Điều tra nguyên nhân và chất gây nổ xe khách ở Bắc Ninh

VOV.VN -"Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Khoa học hình sự giám định các vật chứng, dấu vết thu được tại hiện trường để tìm ra nguyên nhân sự việc"

Liên quan đến vụ nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khiến 2 người chết, 14 người bị thương, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay khi nhận được tin vụ nổ xe khách xảy ra trên địa bàn tỉnh, cơ quan công an đã nhanh chóng đến cứu người gặp nạn, phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ xe khách.

Hiện cơ quan công an tỉnh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) điều tra nguyên nhân, vị trí cũng như chất gây nổ trên chiếc xe giường nằm khiến 2 người chết.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu.
"Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các bước theo đúng quy trình để xác định nguyên nhân vụ việc", Thượng tá Nguyễn Công Khôi nói.

Sáng 22/2, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin, bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 22h ngày 22/2, xe giường nằm biển 14B chở gần 30 khách, chạy tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh lưu thông trên quốc lộ 18. Khi xe qua đoạn gần cầu Đông Du, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) bất ngờ phát nổ.

Chiếc xe khách bị nổ
Vụ nổ khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 14 người khác bị thương đang được cấp cứu tại các cơ sở y tế ở địa phương, 2 hành khách xước xát nhẹ đã xuất viện. Trong số người bị thương, chỉ có 3 người bị thương nặng do sức ép của vụ nổ nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm bị hỏng nặng, đặc biệt là phần thân phía sau xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên