Thời sự trưa 23/7:

Phóng viên tác nghiệp gần nhà máy xử lý chất thải bị hành hung

VOV.VN - Phóng viên báo Lao Động và kênh truyền hình VTC14 đã bị một nhóm bảo vệ quây đánh, cướp điện thoại và máy quay.

Nghe chương trình thời sự trưa 23/7:

Liên quan đến nghi vấn Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đặt tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) nhận xử lý hơn 145 tấn chất thải của Formosa Hà Tĩnh, sáng 22/7, phóng viên kênh VTC14 cùng phóng viên Báo Lao động đã có mặt tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu vụ việc, làm rõ quy trình vận chuyển, xử lý số chất thải nguy hại trên.

Trong lúc đang tác nghiệp tại một ngọn đồi gần nhà máy thuộc công ty này, nhóm phóng viên đã bị một nhóm người tự xưng là bảo vệ của Công ty Phú Hà lao vào chửi bới, dọa nạt và hành hung. Nhóm người này liên tục phát ngôn tục tĩu, đập phá máy quay, giật điện thoại di động của phóng viên VTC14. 

Chương trình còn có những tin đáng chú ý khác:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Quốc hội Khóa XIV sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Số người chết trong vụ xả xúng ở Đức đã lên tới 10 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa
Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trả lời báo chí hay không là quyền của đại biểu. Nhưng lãnh đạo thì phải chủ động cung cấp thông tin.

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trả lời báo chí hay không là quyền của đại biểu. Nhưng lãnh đạo thì phải chủ động cung cấp thông tin.

Xả súng ở Đức: Tay súng hét lên “Allahu Akbar“
Xả súng ở Đức: Tay súng hét lên “Allahu Akbar“

Các nhân chứng nói rằng tay súng hét lên "Allahu Akbar" (Đấng tối cao vĩ đại) và "Tôi là người Đức" khi thực hiện vụ tấn công.

Xả súng ở Đức: Tay súng hét lên “Allahu Akbar“

Xả súng ở Đức: Tay súng hét lên “Allahu Akbar“

Các nhân chứng nói rằng tay súng hét lên "Allahu Akbar" (Đấng tối cao vĩ đại) và "Tôi là người Đức" khi thực hiện vụ tấn công.

Video: Thủ phạm vụ xả súng ở Đức rảo bước trên mái nhà trước khi bắn
Video: Thủ phạm vụ xả súng ở Đức rảo bước trên mái nhà trước khi bắn

VOV.VN - Một đoạn video tung lên mạng xã hội đã ghi hình thủ phạm vụ xả súng ở Munich, Đức đã đi tới đi lui trên mái nhà trung tâm thương mại Olympia. 

Video: Thủ phạm vụ xả súng ở Đức rảo bước trên mái nhà trước khi bắn

Video: Thủ phạm vụ xả súng ở Đức rảo bước trên mái nhà trước khi bắn

VOV.VN - Một đoạn video tung lên mạng xã hội đã ghi hình thủ phạm vụ xả súng ở Munich, Đức đã đi tới đi lui trên mái nhà trung tâm thương mại Olympia.