Campuchia công bố điều tra vụ 15 người chết do ngộ độc rượu

VOV.VN - Campuchia vừa công bố kết quả điều tra vụ 15 người chết và 77 người khác phải nhập viện do ngộ độc rượu ở tỉnh Kampong Cham.

Ông Ly So Van- Người phát ngôn Bộ y tế Campuchia cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Campuchia đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm 6 bộ, trong đó Bộ y tế là đơn vị thường trực.

Người phát ngôn Bộ y tế Campuchia Ly So Van.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với 8 cơ sở sản xuất rượu tại huyện Tuec Phos, tỉnh Kampong Cham. Kết quả điều tra cho thấy hầu hết các mẫu rượu xét nghiệm đều có hàm lượng Methanol vượt mức cho phép, trong đó có 3 cơ sở vượt mức rất cao có thể gây chết người khi dùng. Đến nay, các ngành chức năng đã bắt 1 chủ cở sở sản xuất rượu, một số cơ sở khác đang tiếp tục điều tra.

Ông Ly So Van- Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia cho biết: “Đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi gồm có các bộ Y tế, Công an, Thương mại, Nông nghiệp, Công nghiệp, Du lịch...

Đoàn kiểm tra liên ngành, mặc dù làm việc rất vất vả nhưng vẫn không kiểm tra và ngăn chặn được tình trạng sản xuất lương thực, thực phẩm kém chất lượng được vì địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, do đó cần phải có biện pháp khác hữu hiệu hơn, mới ngăn chặn được tình trạng này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 100 người chết vì ngộ độc rượu tại Ấn Độ
Khoảng 100 người chết vì ngộ độc rượu tại Ấn Độ

Ngày 14/12, khoảng 100 người tại thị trấn Mograhad, bang West Belgan, miền đông Ấn Độ đã tử vong vì uống phải rượu lậu kém phẩm chất.

Khoảng 100 người chết vì ngộ độc rượu tại Ấn Độ

Khoảng 100 người chết vì ngộ độc rượu tại Ấn Độ

Ngày 14/12, khoảng 100 người tại thị trấn Mograhad, bang West Belgan, miền đông Ấn Độ đã tử vong vì uống phải rượu lậu kém phẩm chất.

29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu
29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu

VOV.VN - Sau khi xảy ra các vụ việc này, cảnh sát địa phương đã bắt giữ những người nấu rượu lậu.

29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu

29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu

VOV.VN - Sau khi xảy ra các vụ việc này, cảnh sát địa phương đã bắt giữ những người nấu rượu lậu.

Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người
Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm 20/10 cho biết, đã có thêm 10 người chết trong bệnh viện sau vụ ngộ độc rượu lậu ở phía bắc nước này.

Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người

Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm 20/10 cho biết, đã có thêm 10 người chết trong bệnh viện sau vụ ngộ độc rượu lậu ở phía bắc nước này.

84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ
84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

VOV.VN -Cảnh sát Ấn Độ hôm qua (20/6) đã gọi đây là vụ ngộ độc rượu tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua tại nước này.

84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

VOV.VN -Cảnh sát Ấn Độ hôm qua (20/6) đã gọi đây là vụ ngộ độc rượu tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua tại nước này.