Bắt giữ và khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt giữ và khởi tố có do có hành vi vận chuyển thuốc lá và hàng mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Ngày 17/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đồng thời khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi vận chuyển 2.500 bao thuốc lá lậu.

Trước đó, tại trạm giao thông thuộc thôn 6, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến làm nhiệm vụ kiểm tra xe ô tô loại 15 chỗ ngồi mang BKS 34K-7684.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ vận chuyển thuốc lá lậu.
Tại thời điểm tra, trên xe có 3 nam thanh niên gồm: Phạm Duy Khánh, sinh năm 1991, trú tại xã An Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng; Trần Tuấn Mạnh, sinh năm 1995, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và một thanh niên còn lại bỏ chạy về phía xã Quảng Nghĩa, huyện Hải Hà.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện phía dưới sàn xe ô tô trên có có giấu 150 cây thuốc là màu xanh hiệu “BLEN NO-555 MANDAKIN” và 100 cây thuốc lá màu vàng hiệu “ BLEN NO555-ORIGINAL”, tương đương 2.500 bao thuốc lá.

Ngay sau đó, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến đã lập biên bản kiểm tra hành chính, bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến việc mua, bán vận chuyển hàng lậu, ngày 15/2, Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, Đội Quản lý thị trường số 5 đã bắt giữ một xe tải vận chuyển 3,5 tấn mỹ phẩm nhập lậu vào nội địa trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm nói trên, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp cùng Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra xe tải mang BKS 98C 11.082 do lái xe, kiêm chủ hàng là Thân Văn Thể, sinh năm 1983, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Sau khi kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều thùng hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu và lái xe không xuất trình được chứng từ, hóa đơn liên quan đến số hàng.

Các mặt hàng chủ yếu là dầu gội đầu, kem dưỡng da, dưỡng tóc các loại với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Hiện tại Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu
Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt, nhưng tình trạng hàng giả, hàng lậu vẫn ngày càng gia tăng với mức độ và thủ đoạn tinh vi hơn.

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt, nhưng tình trạng hàng giả, hàng lậu vẫn ngày càng gia tăng với mức độ và thủ đoạn tinh vi hơn.

Một đêm, bắt nhiều vụ vận chuyển hàng lậu
Một đêm, bắt nhiều vụ vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Tối 21/12 trong lúc tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu.

Một đêm, bắt nhiều vụ vận chuyển hàng lậu

Một đêm, bắt nhiều vụ vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Tối 21/12 trong lúc tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu.

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu
Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Đội CSGT số 5 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 đã phát hiện xe tải in logo giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu.

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Đội CSGT số 5 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 đã phát hiện xe tải in logo giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu.