Ấn Độ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thảm khốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ sẽ trừng phạt nghiêm khắc nhất với những người chịu trách nhiệm gây ra vụ tai nạn đường sắt khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu ngày 21/11, cam kết thực thi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc những đối tượng chịu trách nhiệm gây ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại bang Uttar Pradesh của nước này vào sáng 21/11, khiến ít nhất 142 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt Ấn Độ. Ảnh Reuters

Vào khoảng 3h sáng 21/11, một đoàn tàu tốc đang trong hành trình từ thành phố Patnar đến Indore thì bị trật khỏi đường ray. Khi đó trên tàu có khoảng 500 hành khách, phần lớn trong số đó đang ngủ.

Phát biểu tại Hạ viện Ấn Độ, Bộ trưởng Suresh Prabhu cho biết, theo thông tin nhận được, 14 toa tàu của đoàn tàu tốc hành đã bị trật bánh tại địa phận nằm giữa ga Pukhrayan và Malasa, 3 trong số các toa này bị lật.

Ông Suresh Prabhu nói: “Ủy ban an toàn giao thông đường sắt đã nhận yêu cầu xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn. Sẽ có một cuộc điều tra toàn diện, riêng biệt với những phân tích về kỹ thuật và pháp y tiến bộ nhất, do một cơ quan thích hợp phụ trách, nhằm đánh giá mọi góc độ, khả năng liên quan đến vụ tai nạn. Chính phủ sẽ thực thi hình phạt nghiêm khắc nhất với những đối tượng chịu trách nhiệm gây ra vụ tai nạn này.”

Vụ tai nạn này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tiêu chuẩn an toàn của hệ thống đường sắt tại Ấn Độ. Ấn Độ là quốc gia sở hữu hệ thống đường sắt lớn thứ tư thế giới, nhưng các tuyến đường sắt của nước này hầu hết đã cũ kỹ và xuống cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu hỏa trật đường ray ở Ấn Độ:  Ít nhất 63 người thiệt mạng
Tàu hỏa trật đường ray ở Ấn Độ: Ít nhất 63 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính tới thời điểm này, đã có ít nhất 63 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương trong vụ tai nạn một tàu tốc hành bất ngờ trật đường ray.

Tàu hỏa trật đường ray ở Ấn Độ:  Ít nhất 63 người thiệt mạng

Tàu hỏa trật đường ray ở Ấn Độ: Ít nhất 63 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính tới thời điểm này, đã có ít nhất 63 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương trong vụ tai nạn một tàu tốc hành bất ngờ trật đường ray.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vụ lật tàu Ấn Độ
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vụ lật tàu Ấn Độ

VOV.VN - Nitika Trivedi, một học sinh cho biết, hình ảnh thi thể các nạn nhân nằm la liệt sau thảm họa lật tàu ở Puwar sẽ ám ảnh em suốt đời.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vụ lật tàu Ấn Độ

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vụ lật tàu Ấn Độ

VOV.VN - Nitika Trivedi, một học sinh cho biết, hình ảnh thi thể các nạn nhân nằm la liệt sau thảm họa lật tàu ở Puwar sẽ ám ảnh em suốt đời.

Hiện trường vụ tai nạn tàu thảm khốc ở Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn tàu thảm khốc ở Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo AFP, vụ tai nạn tàu vào sáng 20/11 khiến hơn 100 người chết là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong năm nay. 

Hiện trường vụ tai nạn tàu thảm khốc ở Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn tàu thảm khốc ở Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo AFP, vụ tai nạn tàu vào sáng 20/11 khiến hơn 100 người chết là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong năm nay. 

Số người chết trong vụ lật tàu ở Ấn Độ tăng lên 120
Số người chết trong vụ lật tàu ở Ấn Độ tăng lên 120

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu những hành khách bị mắc kẹt trong vụ lật tàu ở Ấn Độ bằng mọi biện pháp.

Số người chết trong vụ lật tàu ở Ấn Độ tăng lên 120

Số người chết trong vụ lật tàu ở Ấn Độ tăng lên 120

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu những hành khách bị mắc kẹt trong vụ lật tàu ở Ấn Độ bằng mọi biện pháp.