Người Trung Quốc cầm đầu nhóm lừa đảo giả danh... công an

Liu Tsung Chih (quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) được xác định đã vào Việt Nam cầm đầu nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo với ‘chiêu’ giả danh công an.

Ngày 16/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Liu Tsung Chih (SN 1979, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bốn đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 6-15 năm tù.

Bị cáo Liu Tsung Chih (áo xanh) và các đồng phạm tại phiên xử.

Theo hồ sơ, Liu vào Việt Nam và thu nhận Lê Sơn Bảo (SN 1989, ngụ quận 5), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Trần Thị Mỹ Tiên (SN 1996, ngụ quận 8) và Trị Thị Ý (SN 1995, quê Cần Thơ) tạo thành nhóm tội phạm chuyên giả danh công an để lừa đảo.

Bảo, Hiếu tìm mua CMND của những người bị mất, sau đó Hiếu cùng Bảo dán hình mình vào rồi ra ngân hàng mở tài khoản ATM, các đối tượng giả danh công an hù dọa các đối tượng, yêu cầu họ chuyển tiền. Địa bàn hoạt động của nhóm Liu là Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Băng nhóm này bị phát hiện khi ngày 13/8/2014, ông D. đến Công an tỉnh Đồng Nai trình báo sự việc ông được một người đàn ông gọi điện thoại đến nhà thông báo còn nợ gần 9 triệu đồng tiền cước điện thoại của thuê bao số 08x, đăng ký với thông tin cá nhân của ông.

Theo ông D., khi trả lời là không có đăng ký số điện thoại trên thì đối tượng này xưng là Đại úy Công an Phòng PC47 Công an TP.HCM nói ông có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu hợp tác điều tra.

Người đàn ông này yêu cầu ông D. đọc số điện thoại di động để gọi đến và yêu cầu ông D. gọi số 1080 để xác minh xem số điện thoại 083.9231168 có phải là của Phòng PC47 Công an TP.HCM hay không.

Ông D. gọi điện thoại kiểm tra thấy đúng là số của Phòng PC 47 Công an TP. HCM. Người này yêu cầu ông D. rút hết 213 triệu đồng chuyển vào tài khoản chỉ định để xác minh. Sau khi chuyển tiền xong, ông D. đã gọi điện lại vào số 08x. để kiểm tra thì biết mình đã bị lừa nên báo công an.

Quá trình điều tra, công an xác định ngoài việc chiếm được tiền của ông D., nhóm này còn chiếm đoạt của các người bị hại khác với tổng số tiền là 4,9 tỉ đồng, Công an đã thu hồi được 1,26 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy
Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

VOV.VN - Do thua cá độ bóng đá mùa Euro 2016, các đối tượng giả danh Công an cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ.

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

Thua độ bóng đá, giả danh Công an đi cướp xe máy

VOV.VN - Do thua cá độ bóng đá mùa Euro 2016, các đối tượng giả danh Công an cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ.

Giả danh cán bộ làm từ thiện để trộm tài sản
Giả danh cán bộ làm từ thiện để trộm tài sản

VOV.VN - Đôi nam nữ giả là cán bộ từ thiện rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm cắp tài sản.

Giả danh cán bộ làm từ thiện để trộm tài sản

Giả danh cán bộ làm từ thiện để trộm tài sản

VOV.VN - Đôi nam nữ giả là cán bộ từ thiện rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm cắp tài sản.

Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã
Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã

Dựng chuyện có mối quan hệ quen biết để chạy giấy phép kinh doanh karaoke, kẻ lừa đảo đã ôm tiền bỏ trốn sau đó giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã.

Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã

Giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã

Dựng chuyện có mối quan hệ quen biết để chạy giấy phép kinh doanh karaoke, kẻ lừa đảo đã ôm tiền bỏ trốn sau đó giả danh đại tá quân đội để trốn lệnh truy nã.

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm
Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Đang trên đường đi làm biên bản, người mặc sắc phục công an vờ làm rơi bằng lái của nạn nhân rồi kêu xuống xe nhặt và phóng xe bỏ chạy. 

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

Tóm gọn hai kẻ giả danh công an cướp xe máy trong đêm

VOV.VN - Đang trên đường đi làm biên bản, người mặc sắc phục công an vờ làm rơi bằng lái của nạn nhân rồi kêu xuống xe nhặt và phóng xe bỏ chạy. 

Giả danh cán bộ tỉnh lừa tiền Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Giả danh cán bộ tỉnh lừa tiền Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Các đối tượng yêu cầu người cao tuổi hoặc Bà mẹ Việt Nam anh hùng đóng một khoản tiền 6 triệu đồng để làm kinh phí cho hội nghị nhằm chiếm đoạt.

Giả danh cán bộ tỉnh lừa tiền Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Giả danh cán bộ tỉnh lừa tiền Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Các đối tượng yêu cầu người cao tuổi hoặc Bà mẹ Việt Nam anh hùng đóng một khoản tiền 6 triệu đồng để làm kinh phí cho hội nghị nhằm chiếm đoạt.

Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai
Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Vợ của phó công an xã Trang được xác định đã tham gia vào vụ đánh ghen dã man ở Gia Lai.

Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai

Vợ phó công an xã tham gia đánh ghen dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Vợ của phó công an xã Trang được xác định đã tham gia vào vụ đánh ghen dã man ở Gia Lai.

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản
Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ cướp hết sức táo tợn trong đêm.

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ cướp hết sức táo tợn trong đêm.

Giả danh trợ lý Thủ tướng lừa đảo chạy dự án
Giả danh trợ lý Thủ tướng lừa đảo chạy dự án

Biết doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án, Long tự chế cardvisit với chức vụ Trợ lý Thủ tướng cùng với Cúc lừa các doanh nghiệp đang có nhu cầu vay vốn

Giả danh trợ lý Thủ tướng lừa đảo chạy dự án

Giả danh trợ lý Thủ tướng lừa đảo chạy dự án

Biết doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án, Long tự chế cardvisit với chức vụ Trợ lý Thủ tướng cùng với Cúc lừa các doanh nghiệp đang có nhu cầu vay vốn