Nam sinh chế tạo cánh tay robot hy vọng sớm được cấp visa vào Mỹ

VOV.VN -Nam sinh chế tạo cánh tay robot Phạm Huy hy vọng sẽ được cấp visa sớm để có thể tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Mỹ.

Nam sinh chế tạo ra cánh tay robot Phạm Huy (lớp 11 Trường THPT Quảng Trị) cho biết, 10h sáng 13/5, em sẽ được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn lần ba để xem xét việc cấp visa tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ.

Theo báo Vietnamnet, Hiện bố con em Phạm Huy đang trên xe ra Hà Nội để dự cuộc phỏng vấn lần thứ ba này. 

“Nếu được thì em sẽ được cấp visa ngay trong ngày 13/5 và khả năng cao là có thể kịp dự cuộc thi”- Huy hy vọng.

Phạm Huy và cánh tay robot

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, Bộ GD-ĐT đã đồng ý hỗ trợ tối đa để đưa Huy đến Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF 2017).

Nếu được cấp visa và mọi việc thuận lợi, Huy sẽ vẫn kịp tham dự cuộc thi này. Bởi ngày đầu cuộc thi Intel ISEF 2017 chỉ mới diễn ra lễ khai mạc.

Do đoàn của Bộ GD-ĐT bay trước nên nếu được cấp visa, Huy sẽ phải bay một mình và Bộ cũng sẽ cử người ở lại sân bay tại Mỹ để đón Huy.

Cả Huy và gia đình đều không biết lý do tại sao Huy không được cấp visa.

“Cuộc phỏng vấn diễn ra bình thường. Người phỏng vấn hỏi về những thông tin cơ bản của gia đình như nghề nghiệp cha mẹ, quê quán và em đều trả lời rất rõ ràng. Nhưng không hiểu sao cuối cùng họ lại từ chối cấp visa cho em”- Phạm Huy chia sẻ.

Theo báo Thanh niên, Phạm Huy là một cậu học trò trường làng, có bố sửa xe máy, mẹ bán vải ngoài chợ, nhưng với niềm đam mê sáng tạo và sự cảm thông đối với những người khuyết tật, những nạn nhân bom mìn ở quê mình, em đã sáng chế ra “Cánh tay robot cho người khuyết tật”.

Với đề tài trên, em đã đoạt giải quán quân của Hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 khu vực phía bắc do Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức. Với thành tích này, Bộ GĐ-ĐT đã cử Huy tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế do Intel tổ chức (Intel ISEF) tại Mỹ từ ngày 12 – 22/5.

Huy cho biết đã cùng giáo viên hướng dẫn đến Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn 2 lần, trong đó lần gần nhất là vào ngày 9/5, nhưng cả hai lần đều bị từ chối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam
Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

VOV.VN -Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2017 mong muốn đi du học Singapore để theo đuổi niềm đam mê chuyên ngành Vật lý ứng dụng.

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

VOV.VN -Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2017 mong muốn đi du học Singapore để theo đuổi niềm đam mê chuyên ngành Vật lý ứng dụng.

 5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017
5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Việt Nam sẽ chọn ra 5 học sinh xuất sắc để dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017 tại Indonesia vào cuối tháng 7.

 5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Việt Nam sẽ chọn ra 5 học sinh xuất sắc để dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017 tại Indonesia vào cuối tháng 7.

Nam sinh trường Cảnh sát vượt qua nỗi đau mất mẹ, rèn luyện xuất sắc
Nam sinh trường Cảnh sát vượt qua nỗi đau mất mẹ, rèn luyện xuất sắc

VOV.VN - Vượt qua nỗi đau mất mẹ, thương bố làm lụng vất vả, nam sinh trường Cảnh sát Châu Tấn Huy đã vươn lên trong học tập và rèn luyện tốt.

Nam sinh trường Cảnh sát vượt qua nỗi đau mất mẹ, rèn luyện xuất sắc

Nam sinh trường Cảnh sát vượt qua nỗi đau mất mẹ, rèn luyện xuất sắc

VOV.VN - Vượt qua nỗi đau mất mẹ, thương bố làm lụng vất vả, nam sinh trường Cảnh sát Châu Tấn Huy đã vươn lên trong học tập và rèn luyện tốt.

Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế
Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế

VOV.VN - Nữ sinh Quảng Trị xuất sắc giành học bổng toàn phần từ 3 trường Đại học nổi tiếng trên thế giới.

Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế

Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế

VOV.VN - Nữ sinh Quảng Trị xuất sắc giành học bổng toàn phần từ 3 trường Đại học nổi tiếng trên thế giới.

Nữ sinh lớp 8 Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần 46
Nữ sinh lớp 8 Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần 46

VOV.VN - Sáng nay 12/5, tại Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46.

Nữ sinh lớp 8 Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần 46

Nữ sinh lớp 8 Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần 46

VOV.VN - Sáng nay 12/5, tại Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46.