằm nhiều ngày, từ khi xảy ra sự việc tới nay nhưng gia đình ông Vi không tới hỏi thăm cũng như xin lỗi”.

Chiều 13/5, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho biết đã nhận được đơn từ phía gia đình bà Phúc, hiện đơn vị đã cho người xác minh, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sáng 28/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú, đang được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sáng 28/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú, đang được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Vụ tranh chấp bến đò ở Tiền Giang: Chủ bến đò thắng kiện UBND xã
Vụ tranh chấp bến đò ở Tiền Giang: Chủ bến đò thắng kiện UBND xã

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho rằng UBND xã Quơn Long kiện ông Trần Văn Bé Năm là vi phạm Tố tụng.

Vụ tranh chấp bến đò ở Tiền Giang: Chủ bến đò thắng kiện UBND xã

Vụ tranh chấp bến đò ở Tiền Giang: Chủ bến đò thắng kiện UBND xã

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho rằng UBND xã Quơn Long kiện ông Trần Văn Bé Năm là vi phạm Tố tụng.

Tranh chấp đất đai, con dâu kéo người đánh bố chồng
Tranh chấp đất đai, con dâu kéo người đánh bố chồng

Tranh chấp đất đai, Mơ cùng 3 người khác đánh ông Nguyễn Văn Quyền (62 tuổi, bố chồng) dẫn đến chấn thương, liệt nửa người.

Tranh chấp đất đai, con dâu kéo người đánh bố chồng

Tranh chấp đất đai, con dâu kéo người đánh bố chồng

Tranh chấp đất đai, Mơ cùng 3 người khác đánh ông Nguyễn Văn Quyền (62 tuổi, bố chồng) dẫn đến chấn thương, liệt nửa người.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can

VOV.VN - Sáng nay, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã với hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn chết 3 người.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can

VOV.VN - Sáng nay, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã với hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn chết 3 người.

Tranh chấp bờ ranh vuông tôm, chú ruột chém cháu chấn thương sọ não
Tranh chấp bờ ranh vuông tôm, chú ruột chém cháu chấn thương sọ não

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong tranh chấp bờ ranh vuông tôm mà chú ruột xuống tay chém cháu của mình đến chấn thương sọ não.

Tranh chấp bờ ranh vuông tôm, chú ruột chém cháu chấn thương sọ não

Tranh chấp bờ ranh vuông tôm, chú ruột chém cháu chấn thương sọ não

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong tranh chấp bờ ranh vuông tôm mà chú ruột xuống tay chém cháu của mình đến chấn thương sọ não.

Dùng súng “giải quyết” tranh chấp đất rừng, 3 người bị bắn chết
Dùng súng “giải quyết” tranh chấp đất rừng, 3 người bị bắn chết

VOV.VN- Sáng nay tại Đắc Nông xảy ra vụ tranh chấp đất rừng khiến 3 người bị bắn chết và nhiều người bị thương.

Dùng súng “giải quyết” tranh chấp đất rừng, 3 người bị bắn chết

Dùng súng “giải quyết” tranh chấp đất rừng, 3 người bị bắn chết

VOV.VN- Sáng nay tại Đắc Nông xảy ra vụ tranh chấp đất rừng khiến 3 người bị bắn chết và nhiều người bị thương.

Kiên Giang: Hủy án sơ thẩm vụ tranh chấp tờ vé số 1,5 tỷ đồng
Kiên Giang: Hủy án sơ thẩm vụ tranh chấp tờ vé số 1,5 tỷ đồng

VOV.VN -HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án tranh chấp tờ vé số 1,5 tỷ đồng về cho toà án sơ thẩm xét xử lại.

Kiên Giang: Hủy án sơ thẩm vụ tranh chấp tờ vé số 1,5 tỷ đồng

Kiên Giang: Hủy án sơ thẩm vụ tranh chấp tờ vé số 1,5 tỷ đồng

VOV.VN -HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án tranh chấp tờ vé số 1,5 tỷ đồng về cho toà án sơ thẩm xét xử lại.

Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông
Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông

VOV.VN -  UBND tỉnh Đắc Nông khẳng định vụ bắn súng hoa cải làm 3 người chết, 16 người bị thương ở huyện Tuy Đức là do tranh chấp đất kéo dài

Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông

Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông

VOV.VN -  UBND tỉnh Đắc Nông khẳng định vụ bắn súng hoa cải làm 3 người chết, 16 người bị thương ở huyện Tuy Đức là do tranh chấp đất kéo dài