Khai mạc hội xuân chùa Ba Vàng: Hơn 30.000 suất cơm chay miễn phí

VOV.VN - Sáng nay (4/2) , UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức khai mạc hội xuân chùa Ba Vàng năm 2017.

Trong buổi sáng khai hội đã có khoảng 30.000 suất cơm chay miễn phí được nhà chùa chuẩn bị phục vụ tăng ni, phật tử và du khách về dự lễ.

Chùa Ba Vàng còn có tên là Bảo Quang Tự, được xây dựng năm Ất Dậu 1706, triều Lê Dụ Tông. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử chùa gốc hiện không còn. Năm 1988, chùa được trùng tu tôn tạo bằng gỗ. Năm 1993 chùa được xây dựng lại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết lễ hội xuân năm nay có nhiều điểm mới.

Đầu năm 2014, Chùa Ba Vàng khánh thành Ngôi Đại hùng bảo điện và trở thành ngôi chùa có chính điện trên núi lớn nhất Đông Dương. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử và văn hoá nghệ thuật với những di vật được tìm thấy bằng đá, gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XIII, XIV.

Từ năm 2015, lễ khai hội Chùa Ba Vàng được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Tại lễ khai hội, sau màn biểu diễn màn múa lân sư truyền thống, màn trống hội cùng các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng cùng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc còn có các hoạt động khác như: lễ dâng hương, lễ cầu Quốc thái dân an…

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết,  Hội Xuân Chùa Ba Vàng năm nay sẽ có nhiều điểm mới so với mọi năm như: tổ chức ngày tu Bát Quan Trai cho Phật tử nhân dân về tham dự và buổi lễ Khai pháp đầu năm sẽ bắt đầu hồi 15h cùng ngày.

Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, từ hội xuân đầu tiên đến nay, các phật tử, du khách về dự lễ đều được phục vụ cơm chay miễn phí, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh buôn bán nào trong lễ hội. Năm nay, để chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội xuân nhà chùa cùng các phật tử đã chuẩn bị khoảng 30.000 suất cơm chay. Đã nhiều năm đến chùa Ba Vàng vào dịp khai hội cô Lê Thị Hoa, 55 tuổi phật tử từ Khoái Châu, Hưng Yên cảm thấy rất phấn khởi vì đi lễ chùa lại được ăn cơm chay miễn phí vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lại không phải tốn chi phí.

30 nghìn suất cơm chay miễn phí phục vụ phật tử về du xuân trong ngày khai hội.

Hiện nay, chùa Ba Vàng được biết đến với hai kỷ lục xác lập: Ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất Đông Dương và ngôi chùa có chiếc trống độc mộc bằng gỗ đỏ nguyên khối lớn nhất. Phía sau của chùa là nơi thờ các vị tổ sư, cũng là nơi lưu giữ 10 pho đại sách lưu danh hơn 10 vạn anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc. Được biết, ngay từ những ngày đầu năm đến nay, mỗi ngày, Chùa Ba Vàng đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan và chiêm bái lễ phật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016
Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016

VOV.VN -Ngày 15/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước đã đổ Hội xuân chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) năm 2016 để dự lễ khai hội.

Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016

Hàng nghìn du khách đổ về khai hội xuân chùa Ba Vàng 2016

VOV.VN -Ngày 15/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước đã đổ Hội xuân chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) năm 2016 để dự lễ khai hội.