Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2015

VOV.VN -Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sáng 27/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015. Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2014, điểm nổi bật trong hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương là triển khai các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; nghiên cứu, rút ra những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, góp phần tạo sự chuyển biến chung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp với tổng số 272 học viên, 1 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Lần đầu tiên thực hiện bồi dưỡng cán bộ theo chức danh với việc mở 3 lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy, cấp huyện…

Việc luân chuyển cán bộ được tổng hợp kỹ lưỡng từ tình hình cán bộ của địa phương, trình xin chủ trương về địa bàn, chức danh, tiếp đó mới đến việc lựa chọn nhân sự của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và làm việc thống nhất với các cấp ủy địa phương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, như việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức và đánh giá, phân loại đảng viên chưa thống nhất; việc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn chậm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa ngang tầm với yêu cầu thực tiễn… Do đó, cần thiết kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng Ban Tổ chức Trung ương vững mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Năm 2014, Ban Tổ chức Trung ương đã vượt qua mọi nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành một khối lượng lớn công việc được giao. Trong đó, có nhiều công việc mới, cơ bản, lâu dài và quan trọng như: Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, lấy phiếu tín nhiệm và những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đào tạo cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo, ngăn ngừa tiêu cực.

Năm 2015, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự và triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiếp tục tham mưu, thực hiện đồng bộ, có chất lượng các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XI và các nhiệm vụ thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kịp thời báo cáo, đánh giá đúng về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tăng cường phối hợp với các cơ quan nhằm xây dựng Ban Tổ chức Trung ương vững mạnh hướng tới kỷ niệm 85 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore
Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa mong muốn, Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa mong muốn, Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu
Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng, phấn đấu và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa- xã hội.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng, phấn đấu và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa- xã hội.

Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Ngài Hatoyama bày tỏ mong muốn góp phần thiết thực vào việc tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Ngài Hatoyama bày tỏ mong muốn góp phần thiết thực vào việc tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực