Dễ kiếm tiền tỷ từ những thứ bỏ đi

VOV.VN - Vỏ trấu tưởng như vô giá trị nhưng đã mang lại thu nhập tiền tỉ cho những người chịu khó mày mò và quyết tâm theo đuổi mục tiêu làm giàu.

Trấu là phụ phẩm nông nghiệp, ngoài những công dụng thông thường hiện nay đang được tận dụng thành than củi chất lượng cao phục vụ cho sản xuất công nghiệp.

Trấu được thu mua và đưa vào máy ép để chế biến thành những thanh củi theo kích thước đã được khách hàng đặt trước.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn do giá thành chất đốt tăng quá mạnh nên đang tìm cách nhập nguồn nhiên liệu chất đốt rẻ để hạ được giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
Củi trấu được đánh giá đảm bảo nhiệt lượng cần thiết khi đốt lò các nồi hơi công nghiệp. So với than đá, củi trấu có nhiều ưu điểm như nhiệt độ từ 3.800 - 4.000 độ C lại có giá hơn 35% giá thành so 1 kg than đá.
Theo tính toán của người sản xuất củi trấu, cứ 1,3 tấn trấu (giá 400 đồng/kg) sẽ cho ra 1 tấn củi trấu (giá 1.500 đồng/kg). Nếu mỗi tháng sản xuất 200 tấn củi trấu sẽ có thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Trừ chi phí, người làm củi trấu kiếm hơn 100 triệu đồng.
Tận dụng công nghệ ép than củi, một số người đang có được khoản thu nhập tiền tỉ mỗi năm nhờ biến trấu thành củi đốt thay than đá đáp ứng được nhu cầu của nhiều doanh nghiệp.
Ông Lương Văn Minh ở khối phố 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam là người đã thành công với việc ép trấu thành củi.
Lê Trường An là chủ doanh nghiệp sản xuất củi trấu ở Nam Định
Anh Nguyễn Hữu Dũng ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cũng là người thành công với mô hình ép củi trấu.
Củi trấu được đánh giá là thân thiện với môi trường, khi đốt tại các lò nhiệt công nghiệp không gây ô nhiễm, tro của than vỏ trấu, có thể tận dụng làm phân bón trong nông nghiệp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?
Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư “khủng” nhất vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm 2015.

Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?

Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư “khủng” nhất vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm 2015.

Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết
Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết

Dù có giá cao hơn hẳn các loại cây khác trên thị trường, nhưng chuối tài lộc vẫn được hàng loạt nhà vườn thu mua để trồng, chờ bán dịp tết.

Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết

Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết

Dù có giá cao hơn hẳn các loại cây khác trên thị trường, nhưng chuối tài lộc vẫn được hàng loạt nhà vườn thu mua để trồng, chờ bán dịp tết.

Làm giàu từ nghề trồng nấm
Làm giàu từ nghề trồng nấm

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ mô hình trồng nấm.

Làm giàu từ nghề trồng nấm

Làm giàu từ nghề trồng nấm

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ mô hình trồng nấm.