Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe chỉ thị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các máy bay, tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực mà Triều Tiên đã phóng tên lửa.

Sáng 24/8, Nhật Bản đã phát đi thông báo cho biết Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) sang phía Biển Nhật Bản.

Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các Bộ, Ngành liên quan khẩn trương thu thập, phân tích thông tin, cung cấp diễn biến cho nhân dân, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất trắc tiếp theo đối phó với hành vi của Triều Tiên. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters).

Ông Abe chỉ thị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các máy bay, tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực mà Triều Tiên đã phóng tên lửa.

Thủ tướng Abe phê phán kịch liệt hành vi của Triều Tiên, coi đây là hành vi uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh Nhật Bản khó có thể chấp nhận, đồng thời vi phạm trắng trợn Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang tích cực mở các hội nghị với các bên liên quan, phân tích tình hình, mục đích của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada cũng đã ra chỉ lệnh tăng cường cảnh giới, giám sát hành động của Triều Tiên.  

Trong khi đó, trong sáng 24/8, Hội nghị Ngoại trưởng 3 bên Trung-Nhật-Hàn sẽ diễn ra tại Tokyo. Chủ đề hạt nhân của Triều Tiên sẽ là một trong những chủ đề chính mà Ngoại trưởng 3 nước đề cập tại Hội nghị này.

Trả lời phỏng vấn nhanh phóng viên trước thềm Hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hy vọng hành vi phóng tên lửa của Triều Tiên không làm căng thẳng  và phức tạp thêm tình hình.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ tham mưu Quân đội Hàn Quốc, vào khoảng 5h30 sáng 24/8, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) với cự li 500 km sang phía biển Nhật Bản.

Theo đánh giá ban đầu của Bộ tham mưu Quân đội Hàn Quốc, thì lần phóng tên lửa này có vẻ như mang tính kỹ thuật hơn so với các lần bắn thử trước của Triều Tiên.

Các nhà phân tích cho rằng, hành động này của Triều Tiên nhằm “trả đũa” việc Mỹ-Hàn tập trận trung và nhằm vào Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung diễn ra vào ngày 24/8 tại Nhật Bản,trong đó có bàn tới vấn đề Triều Tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa SLBM kể từ lần bắn gần đây nhất vào ngày 9/7.

Tại thời điểm hiện tại, chính phủ Nhật Bản chưa xác nhận thiệt hại do vụ Triều Tiên phóng tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa từ tàu ngầm Triều Tiên rơi vào vùng ADIZ Nhật Bản
Tên lửa từ tàu ngầm Triều Tiên rơi vào vùng ADIZ Nhật Bản

VOV.VN - Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết tên lửa Triều Tiên đã rơi ở bên trong Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản vào sáng 24/8.

Tên lửa từ tàu ngầm Triều Tiên rơi vào vùng ADIZ Nhật Bản

Tên lửa từ tàu ngầm Triều Tiên rơi vào vùng ADIZ Nhật Bản

VOV.VN - Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết tên lửa Triều Tiên đã rơi ở bên trong Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản vào sáng 24/8.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sáng 24/8 đã phóng một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ra vùng biển phía Đông nước này.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sáng 24/8 đã phóng một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ra vùng biển phía Đông nước này.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.