Nợ thuế sẽ không được ra nước ngoài

Các trường hợp nợ thuế từ 50 triệu đồng (với cá nhân), 1 tỷ đồng (với đại diện doanh nghiệp) có thể bị cấm xuất cảnh theo đề xuất mới của Bộ Tài chính.

>> Nợ đọng thuế cao - vì đâu nên nỗi?

>> TP HCM “bêu” tên 21 doanh nghiệp nợ thuế 'khủng' 

Nội dung trên vừa được đưa ra trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng đang được lấy ý kiến dư luận. Theo Quyết định này, cá nhân nợ thuế trên 90 ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế từ một tỷ đồng trở lên sẽ thuộc diện chưa được xuất cảnh. 

Riêng với các doanh nghiệp nợ thuế trên một tỷ đồng, Dự thảo nêu rõ chủ tịch, Giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân là đối tượng bị cấm ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, người đại diện theo pháp luật của ngân hàng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ cho cá nhân chưa nộp đủ thuế cũng bị cấm xuất cảnh. Ngay cả với người nước ngoài còn nợ thuế cũng bị tạm hoãn xuất cảnh theo Dự thảo này.

Công dân Việt Nam sẽ chỉ được xuất cảnh sau khi đã nộp đủ số thuế thiếu. Tương tự, thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh với người nước ngoài tối đa là 3 năm.

Dự thảo Quyết định này được soạn thảo theo đề nghị của Bộ Tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội
Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội

VOV.VN -Tính đến 31/5/2015, tổng số tiền nợ thuế của 23 doanh nghiệp trong lần công bố này lên tới 1.234 tỷ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội

VOV.VN -Tính đến 31/5/2015, tổng số tiền nợ thuế của 23 doanh nghiệp trong lần công bố này lên tới 1.234 tỷ đồng.