Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

VOV.VN- Mới đây, Nhật Bản đã ước tính thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima hồi tháng 3/2011 lên đến con số 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD. 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METT) ngày 9/12 cho biết, các ước tính về thiệt hại liên quan đến thảm họa hạt nhân Fukushima (bao gồm việc ngừng hoạt động nhà máy và bồi thường cho các nạn nhân) đã lên đến 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD). 

Ba lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima Daiichi đã bị ảnh hưởng nặng nề sau một trận động đất 9 độ hồi tháng 3/2011. (ảnh: Reuters). 

Trong năm 2013, METT đã ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 11 nghìn tỷ yên; trong đó bao gồm: 5,4 nghìn tỷ yên bồi thường; 2,5 nghìn tỷ yên khử trùng; 2 nghìn tỷ yên thiệt hại do ngừng hoạt động nhà máy Fukushima Daiichi (được điều hành bời Công ty điện lực Tokyo); và 1,1 nghìn tỷ yên để duy trì cơ sở lưu trữ đất bị ô nhiễm.

Còn giờ đây, các ước tính đã tăng lên gần gấp đôi so với trước, cụ thể: 7,9 nghìn tỷ yên cho bồi thường; 4 nghìn tỷ yên cho khử trùng; 8 nghìn tỷ yên thiệt hại vì ngừng hoạt động nhà máy; và 1,6 nghìn tỷ yên cho cơ sở lưu trữ.

Ba lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima Daiichi đã bị ảnh hưởng nặng nề sau một trận động đất 9 độ hồi tháng 3/2011. Trận động đất cũng đã gây ra một cơn sóng thần khủng khiếp tàn phá một phần lớn bờ biển phía đông bắc của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima
Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, là một quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng thường xuyên.

Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima

Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, là một quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng thường xuyên.

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân
Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

VOV.VN -Bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ cùng lệnh cấm của chính quyền địa phương, nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong đã "đột nhập" vào thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

VOV.VN -Bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ cùng lệnh cấm của chính quyền địa phương, nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong đã "đột nhập" vào thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản
Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản vừa cho biết, một trận động đất có cường độ ban đầu đo được là 6,1 độ richter đã làm rung chuyển Fukushima.

Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản

Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản vừa cho biết, một trận động đất có cường độ ban đầu đo được là 6,1 độ richter đã làm rung chuyển Fukushima.

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép
Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

VOV.VN - Dọn dẹp đống nhiên liệu hạt nhân ở nhà máy Fukushima, hậu quả của thảm họa kép ở Nhật Bản 11/3/2011, sẽ phải mất tới 40 năm hoặc nhiều hơn nữa.

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

VOV.VN - Dọn dẹp đống nhiên liệu hạt nhân ở nhà máy Fukushima, hậu quả của thảm họa kép ở Nhật Bản 11/3/2011, sẽ phải mất tới 40 năm hoặc nhiều hơn nữa.

Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester
Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester

VOV.VN - Loại đất mà nông dân Fukushima dùng để trồng hoa làm từ các loại sợi vải polyester.

Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester

Nông dân Fukushima (Nhật Bản) trồng hoa bằng đất sợi vải polyester

VOV.VN - Loại đất mà nông dân Fukushima dùng để trồng hoa làm từ các loại sợi vải polyester.