Động đất 5,6 độ richter tại Mỹ

VOV.VN - Một trận động đất cường độ 5,6 độ richter vừa xảy ra tại tiểu bang Oklahoma, Mỹ.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra cách thành phố Pawnee, thuộc tiểu bang Oklahoma 15 km về phía Tây Bắc ở độ sâu 6,6 km.

Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại về người và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand: Động đất 7,1 độ richter gây lo ngại sóng thần
New Zealand: Động đất 7,1 độ richter gây lo ngại sóng thần

VOV.VN - Người dân ven biển New Zealand đã được sơ tán tạm thời vì lo ngại sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra đêm 1/9 (giờ Việt Nam).

New Zealand: Động đất 7,1 độ richter gây lo ngại sóng thần

New Zealand: Động đất 7,1 độ richter gây lo ngại sóng thần

VOV.VN - Người dân ven biển New Zealand đã được sơ tán tạm thời vì lo ngại sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra đêm 1/9 (giờ Việt Nam).

Italy chạy đua với thời gian cứu hộ và tái thiết khu vực động đất
Italy chạy đua với thời gian cứu hộ và tái thiết khu vực động đất

VOV.VN - Hai ngày sau trận động đất 6,2 độ richter, lực lượng cứu hộ Italy vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu thêm người bị kẹt trong các đống đổ nát.

Italy chạy đua với thời gian cứu hộ và tái thiết khu vực động đất

Italy chạy đua với thời gian cứu hộ và tái thiết khu vực động đất

VOV.VN - Hai ngày sau trận động đất 6,2 độ richter, lực lượng cứu hộ Italy vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu thêm người bị kẹt trong các đống đổ nát.

Cảnh tượng đau lòng ở lễ tang tập thể cho các nạn nhân động đất Italy
Cảnh tượng đau lòng ở lễ tang tập thể cho các nạn nhân động đất Italy

VOV.VN - Lễ tang nhà nước của Italy dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất 6,2 độ richter đã diễn ra ngay giữa các đống đổ nát.

Cảnh tượng đau lòng ở lễ tang tập thể cho các nạn nhân động đất Italy

Cảnh tượng đau lòng ở lễ tang tập thể cho các nạn nhân động đất Italy

VOV.VN - Lễ tang nhà nước của Italy dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất 6,2 độ richter đã diễn ra ngay giữa các đống đổ nát.