Ông Lê Như Tiến: "Vụ ông Vũ Huy Hoàng đã làm thì phải làm triệt để"

VOV.VN - Ông Lê Như Tiến: "Tôi rất tán thành và hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương".

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự đảng Bộ Công thương (nhiệm kỳ 2011-2016); cảnh cáo nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng về những sai phạm tại Bộ này. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

PV: Quan điểm của ông về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương?

Ông Lê Như Tiến: Tôi rất tán thành và hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Vũ Huy Hoàng đã có những khuyết điểm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu trong kết luận, không chỉ tôi mà các cán bộ lão thành, các cử tri và dư luận xã hội đều rất hoan nghênh.

PV: Những người được Bộ Công thương bổ nhiệm sai quy định như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu ra thì phải xử lý ra sao, thưa ông?

Ông Lê Như Tiến: Tôi nghĩ đã làm thì phải làm triệt để. Không phải chỉ có ông Vũ Huy Hoàng mà còn có những người liên quan đến ông Hoàng. Và khi đã có kết luận thì phải khắc phục hậu quả đó như thế nào. Ví dụ, để cho ai đó thất thoát, lãng phí tài sản thì việc thu hồi tài sản như thế nào.

Tổng Bí thư đã nói nhiều lần, chúng ta làm rất kiên quyết, rất mạnh nhưng thu hồi tài sản không được bao nhiêu thì tính cảnh báo, răn đe cũng chưa thể mạnh. Vì vậy chúng ta phải làm triệt để để lấy lại lòng tin của nhân dân, của cử tri và dư luận xã hội.

PV: Lâu nay, trong việc xử lý các vụ sai phạm thường trách nhiệm của người đứng đầu hay những người liên quan đều chỉ ra rất mờ nhạt nhưng nay trách nhiệm được quy rõ ràng, có địa chỉ cụ thể, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã phải nhận mức kỷ luật cảnh cáo trước những sai phạm của mình. Ông có bình luận gì?

Ông Lê Như Tiến: Tôi thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc đó chính là sự khẳng định về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Không phải nghỉ rồi, thôi chức vụ rồi là “hạ cánh an toàn” mà phải truy đến cùng những người có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tham nhũng để đưa ra ánh sáng. Dù đang ở cương vị công tác hay không ở cương vị công tác nữa thì cũng phải làm kiên quyết. Như vừa qua là một tín hiệu tốt.

PV: Kết luận này đã thể hiện nguyên tắc quan trọng là mọi người bình đẳng trước pháp luật và người có chức vụ càng cao thì phải chịu mức độ trách nhiệm càng lớn hay chưa, thưa ông?

Ông Lê Như Tiến: Nên thực hiện một nguyên tắc, dù bất kỳ ai nếu vi phạm pháp luật, tham nhũng thì đều bị xử lý nghiêm minh. Dư luận còn quan tâm nhiều hơn nữa đó là sau cảnh cáo, những thất thoát, lãng phí, tham nhũng nếu có sẽ bị xử lý tiếp theo như thế nào.

PV: Sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các bước tiếp theo là xử lý về mặt chính quyền đối với những cán bộ, tổ chức vi phạm như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Như Tiến: Về mặt Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc là tốt và đưa đến cho nhân dân một tín hiệu đáng mừng là chúng ta không loại trừ một ai nếu người đó vi phạm pháp luật. Về mặt chính quyền, Nhà nước, về mặt vi phạm pháp luật thì các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc như thế nào để khẳng định với cử tri, với nhân dân, dư luận xã hội, rằng chúng ta đã kiên quyết làm thì làm đến cùng.

PV: Kết luận của UBKTTW lần này có tác động ra sao đến những quan chức còn có tư tưởng “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “bình minh nguyên lão” như ông từng phát biểu trên nghị trường?

Ông Lê Như Tiến: Pháp luật phải có những chế định, dù ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, dù “chuẩn bị hạ cánh” thì cũng không thể nào làm chuyến “tàu vét cuối cùng”. Điều đó thể hiện sự kiên quyết của Đảng, Nhà nước và có làm như thế thì mới lấy lại niềm tin trong nhân dân, cử tri cả nước.

PV: Theo ông, những bài học kinh nghiệm nào được rút ra trong việc kiểm soát quyền lực?

Ông Lê Như Tiến: Có một nguyên lý rất cơ bản đó là nơi nào có quyền thì nơi đó rất dễ lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền. Vì thế phải kiểm soát quyền lực và đây là khâu rất quan trọng.

Trong thời gian vừa qua, khâu kiểm soát quyền lực chưa tốt nên mới nảy sinh ra sự lộng hành của một số người có chức, có quyền. Vì thế, về mặt Quốc hội cần hoàn thiện hơn nữa các văn bản pháp luật để tạo điều kiện cho việc kiểm soát quyền lực được tốt hơn; về mặt Nhà nước, Chính phủ cũng có cơ chế để kiểm soát quyền lực, huy động nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc, tham gia vào việc kiểm soát quyền lực thì mới hạn chế được việc lộng quyền, chuyên quyền, vượt quyền.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?
Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

VOV.VN - Trước những vi phạm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng từ Tổng Công ty PVC, cần xem xét trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh và nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

VOV.VN - Trước những vi phạm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng từ Tổng Công ty PVC, cần xem xét trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh và nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Việc làm có tác dụng răn đe
Đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Việc làm có tác dụng răn đe

VOV.VN - Theo đại biểu Dương Trung Quốc, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ có tác dụng răn đe.

Đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Việc làm có tác dụng răn đe

Đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Việc làm có tác dụng răn đe

VOV.VN - Theo đại biểu Dương Trung Quốc, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ có tác dụng răn đe.

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Xử lý kịp thời sẽ củng cố niềm tin của dân
Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Xử lý kịp thời sẽ củng cố niềm tin của dân

VOV.VN - Vụ ông Vũ Huy Hoàng xử lý kịp thời sẽ củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đặc biệt là đối với công cuộc chống tham nhũng hiện nay.

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Xử lý kịp thời sẽ củng cố niềm tin của dân

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Xử lý kịp thời sẽ củng cố niềm tin của dân

VOV.VN - Vụ ông Vũ Huy Hoàng xử lý kịp thời sẽ củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đặc biệt là đối với công cuộc chống tham nhũng hiện nay.

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Cần thu hồi quyết định sai trái về nhân sự
Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Cần thu hồi quyết định sai trái về nhân sự

VOV.VN -Việc ông Hoàng bổ nhiệm con, cần xem xét thu hồi quyết định sai trái về nhân sự, mức độ thiệt hại, thu hồi tài sản thất thoát về cho nhà nước.

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Cần thu hồi quyết định sai trái về nhân sự

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Cần thu hồi quyết định sai trái về nhân sự

VOV.VN -Việc ông Hoàng bổ nhiệm con, cần xem xét thu hồi quyết định sai trái về nhân sự, mức độ thiệt hại, thu hồi tài sản thất thoát về cho nhà nước.

Bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng sai luật phải đình chỉ ngay chức vụ
Bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng sai luật phải đình chỉ ngay chức vụ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu việc bổ nhiệm cán bộ là sai luật thì đương nhiên phải đỉnh chỉ ngay chức vụ người đang đương chức.

Bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng sai luật phải đình chỉ ngay chức vụ

Bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng sai luật phải đình chỉ ngay chức vụ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu việc bổ nhiệm cán bộ là sai luật thì đương nhiên phải đỉnh chỉ ngay chức vụ người đang đương chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng
Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét giải quyết kiến nghị của VAFI và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/7/2016.

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét giải quyết kiến nghị của VAFI và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/7/2016.

Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco
Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco

VOV.VN - Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng con trai khẳng định không làm PVFI thua lỗ và việc luân chuyển cán bộ không có gì khuất tất.

Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco

Ông Vũ Huy Hoàng lên tiếng việc bổ nhiệm con trai làm Phó TGĐ Sabeco

VOV.VN - Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng con trai khẳng định không làm PVFI thua lỗ và việc luân chuyển cán bộ không có gì khuất tất.

Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.