Tân Bộ trưởng Giáo dục trao đổi với cô giáo viết “8 thỉnh cầu“

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ mong muốn lắng nghe thêm những ý kiến đóng góp khác của những người có tâm huyết với nghề. 

Không lâu sau khi cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền (TP.HCM) viết thư với 8 thỉnh cầu gửi Bộ GD-ĐT, trưa 12/5, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp gọi điện thoại cho cô giáo.

Trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng bày tỏ thái độ quan tâm với những thỉnh cầu của cô giáo. Bộ trưởng mong muốn lắng nghe thêm những ý kiến đóng góp khác của những người có tâm huyết với nghề. 

Do đang đi công tác ở Bình Định nên ông Nhạ hẹn cuối tháng 5 này khi đi công tác ở TPHCM sẽ có cuộc hẹn trao đổi trực tiếp với cô Hiền.

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ (ảnh chụp khi ông còn là Giám đốc ĐHQG Hà Nội)

Trước đó, trong lá thư đăng trên báo Tuổi Trẻ, cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền đã đưa ra 8 thỉnh cầu gửi tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Các nội dung như sau:

Thứ nhất, cô giáo mong Bộ trưởng nhìn vào học sinh lớp 12 khi gương mặt luôn mệt mỏi vì phải học từ sáng đến tối, học ở trường rồi học thêm ở trung tâm nhưng lại thiếu kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử, không biết bênh vực cái tốt, trước cái ác không dám lên tiếng phản đối.

Thứ hai, cô mong Bộ trưởng chấm dứt nỗi lo sợ cho giáo viên, học sinh và cả phụ huynh nữa bởi sự thay đổi liên tục trong giáo dục, đặc biệt là trong thi cử.

Thứ ba, cô mong Bộ trưởng mở rộng cơ chế bổ nhiệm đội ngũ quản lý, để giáo viên có quyền lựa chọn người phù hợp vì hiện nay nhiều hiệu trưởng có tư duy già nua, cũ kỹ, bảo thủ. 

Hiệu trưởng cũng cần được trao cho khoảng tự do để đổi mới và cần có cơ chế luân chuyển hiệu trưởng ở các loại trường khác nhau để họ chứng minh được thực tài, nỗ lực phấn đấu. Ngay cả đối với giáo viên, các tổ trưởng chuyên môn cũng nên có sự luân chuyển như thế thì mới phát huy được tiềm năng ẩn chứa trong mỗi người. 

Thư tư, cô giáo mong ngành giáo dục bớt các loại sổ sách, đánh giá giáo viên ở phương pháp làm việc giỏi, chứ không phải ghi chép giỏi như kiểu thi “vở sạch chữ đẹp”!

Thứ năm, cô đề xuất Bộ trưởng nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong ngành để các trường, các sở kịp thời học hỏi lẫn nhau.

Thứ sáu, cô mong Bộ trưởng hãy tăng thêm chế độ đãi ngộ cho những giáo viên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Thứ bảy, cô thấy chương trình đại học có đến 30% môn học không cần thiết, nên thay bằng các chuyên ngành hữu dụng.

Cuối cùng, bản thân cô thấy giáo dục hiện nay quá thiên lệch về nhồi nhét kiến thức, coi nhẹ giáo dục đạo đức của ngành giáo dục mấy chục năm nay đã thấy được hệ lụy của nó.

Bức thư của cô giáo ngay lập tức nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của giáo giới và nhiều người trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“
Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi không quan niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm.

Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“

Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi không quan niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm.

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục
Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục mới việc có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương.

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục mới việc có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương.

10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN -Việc làm cho sinh viên sư phạm, tăng lương, bỏ Thông tư 30, bỏ thi giáo viên dạy giỏi… là những tâm tư của giáo viên gửi tới tân Bộ trưởng GD-ĐT

10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

10 đề xuất của giáo viên gửi đến tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN -Việc làm cho sinh viên sư phạm, tăng lương, bỏ Thông tư 30, bỏ thi giáo viên dạy giỏi… là những tâm tư của giáo viên gửi tới tân Bộ trưởng GD-ĐT

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Có rất nhiều thử thách đang chờ ở phía trước
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Có rất nhiều thử thách đang chờ ở phía trước

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ phát huy mọi nguồn lực xây nên giáo dục xứng tầm cho đất nước.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Có rất nhiều thử thách đang chờ ở phía trước

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Có rất nhiều thử thách đang chờ ở phía trước

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ phát huy mọi nguồn lực xây nên giáo dục xứng tầm cho đất nước.

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?
Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

VOV.VN - Nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống giáo viên và có thêm trường lớp là những mong muốn của giáo viên gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

Giáo viên mầm non kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ?

VOV.VN - Nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống giáo viên và có thêm trường lớp là những mong muốn của giáo viên gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục
Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục

VOV.VN -Các chuyên gia, nhà giáo mong muốn tân Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ có sự đột phá để giải bài toán cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp gia tăng.

Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục

Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục

VOV.VN -Các chuyên gia, nhà giáo mong muốn tân Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ có sự đột phá để giải bài toán cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp gia tăng.