Ông Donald Trump kêu gọi mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua (22/12) đã lên tiếng kêu gọi tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter cá nhân, ông Trump đã nói rằng, nước Mỹ cần có hành động tăng cường, mở rộng năng lực hạt nhân cho đến khi thế giới quay trở lại suy nghĩ đúng đắn liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Vì là một tuyên bố đăng trên trang cá nhân nên ông Trump không cung cấp thêm chi tiết cũng như không giải thích thêm về tuyên bố của mình.

Ngay sau tuyên bố trên của ông Trump, người phát ngôn của ông Jason Miller đã nói rằng, tuyên bố của Tổng thống mới đắc cử là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phổ biến hạt nhân trên thế giới.

Theo ông Trump, đây là điều hết sức cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ hạt nhân của các tổ chức khủng bố và cái gọi là các thể chế không ổn định.

Ông Miller cũng cho biết, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cũng nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao và hiện đại hóa năng lực phòng vệ của Mỹ, xem đây như một cách để theo đuổi hòa bình thông qua việc tự cường.

Tuyên bố của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga cần tăng cường tiềm năng hạt nhân quân sự của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các con của ông Trump bị tố định kiếm lời từ Lễ nhậm chức Tổng thống
Các con của ông Trump bị tố định kiếm lời từ Lễ nhậm chức Tổng thống

VOV.VN - Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đã phủ nhận việc con trai của Tổng thống đắc cử Mỹ muốn kiếm lời từ lễ nhậm chức.

Các con của ông Trump bị tố định kiếm lời từ Lễ nhậm chức Tổng thống

Các con của ông Trump bị tố định kiếm lời từ Lễ nhậm chức Tổng thống

VOV.VN - Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đã phủ nhận việc con trai của Tổng thống đắc cử Mỹ muốn kiếm lời từ lễ nhậm chức.

Những hình ảnh chuyến đi “cảm ơn nước Mỹ” của ông Trump
Những hình ảnh chuyến đi “cảm ơn nước Mỹ” của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến đi "cảm ơn" kéo dài 3 tuần ở các bang tranh chấp mang tính quyết định giúp ông chiến thắng.

Những hình ảnh chuyến đi “cảm ơn nước Mỹ” của ông Trump

Những hình ảnh chuyến đi “cảm ơn nước Mỹ” của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến đi "cảm ơn" kéo dài 3 tuần ở các bang tranh chấp mang tính quyết định giúp ông chiến thắng.

 Không phải Trump mà là Clinton bị đại cử tri đảng Dân chủ “phản bội”
Không phải Trump mà là Clinton bị đại cử tri đảng Dân chủ “phản bội”

VOV.VN - Ít nhất 5 đại cử tri đảng Dân chủ, những người đã cam kết bầu cho ứng cử viên Hillary Clinton, đã bỏ phiếu cho ứng cử viên khác. 

 Không phải Trump mà là Clinton bị đại cử tri đảng Dân chủ “phản bội”

Không phải Trump mà là Clinton bị đại cử tri đảng Dân chủ “phản bội”

VOV.VN - Ít nhất 5 đại cử tri đảng Dân chủ, những người đã cam kết bầu cho ứng cử viên Hillary Clinton, đã bỏ phiếu cho ứng cử viên khác. 

AFP chọn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm
AFP chọn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm

VOV.VN - Xếp ngay sau ông Donald Trump là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

AFP chọn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm

AFP chọn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm

VOV.VN - Xếp ngay sau ông Donald Trump là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Top 10 Nhân vật năm 2016 do AFP bình chọn: Đứng đầu là Donald Trump
Top 10 Nhân vật năm 2016 do AFP bình chọn: Đứng đầu là Donald Trump

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Tổng thống đắc cử Donald Trump được lựa chọn là Nhân vật của năm 2016 sau lần bình chọn đầu tiên do tạp chí Time thực hiện.

Top 10 Nhân vật năm 2016 do AFP bình chọn: Đứng đầu là Donald Trump

Top 10 Nhân vật năm 2016 do AFP bình chọn: Đứng đầu là Donald Trump

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Tổng thống đắc cử Donald Trump được lựa chọn là Nhân vật của năm 2016 sau lần bình chọn đầu tiên do tạp chí Time thực hiện.