Nhật Bản đàm phán chuyển giao 2 tàu tuần duyên cho Philippines

VOV.VN - Hai chiếc tàu tuần duyên đa chức năng dài 90m là những chiếc tàu mới nhất Nhật Bản có kế hoạch chuyển giao cho Philippines.

Reuters ngày 12/8 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Nhật Bản và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc Tokyo chuyển giao 2 tàu tuần duyên cỡ lớn cho Manila. Động thái này là một phần trong thỏa thuận giữa hai nước về hợp tác quốc phòng, giúp Philippines tăng cường năng lực tuần tra trên biển.

Một chiếc tàu tuần duyên Nhật Bản. (Ảnh: digitaljournal)

Hai chiếc tàu tuần duyên đa chức năng có chiều dài 90m là những chiếc tàu mới nhất mà Nhật Bản có kế hoạch chuyển giao cho Philippines.

Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận chuyển giao 10 chiếc tàu tuần duyên cỡ vừa, dài 44m trị giá 188,52 triệu USD. Những chiếc tàu này sẽ bắt đầu được Nhật Bản chuyển cho phía Philippines từ đầu tuần tới.

Masato Ohtaka, Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lời báo giới ở Manila cho biết: “Chính phủ hai nước đang xem xét khả năng chuyển giao thêm hai tàu, lần này, kích cỡ sẽ lớn hơn. Chúng tôi vẫn đang tiến hành thảo luận chi tiết và cần thêm thời gian”.

Theo Reuters, việc Nhật Bản đàm phán chuyển giao thêm 2 tàu tuần duyên cỡ lớn cho Philippines là kết quả của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua (11/8) khi ông Kishida có chuyến thăm Philippines.

“Chúng tôi đã nói chuyện về cách thức Nhật Bản có thể giúp Philippines củng cố năng lực quốc phòng, đặc biệt liên quan đến an ninh hàng hải”, ông Ohtaka nói.

Trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/8, hai bên cũng thống nhất quan điểm cho rằng, mọi vấn đề tranh chấp trong đó có tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm
Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp đẫm máu của Philippines đối với tội phạm ma túy đã khiến hơn 400 người chết chỉ trong thời gian ngắn. Mỹ rất quan ngại về điều này.

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp đẫm máu của Philippines đối với tội phạm ma túy đã khiến hơn 400 người chết chỉ trong thời gian ngắn. Mỹ rất quan ngại về điều này.

Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc
Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Philippines nhất trí cho rằng, mọi vấn đề tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế.

Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc

Nhật Bản và Philippines quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Philippines nhất trí cho rằng, mọi vấn đề tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế.

Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển
Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển

VOV.VN - Đây chính là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển

Nhật Bản-Philippines hợp tác kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Luật Biển

VOV.VN - Đây chính là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Đặc phái viên của Philippines đến Trung Quốc bàn về Biển Đông
Đặc phái viên của Philippines đến Trung Quốc bàn về Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte đã chỉ định cựu tổng thống Fidel Ramos làm Đặc phái viên đến Bắc Kinh nối lại đàm phán với Trung Quốc. 

Đặc phái viên của Philippines đến Trung Quốc bàn về Biển Đông

Đặc phái viên của Philippines đến Trung Quốc bàn về Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte đã chỉ định cựu tổng thống Fidel Ramos làm Đặc phái viên đến Bắc Kinh nối lại đàm phán với Trung Quốc. 

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính
Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.