Thêm 2 thiếu niên Anh bị bắt liên quan đến hành động khủng bố

VOV.VN - Đơn vị cảnh sát chống khủng bố Tây-Bắc Anh đã tham gia điều tra và thực hiện những vụ bắt giữ này.

Hai thiếu niên tại khu vực Tây Bắc nước Anh vừa bị bắt giữ vì người ta nghi ngờ các em đang chuẩn bị thực hiện các hành động khủng bố.

Phiến quân IS (ảnh: jihadology)
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, 2 thiếu niên này gồm một nam thiếu niên 14 tuổi đến từ Blackburn và một thiếu nữ 16 tuổi đến từ Manchester.

Trong đó, nam thiếu niên bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện một số thiết bị điện tử và lục soát bất ngờ một ngôi nhà tại Blackburn giữa tuần qua. Trong một vụ lục soát tương tự một ngày sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thêm nữ thiếu niên nói trên tại một ngôi nhà ở Longsight, Manchester.

Đơn vị cảnh sát chống khủng bố Tây-Bắc Anh đã tham gia điều tra và thực hiện những vụ bắt giữ này. Hiện, danh tính của 2 thiếu niên bị bắt không được tiết lộ.

Cảnh sát Anh cho biết, 2 thiếu niên vừa bị bắt giữ không có liên quan đến vụ 9 công dân Anh đến từ khu vực Rochdale bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tuần trước khi đang tìm đường sang Syria.

Số lượng công dân Anh bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến khủng bố đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, trong đó, rất nhiều thiếu niên người Anh đã tìm đường sang Syria để gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Giữa tháng 3 vừa qua, 3 nam thanh niên người Anh đã bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại do nghi ngờ đang tìm cách tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Trước đó, ba thiếu nữ người Anh là Kadiza Sultana, 16 tuổi, Amira Abase và Shamima Begum, đều 15 tuổi đã từ London đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Anh tin rằng hiện đang 3 thiếu nữ này đang có mặt tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS
Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

VOV.VN - Ba thanh niên bị chặn lại tại Istanbul sau khi Anh gửi cảnh báo tới nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

VOV.VN - Ba thanh niên bị chặn lại tại Istanbul sau khi Anh gửi cảnh báo tới nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria
IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã đầu tư rất “hậu hĩnh” cho mafia Thổ Nhĩ Kỳ để đưa nữ nghi can khủng bố sang Syria an toàn.

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã đầu tư rất “hậu hĩnh” cho mafia Thổ Nhĩ Kỳ để đưa nữ nghi can khủng bố sang Syria an toàn.