Người ủng hộ bà Clinton yêu cầu thông tin vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch nhóm vận động tranh cử cho bà Clinton, ông Podesta cho rằng những thông tin này cần dược công bố sớm nhất có thể.

Nhóm vận động cho bà Hillary Clinton mới đây đã lên tiếng ủng hộ yêu cầu của một nhóm các đại cử tri của đảng Cộng hòa và Dân chủ rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia công bố các thông tin liên quan tới vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước khi các đại cử tri bỏ phiếu ngày 19/12.

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton (Ảnh: AFP/Getty).
Trong một thư ngỏ gửi tới Giám đốc Tình báo quốc gia James Clapper, 10 đại cử tri ở 6 bang và Quận Washington, đã yêu cầu có buổi vắn tắt tất cả các thông tin điều tra liên quan tới vai trò của Nga trong cuộc bầu cử và cho rằng những yếu tố đó tác động trực tiếp tới việc họ cân nhắc liệu ông Trump có phù hợp làm Tổng thống hay không.

Lo ngại của các đại cử tri này bắt nguồn từ các báo cáo mà Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) kết luận rằng Nga đã sử dụng các hoạt động bí mật để giúp ông Trump chiến thắng và cáo buộc các trợ lý của ông Trump có quan hệ với Nga. Do đó họ cho rằng các thông tin tình báo sẽ giúp họ đưa ra được môt quyết định đúng đắn.     

Trong thông báo ngày 12/12, Chủ tịch nhóm vận động cho bà Clinton, John Podesta cho rằng lá thư của các đại cử tri nêu lên những vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và rằng chính quyền Tổng thống Obama cần giải thích cho người dân Mỹ những gì mình biết liên quan tới mức độ và cách thức can thiệp của Nga. Ông Podesta cũng cho rằng những thông tin này cần dược công bố sớm nhất có thể.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ hồi tháng 10 cho biết Nga đã chỉ đạo việc xâm nhập các tài khoản thư điện tử đối với các tổ chức chính trị Mỹ và các cá nhân quan trọng để can thiệp vào quá trình bầu cử.

Cơ quan này cũng cho rằng sự can thiệp của Nga nhằm giúp ông Trump thắng cử. Tổng thống Obama cũng dã yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ cung cấp bằng chứng về việc Nga can thiệp vào quá trình bầu cử ở Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: CIA cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Thế giới 7 ngày: CIA cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -CIA cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ, kỷ niệm 75 năm trận chiến Trân Châu cảng...

Thế giới 7 ngày: CIA cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Thế giới 7 ngày: CIA cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -CIA cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ, kỷ niệm 75 năm trận chiến Trân Châu cảng...

CIA: Nga đã can thiệp để giúp ông Trump bước vào Nhà Trắng
CIA: Nga đã can thiệp để giúp ông Trump bước vào Nhà Trắng

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 9/12 cho biết, CIA kết luận rằng, Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 để giúp ông Donald Trump chiến thắng.

CIA: Nga đã can thiệp để giúp ông Trump bước vào Nhà Trắng

CIA: Nga đã can thiệp để giúp ông Trump bước vào Nhà Trắng

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 9/12 cho biết, CIA kết luận rằng, Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 để giúp ông Donald Trump chiến thắng.

Thế giới 24h: Ban chuyển giao quyền lực bác tin của CIA về ông Trump
Thế giới 24h: Ban chuyển giao quyền lực bác tin của CIA về ông Trump

VOV.VN - Mới đây, ban chuyển giao quyền lực đã bác bỏ những thông tin của CIA do Washington Post dẫn lại về việc giới chức Nga đã giúp ông Trump thắng cử.

Thế giới 24h: Ban chuyển giao quyền lực bác tin của CIA về ông Trump

Thế giới 24h: Ban chuyển giao quyền lực bác tin của CIA về ông Trump

VOV.VN - Mới đây, ban chuyển giao quyền lực đã bác bỏ những thông tin của CIA do Washington Post dẫn lại về việc giới chức Nga đã giúp ông Trump thắng cử.

Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga
Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng chưa từng có vào Nga nhằm trả đũa vì cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp bầu cử nước này.

Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga

Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng chưa từng có vào Nga nhằm trả đũa vì cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp bầu cử nước này.