Khi các nguyên thủ yếu lòng, rơi lệ

VOV.VN -Các chính trị gia thường giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhưng đôi khi họ cũng không kiềm chế được cảm xúc, phải “rơi lệ”

Sputnik điểm lại vài trường hợp đặc biệt, khi các nhà lãnh đạo thế giới bị phát hiện ra đang khóc trước công chúng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Vào ngày 4/3/2012, ông Vladimir Putin được tái đắc cử Tổng thống Nga lần thứ ba. Ngày hôm sau, khi ông phát biểu tại cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông tại Quảng trường Manege ở Moscow, ông đã xúc động đến nỗi không thể kiềm chế rơi lệ. Sau đó ông nói rằng những giọt nước mắt đó là do gió mạnh quá!

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị bắt gặp khóc nhiều lần. Vào ngày 5/1/ 2016, ông đã khóc trong khi phát biểu về luật kiểm soát súng mới của Mỹ. Ông Obama nhắc nhớ lại cuộc thảm sát ở Trường Tiểu học Sandy Hook, trong đó có 20 trẻ em đã bị giết. Obama nói: "Mỗi lần tôi nghĩ về những đứa trẻ đó thì tôi thấy phát điên lên".

Ngày 11/1/2017, Tổng thống Mỹ Obama lại rất xúc động trong bài phát biểu từ nhiệm, ông đã rơi lệ khi nói lời biết ơn với vợ: "Michelle, trong 25 năm qua, em không chỉ là vợ anh, và là mẹ của các con, mà còn là người bạn tri kỷ của anh".

Nữ hoàng Elizabeth II

Nữ hoàng Elizabeth II

Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiếm khi tỏ ra xúc động trước công chúng. Tuy nhiên, vào ngày 17/5/ 2016, Nữ hoàng đã khóc trong buổi lễ tôn vinh những người lính đã ngã xuống thuộc Trung đoàn của Công tước Lancaster.

Trước đó, Nữ hoàng đã từng rơi nước mắt vào năm 1997, trong buổi lễ chia tay nhân chuyến hải hành cuối cùng của con thuyền Hoàng gia Britannia, con thuyền đã gắn bó với gia đình hoàng gia trong hơn 40 năm.

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Ngày 27/9/2010, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã khóc trong chương trình truyền hình, khi ông kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực trong nước. Ông Karzai nói: "Tôi không muốn con trai tôi phải rời khỏi đất nước này. Tôi muốn con tôi đi học ở đây. Nhưng con trai tôi đã bị buộc phải rời khỏi Afghanistan”.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

Ngày 2/10/2009, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bật khóc vì vui mừng khi biết rằng Thế vận hội 2016 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro. "Bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi không có khả năng điều hành đất nước này, bây giờ biết rằng chúng ta có thể tổ chức Thế vận hội. Đã đến thời của Brazil", Tổng thống Silva nói.

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush

Người ta đã nhìn thấy Cựu Tổng thống George W. Bush bật khóc vào ngày 11/1/2007, trong một buổi lễ tôn vinh sĩ quan hải quân Jason Dunham, người đã thiệt mạng tại Iraq khi hứng trọn quả lựu đạn để cứu quân lính của mình. Sĩ quan Dunham là quân nhân đầu tiên của lực lượng Hải quân được trao Huân chương danh dự (phần thưởng cao nhất của quân đội Hoa Kỳ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Barack Obama sắp quay trở lại sự nghiệp chính trị?
Cựu Tổng thống Barack Obama sắp quay trở lại sự nghiệp chính trị?

VOV.VN - Chỉ hơn một tháng sau khi rời ghế Tổng thống Mỹ, ông Obama được cho là đã quyết định quay trở lại sự nghiệp chính trị với Đảng Dân chủ.

Cựu Tổng thống Barack Obama sắp quay trở lại sự nghiệp chính trị?

Cựu Tổng thống Barack Obama sắp quay trở lại sự nghiệp chính trị?

VOV.VN - Chỉ hơn một tháng sau khi rời ghế Tổng thống Mỹ, ông Obama được cho là đã quyết định quay trở lại sự nghiệp chính trị với Đảng Dân chủ.

Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội điều tra cáo buộc về cựu Tổng thống Obama
Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội điều tra cáo buộc về cựu Tổng thống Obama

VOV.VN - Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội điều tra liệu chính quyền cựu Tổng thống Obama có lạm dụng quyền trong quá trình tranh cử năm 2016 hay không.

Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội điều tra cáo buộc về cựu Tổng thống Obama

Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội điều tra cáo buộc về cựu Tổng thống Obama

VOV.VN - Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội điều tra liệu chính quyền cựu Tổng thống Obama có lạm dụng quyền trong quá trình tranh cử năm 2016 hay không.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine
Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Putin ký sắc lệnh truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Vitaly Churkin
Putin ký sắc lệnh truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Vitaly Churkin

VOV.VN - Huân chương là phần thưởng cho "sự cống hiến, lòng trung thành và tính chuyên nghiệp cao của Đại sứ Nga tại LHQ"

Putin ký sắc lệnh truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Vitaly Churkin

Putin ký sắc lệnh truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Vitaly Churkin

VOV.VN - Huân chương là phần thưởng cho "sự cống hiến, lòng trung thành và tính chuyên nghiệp cao của Đại sứ Nga tại LHQ"

Đám đông reo hò khi bắt gặp ông Obama mua cà phê trên phố
Đám đông reo hò khi bắt gặp ông Obama mua cà phê trên phố

VOV.VN - Tổng thống thứ 44 của Mỹ bị bắt gặp khi đi mua cà phê ở trung tâm thành phố New York và đám đông vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ông.

Đám đông reo hò khi bắt gặp ông Obama mua cà phê trên phố

Đám đông reo hò khi bắt gặp ông Obama mua cà phê trên phố

VOV.VN - Tổng thống thứ 44 của Mỹ bị bắt gặp khi đi mua cà phê ở trung tâm thành phố New York và đám đông vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ông.