Các nước tiến gần tới thỏa thuận giảm CO2 trong lĩnh vực hàng không

VOV.VN -Đàm phán về việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ ngành hàng không dân dụng đang đạt tiến triển. 

Đó là nhận định của Cao ủy Liên minh châu Âu về Vận tải Violeta Bulc tại Hội nghị của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đang diễn ra ở Montreal, Canađa.

Cao ủy Violeta Bulc cho biết, bà lạc quan dè đặt về việc đạt được thỏa thuận hạn chế khí CO2 phát thải từ các máy bay chở khách, bắt đầu từ năm 2021.

Thỏa thuận Khí hậu Paris đạt được vào năm ngoái không đề cập vấn đề khí thải trong lĩnh vực hàng không. Tuy nhiên 191 thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế muốn tìm kiếm thỏa thuận hoặc một cơ chế để đảm bảo lượng khí thải trong ngành hàng không vào năm 2035 sẽ không cao hơn, và nếu có thể sẽ thấp hơn mức của năm 2020.

Biện pháp giảm khí thải được đề xuất trong dự thảo thỏa thuận là tăng tiết kiệm nhiên liệu, tăng nhiên liệu sinh học dùng cho máy bay và sắp xếp các tuyến hàng không hợp lí hơn.  

Tới nay, 63 quốc gia, chiếm 84% lưu lượng giao thông hàng không, trong đó có những bên phát thải lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc đã nhất trí tham gia kế hoạch này. Hiện các nước vẫn tiếp tục thảo luận để thu hẹp các bất đồng, trong đó các nước châu Phi và Mỹ Latinh đã bày tỏ sự ủng hộ “đáng kể” đối với dự thảo thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các hãng hàng không Việt Nam mua 40 máy bay của Airbus
Các hãng hàng không Việt Nam mua 40 máy bay của Airbus

VOV.VN - Vietnam Airlines sẽ mua 10 máy bay Airbus 350, Jetstar Pacific mua 10 máy bay Airbus A320 và Vietjet mua 20 máy bay Airbus A321-neo.

Các hãng hàng không Việt Nam mua 40 máy bay của Airbus

Các hãng hàng không Việt Nam mua 40 máy bay của Airbus

VOV.VN - Vietnam Airlines sẽ mua 10 máy bay Airbus 350, Jetstar Pacific mua 10 máy bay Airbus A320 và Vietjet mua 20 máy bay Airbus A321-neo.

Chiêu “câu khách” độc đáo của hãng hàng không Na Uy
Chiêu “câu khách” độc đáo của hãng hàng không Na Uy

VOV.VN - Hãng hàng không Na Uy vừa có chiêu "câu khách" độc đáo bằng cách giảm giá vé 1 chiều tới Los Angeles cùng lời mời "Brad hiện độc thân".

Chiêu “câu khách” độc đáo của hãng hàng không Na Uy

Chiêu “câu khách” độc đáo của hãng hàng không Na Uy

VOV.VN - Hãng hàng không Na Uy vừa có chiêu "câu khách" độc đáo bằng cách giảm giá vé 1 chiều tới Los Angeles cùng lời mời "Brad hiện độc thân".

Cục Hàng không cấm sạc và gửi Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay
Cục Hàng không cấm sạc và gửi Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay

VOV.VN -Cục Hàng không Việt Nam vừa có Chỉ thị về việc dừng cung cấp dịch vụ sạc pin điện thoại trên tàu bay.

Cục Hàng không cấm sạc và gửi Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay

Cục Hàng không cấm sạc và gửi Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay

VOV.VN -Cục Hàng không Việt Nam vừa có Chỉ thị về việc dừng cung cấp dịch vụ sạc pin điện thoại trên tàu bay.

LHQ giải quyết mối đe dọa khủng bố đối với hàng không dân sự
LHQ giải quyết mối đe dọa khủng bố đối với hàng không dân sự

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 22/9 đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết nhằm giải quyết các mối đe dọa khủng bố đối với ngành hàng không dân sự.

LHQ giải quyết mối đe dọa khủng bố đối với hàng không dân sự

LHQ giải quyết mối đe dọa khủng bố đối với hàng không dân sự

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 22/9 đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết nhằm giải quyết các mối đe dọa khủng bố đối với ngành hàng không dân sự.