Giá giữ xe máy ở TP HCM không quá 9.000 đồng/ngày đêm

VOV.VN - Mức giá trông giữ xe là từ 2.000 đến 4.000 đồng/xe/lượt vào ban ngày và không quá 9.000 đồng/xe/lượt cả ngày và đêm...

Theo quy định vừa được UBND TP HCM ban hành, giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ có mức qui định tối đa đối với từng loại phương tiện, từng khu vực.   

Quy định về giá giữ xe có hiệu lực từ 1/1/2017 tại các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ chuyên về trông giữ xe được cho phép đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và không áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước, do UBND TP HCM quyết định.

Bảng giá trông giữ xe máy ở TP HCM

Cụ thể, nhóm 1 gồm các địa điểm trông giữ tại trường học, bệnh viện; nhóm 2 gồm các địa điểm trông giữ tại chợ, siêu thị, chung cư hạng III, IV, cửa hàng kinh doanh và các trụ sở cơ quan, tổ chức (trừ cơ quan hành chính nhà nước) và nhóm 3 là chung cư hạng I, II, khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát và các trung tâm thương mại phức hợp.

Theo đó, với xe đạp và xe đạp điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm) là không quá 2.000 đồng vào ban ngày và không quá 6.000 đồng/xe/lượt đối với cả ngày và đêm.

Đối với xe máy kể cả xe số và xe tay ga, xe máy điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm) thì mức giá trông giữ xe là từ 2.000 đến 4.000 đồng/xe/lượt vào ban ngày và không quá 9.000 đồng/xe/lượt cả ngày và đêm, áp dụng với xe dưới 175 phân khối.

Với xe trên 175 phân khối là không quá 5.000 đồng/xe/lượt ban ngày và không quá 11.000 đồng/xe/lượt cả ngày và đêm.

Với trông giữ ô tô, mức giá áp dụng theo khu vực, trong đó khu vực 1 là các Quận 1, 3, 5 và khu vực 2 là các quận, huyện còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện tài xế taxi đột tử trong xe ô tô vẫn đang nổ máy
Phát hiện tài xế taxi đột tử trong xe ô tô vẫn đang nổ máy

Một phụ nữ thấy một xe taxi đậu trên vỉa hè, cửa khóa kín. Tài xế trong bất động trong khi xe ô tô vẫn đang nổ máy.

Phát hiện tài xế taxi đột tử trong xe ô tô vẫn đang nổ máy

Phát hiện tài xế taxi đột tử trong xe ô tô vẫn đang nổ máy

Một phụ nữ thấy một xe taxi đậu trên vỉa hè, cửa khóa kín. Tài xế trong bất động trong khi xe ô tô vẫn đang nổ máy.

Khó xử lý công trình có “dán mác”, vé trông xe 500 nghìn đồng
Khó xử lý công trình có “dán mác”, vé trông xe 500 nghìn đồng

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục, quận Hoàn Kiếm có 12 công trình vi phạm TTXD nhưng của những người có “dán mác” nên rất khó xử lý.

Khó xử lý công trình có “dán mác”, vé trông xe 500 nghìn đồng

Khó xử lý công trình có “dán mác”, vé trông xe 500 nghìn đồng

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục, quận Hoàn Kiếm có 12 công trình vi phạm TTXD nhưng của những người có “dán mác” nên rất khó xử lý.

Gây tai nạn, tài xế BMW chống trả CSGT, cố thủ hơn nửa giờ trong xe
Gây tai nạn, tài xế BMW chống trả CSGT, cố thủ hơn nửa giờ trong xe

Được yêu cầu ra khỏi ôtô để giải quyết việc tông cô gái trước đó, tài xế BMW vẫn ngồi rít thuốc lá, phun nước bọt và cào xước tay CSGT khi bị lôi ra.

Gây tai nạn, tài xế BMW chống trả CSGT, cố thủ hơn nửa giờ trong xe

Gây tai nạn, tài xế BMW chống trả CSGT, cố thủ hơn nửa giờ trong xe

Được yêu cầu ra khỏi ôtô để giải quyết việc tông cô gái trước đó, tài xế BMW vẫn ngồi rít thuốc lá, phun nước bọt và cào xước tay CSGT khi bị lôi ra.

Thưởng nóng tài xế taxi mưu trí nhốt cướp trong xe
Thưởng nóng tài xế taxi mưu trí nhốt cướp trong xe

Ngày 1/5, giám đốc Công an TP Cần Thơ -Đại tá Trần Ngọc Hạnh đã trao giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho tài xế Hà Ngọc Hải (hãng taxi Mai Linh) đã mưu trí, dũng cảm bắt cướp lúc sang sớm ngày 29/4.

Thưởng nóng tài xế taxi mưu trí nhốt cướp trong xe

Thưởng nóng tài xế taxi mưu trí nhốt cướp trong xe

Ngày 1/5, giám đốc Công an TP Cần Thơ -Đại tá Trần Ngọc Hạnh đã trao giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho tài xế Hà Ngọc Hải (hãng taxi Mai Linh) đã mưu trí, dũng cảm bắt cướp lúc sang sớm ngày 29/4.

Phố đi bộ ở Hồ Gươm: Lập hàng chục điểm trông xe cho người dân
Phố đi bộ ở Hồ Gươm: Lập hàng chục điểm trông xe cho người dân

Sở GTVT Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch phân luồng tuyến giao thông phục vụ cho việc mở rộng không gian đi bộ ra khu vực Hồ Gươm và phụ cận.

Phố đi bộ ở Hồ Gươm: Lập hàng chục điểm trông xe cho người dân

Phố đi bộ ở Hồ Gươm: Lập hàng chục điểm trông xe cho người dân

Sở GTVT Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch phân luồng tuyến giao thông phục vụ cho việc mở rộng không gian đi bộ ra khu vực Hồ Gươm và phụ cận.