Đặt tên 10 hòn đảo ở Cù Lao Chàm cho rùa biển

(VOV) -UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa tổ chức thả 10 con rùa biển về với môi trường tự nhiên tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Đây là những con rùa biển bị săn bắt được một doanh nghiệp ở TP.HCM mua lại và nhờ chính quyền TP Hội An chuyển trả ra Cù Lao Chàm.

Một trong các con rùa biển trước khi thả về khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

10 con rùa biển này thuộc chủng đồi mồi, nằm trong danh sách sắp tuyệt chủng, tên khoa học là Eretmochelys imbricata, họ vích Cheloniidae, bộ rùa Testudinata. Những con rùa này được ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm gắn thẻ để quản lý, chống đánh bắt.

Điều đặc biệt là 10 con rùa biển này được đặt tên theo các hòn đảo tại Cù Lao Chàm. Con lớn nhất nặng 55kg mang tên Hòn Lao. Con nhỏ nhất nặng 5kg mang tên Hòn Khô con. Tám con còn lại mang tên các hòn: Lụi, Lá, Dài, Tai, Nhạn, Nhờn, Ông và Khô mẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thả rùa biển về vịnh Nha Trang
Thả rùa biển về vịnh Nha Trang

Ngày 3/10, tại khu vực đảo Yến Bàng Lớn, vịnh Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa thả 5 con rùa biển về môi trường thiên nhiên. Đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ thế giới.

Thả rùa biển về vịnh Nha Trang

Thả rùa biển về vịnh Nha Trang

Ngày 3/10, tại khu vực đảo Yến Bàng Lớn, vịnh Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa thả 5 con rùa biển về môi trường thiên nhiên. Đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ thế giới.

Rùa biển quý hiếm vào đẻ trứng tại bãi biển Lăng Cô
Rùa biển quý hiếm vào đẻ trứng tại bãi biển Lăng Cô

UBND Thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế) vừa thả một con vích xanh quý về lại với đại dương trong tình trạng sức khỏe tốt.

Rùa biển quý hiếm vào đẻ trứng tại bãi biển Lăng Cô

Rùa biển quý hiếm vào đẻ trứng tại bãi biển Lăng Cô

UBND Thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế) vừa thả một con vích xanh quý về lại với đại dương trong tình trạng sức khỏe tốt.