Thế giới 7 ngày: Tiếp tục nóng chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, nếu không có bằng chứng Nga can thiệp bầu cử Mỹ thì Washington nên chấm dứt mọi cáo buộc nhằm vào Moscow.

Dư luận tuần qua tiếp tục bị đốt nóng vì những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử MỹNBC News dẫn lời 2 quan chức của Mỹ cho biết, những thông tin tình báo mới nhất mà họ có được cho thấy, ông Putin đích thân chỉ đạo việc xâm nhập và lấy các thông tin từ Đảng Dân chủ và sử dụng các thông tin này như thế nào. Ảnh chụp màn hình NBC News
Phản ứng trước thông tin này, ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, Mỹ sẽ đáp trả vụ Tổng thống Nga Putin chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Lời đe dọa của ông Obama cho thấy, ông sẵn sàng đối mặt với khả năng quan hệ Nga-Mỹ sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng. Ảnh: AP

Về phần mình, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 15/12 chỉ trích việc Nhà Trắng cáo buộc ông biết rõ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Theo ông Trump: “Nếu Nga, hoặc một nước nào khác can thiệp vào bầu cử Mỹ, tại sao Nhà Trắng phải đợi lâu đến vậy mới có phản ứng? Tại sao họ chỉ làm như vậy sau khi bà Hillary Clinton thất bại?”.

Đáp lại những cáo buộc trên, ngày 16/12, Văn phòng chính phủ Nga yêu cầu Mỹ chứng minh cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ bằng cách tấn công mạng đánh cắp dữ liệu của các tổ chức đảng Dân chủ. Nếu không có bằng chứng thì Mỹ nên chấm dứt mọi cáo buộc nhằm vào nước này.

Sáng 13/12 (theo giờ Mỹ),  Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chính thức lựa chọn CEO của Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, Rex Tillerson, 64 tuổi là Ngoại trưởng Mỹ. Trong một tuyên bố, ông Donald Trump bày tỏ tin tưởng ông Rex Tillerson sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ và khôn ngoan cho các lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ. Ảnh: AP

Việc lựa chọn ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ đã gây ra nhiều tranh cãi khi ông Tillerson được cho là có mối quan hệ thân thiết với Nga. Truyền thông Mỹ còn cho rằng ông Tillerson là "bạn của Putin" và là người phản đối gay gắt nhất các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt chống Nga. Ông Rex Tillerson phải chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn mới chính thức trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Donald Trum có thể khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng khi ngày 11/12 tuyên bố Mỹ không nhất thiết phải duy trì chính sách“Một Trung Quốc” như trước đây. Khi tham gia chương trình Fox News Sunday, ông Trump nói rằng: “Tôi hiểu rất rõ về chính sách “Một Trung Quốc” nhưng tôi không hiểu tại sao Mỹ phải tôn trọng chính sách này trừ khi chúng ta đạt được thỏa thuận gì đó với Trung Quốc, ví dụ như là về thương mại”.

Phản ứng trước tuyên bố trên của ông Trump, phương tiện truyền thông Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng nước này Vương Nghị: “Tôi có thể nói rõ với các bạn rằng, bất kỳ ai cố gắng phá vỡ nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’ và có ý định làm tổn thương lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ chẳng khác nào tự ném đá vào chân mình”.

Ngày 14/12, tạp chí danh tiếng Forbes đã công bố danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2016. Tổng thống Nga Putin năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu danh sách này. Theo Forbes, vị trí số một được dành cho Tổng thống Nga vì ông Putin biết cách sử dụng ảnh hưởng của đất nước mình để tham gia hiệu quả vào gần như tất cả vấn đề trên thế giới. Xếp thứ 2 là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và đứng thứ 3 là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Hãng tin Mehr của Iran sáng 12/12 đưa tin, quân đội chính phủ Syria đã chính thức giải phóng thành phố Aleppo sau 3 tuần giao chiến với phe đối lập. Giành chiến thắng tại Aleppo - thành phố do phe đối lập kiểm soát từ năm 2012, được cho là một bước ngoặt lớn, định đoạt các điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tuần này sẽ bỏ phiếu một dự thảo do Pháp đề xuất cho phép quan sát viên quốc tế vào thành phố Aleppo của Syria cũng như đảm bảo việc chuyển giao khẩn cấp hàng cứu trợ cho người dân tại đây. Ảnh: Reuters

Ngày 16/12, chiến dịch sơ tán dân thường và các tay súng ra khỏi phía đông Aleppo được thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên tại Syria. Giới quan sát nhận định rằng, tương lai thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo sẽ đi đến đâu chưa rõ nhưng cuộc chiến ở Syria chắc chắn sẽ chưa thể chấm dứt. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo ngừng bắn tại Aleppo không đồng nghĩa với chấm dứt đổ máuẢnh: Reuters

Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản ngày càng phát triển theo hướng tích cực, thực chất, tiến tới ký kết Hiệp ước Hòa bình. Đây có thể là kết quả đáng kể nhất trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây của Tổng thống Nga Putin. Trong chuyến thăm này, hai bên đã bắt đầu đề cập tới việc thực hiện hoạt động kinh tế chung tại các hòn đảo đang tranh chấp tại quần đảo Kuril mà Nhật Bản gọi là quần đảo Phương Bắc. Ảnh: AFP/Getty Images

Ngày 15/12, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục làm việc với các nhân chứng liên quan đến cuộc điều tra bê bối tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye. Đây là phiên thẩm vấn thứ 4 của Ủy ban đặc biệt trong Quốc hội Hàn Quốc. Tiếp đó ngày 16/12, Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc phụ trách điều tra cáo buộc Tổng thống Park Geun-hye tham nhũng cho biết họ sẽ thực hiện điều tra ngay tại Văn phòng Tổng thống và tại một cơ sở y tế địa phương.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres hôm 12/12 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trước đại diện 193 quốc gia thành viên -một sự kiện quan trọng trước khi ông Guterres chính thức tiếp nhận vai trò này từ ngày 1/1 năm tới từ người tiền nhiệm Ban Ki-moon.

Ngày 17/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã có những lời nói “bóng gió” về việc ông sẽ chạy đua vị trí Tổng thống Hàn Quốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Trong cuộc họp báo cuối cùng tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng, sau khi nghỉ ngơi một thời gian, ông sẽ trở lại Hàn Quốc và cân nhắc các bước đi để có thể hỗ trợ đất nước một cách tốt nhất. Ảnh: AFP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trông đợi gì từ việc CEO Exxon Mobil được chọn là Ngoại trưởng Mỹ?
Nga trông đợi gì từ việc CEO Exxon Mobil được chọn là Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Việc lựa chọn ông Rex Tillerson - một người “thực tế”, “chuyên nghiệp” và được coi là “người bạn” của Putin được cho là một tin tốt lành với Nga.

Nga trông đợi gì từ việc CEO Exxon Mobil được chọn là Ngoại trưởng Mỹ?

Nga trông đợi gì từ việc CEO Exxon Mobil được chọn là Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Việc lựa chọn ông Rex Tillerson - một người “thực tế”, “chuyên nghiệp” và được coi là “người bạn” của Putin được cho là một tin tốt lành với Nga.

Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 15/12 chỉ trích việc Nhà Trắng cáo buộc ông biết rõ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 15/12 chỉ trích việc Nhà Trắng cáo buộc ông biết rõ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.