Thanh Hóa:

Bắt số lượng lớn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Nhiều loại bánh kẹo, đồ chơi trẻ em cho dịp Tết Trung thu không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện xử lý.

Chiều 16/9, ông Nguyễn Văn Sang - Đội trưởng đội quản lý thị trường số 9 cơ động (thuộc Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa) cho biết: đơn vị vừa phối hợp với phòng PC46 (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, xử lý số lượng lớn bánh kẹo đồ chơi trẻ em không có nguồn gốc xuất xứ, đang được vận chuyển tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng

Khoảng 2h sáng ngày 15/9, hai đơn vị trên tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) đã kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 49C - 08268, do ông Lê Văn Phương (SN 1987, trú tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện trên xe chở nhiều loại bánh kẹo tổng 47 thùng gồm các loại: Kẹo sữa tăm bò, kẹo trứng khủng long, kẹo Yonglong, bánh thịt bò nướng, bài tranh... với tổng trị giá hơn 46 triệu đồng.

Qua khai nhận, tài xế Lê Văn Phương cũng chính là chủ hàng, không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ, số hàng trên đang được vận chuyển từ Thái Nguyên vào Quảng Nam tiêu thụ dịp Tết Trung thu sắp tới. Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản, tịch thu số hàng hóa và xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Các loại hàng khô như thịt bò, măng khô, các loại mứt, trái cây khô... và cả dầu ăn, tương ớt, các loại gia vị... cũng không nhãn mác.

Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Các loại hàng khô như thịt bò, măng khô, các loại mứt, trái cây khô... và cả dầu ăn, tương ớt, các loại gia vị... cũng không nhãn mác.

Nấm không rõ nguồn gốc vào siêu thị: Lỗ hổng cấp phép
Nấm không rõ nguồn gốc vào siêu thị: Lỗ hổng cấp phép

Giấy xác nhận do Sở Y tế Lạng Sơn cấp nhưng thực tế chính cơ sở Lưu Mai Hương thừa nhận là không có khả năng sản xuất các loại nấm.

Nấm không rõ nguồn gốc vào siêu thị: Lỗ hổng cấp phép

Nấm không rõ nguồn gốc vào siêu thị: Lỗ hổng cấp phép

Giấy xác nhận do Sở Y tế Lạng Sơn cấp nhưng thực tế chính cơ sở Lưu Mai Hương thừa nhận là không có khả năng sản xuất các loại nấm.

Dầu ăn giá rẻ không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường
Dầu ăn giá rẻ không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường

VOV.VN - Dầu ăn bẩn một thực tế đáng báo động về chất lượng cuộc sống, đòi hỏi các nhà chức trách cần nhanh chóng vào cuộc để tìm ra lời giải đáp.

Dầu ăn giá rẻ không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường

Dầu ăn giá rẻ không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường

VOV.VN - Dầu ăn bẩn một thực tế đáng báo động về chất lượng cuộc sống, đòi hỏi các nhà chức trách cần nhanh chóng vào cuộc để tìm ra lời giải đáp.

Quảng Trị: Thu giữ 32 tivi hiệu LG không rõ nguồn gốc
Quảng Trị: Thu giữ 32 tivi hiệu LG không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Các đối tượng đã bỏ chạy khi thấy lực lượng Hải quan, để lại tại hiện trường tivi hiệu LG không có chứng từ.

Quảng Trị: Thu giữ 32 tivi hiệu LG không rõ nguồn gốc

Quảng Trị: Thu giữ 32 tivi hiệu LG không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Các đối tượng đã bỏ chạy khi thấy lực lượng Hải quan, để lại tại hiện trường tivi hiệu LG không có chứng từ.

Lai Châu: Người dân đua nhau bán nho không rõ nguồn gốc
Lai Châu: Người dân đua nhau bán nho không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Việc bà con người dân tộc ở Lai Châu bán nho giá rẻ không rõ nguồn gốc có thể gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Lai Châu: Người dân đua nhau bán nho không rõ nguồn gốc

Lai Châu: Người dân đua nhau bán nho không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Việc bà con người dân tộc ở Lai Châu bán nho giá rẻ không rõ nguồn gốc có thể gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.