Ra mắt sách “Ngày cuối cùng của một tử tù” của Victor Hugo

VOV.VN - Sáng 22/4 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học giới thiệu tiểu thuyết "Ngày cuối cùng của một tử tù"  của nhà văn Pháp Victor Hugo. 

Tiểu thuyết "Ngày cuối cùng của một tử tù" là một trong những tiểu thuyết đầu tiên của Victor Hugo. Ông viết tác phẩm này dưới hình thức tự truyện, dựa vào lời kể của nhân vật - người tử tù trong ngày cuối cùng của cuộc đời. Từ câu chuyện, người đọc có thể hình dung bối cảnh nước Pháp đầu thế kỉ 19 chìm đắm trong lao khổ, nạn đói hoành hành khắp nơi, con người rơi vào vòng tội lỗi. 

Tiểu thuyết "Ngày cuối cùng của một tử tù"

Tại buổi giới thiệu sách, Tiến sĩ Trần Hinh, giảng viên khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: Victor Hugo đã đưa vào tiểu thuyết "Ngày cuối cùng của một tử tù" một nền tảng về đề tài, văn phong, để từ đó người đọc được gặp lại motif Công lý và Tội phạm trong những tác phẩm kinh điển sau này của ông như: "Những người khốn khổ", "Thằng cười", "Nhà thờ Đức bà Paris", "Những người lao động trên biển", "Chín mươi ba". 

Tiến sĩ Trần Hinh cho biết: "Những tác phẩm lớn của Hugo về cơ bản đã được dịch sang tiếng Việt. Cuốn sách này tuy khiêm nhường nhưng  nó lại chứa đựng gần như đầy đủ motif về đề tài, nhân vật cũng như phong cách viết của Victor Hugo. Đây là cuốn được in từ năm 1828 (tại Pháp), còn "Những người khốn khổ" thì đến năm 1845, nhà văn mới khởi thảo. Cuốn "Ngày cuối cùng của một tử tù" có ý tưởng để viết những cuốn sách về những người dưới đáy xã hội mà Hugo vô cùng yêu mến"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách của nhóm 365 tái bản chỉ sau 2 tuần ra mắt
Sách của nhóm 365 tái bản chỉ sau 2 tuần ra mắt

VOV.VN - 10.000 cuốn “365: Những người lạ quen thuộc” do nhóm 365 thực hiện đã được bán hết chỉ sau hai tuần ra mắt.

Sách của nhóm 365 tái bản chỉ sau 2 tuần ra mắt

Sách của nhóm 365 tái bản chỉ sau 2 tuần ra mắt

VOV.VN - 10.000 cuốn “365: Những người lạ quen thuộc” do nhóm 365 thực hiện đã được bán hết chỉ sau hai tuần ra mắt.

Người Nga không có lỗi khi nghĩ Việt Nam gắn liền với chiến tranh!
Người Nga không có lỗi khi nghĩ Việt Nam gắn liền với chiến tranh!

VOV.VN - Sau 20 năm mới lại tiếp tục có truyện ngắn Việt được dịch ra tiếng Nga. Do vậy việc dịch "Ngải đắng ở trên núi" là một dấu ấn...  

Người Nga không có lỗi khi nghĩ Việt Nam gắn liền với chiến tranh!

Người Nga không có lỗi khi nghĩ Việt Nam gắn liền với chiến tranh!

VOV.VN - Sau 20 năm mới lại tiếp tục có truyện ngắn Việt được dịch ra tiếng Nga. Do vậy việc dịch "Ngải đắng ở trên núi" là một dấu ấn...  

Công bố công cụ phát hiện “đạo văn” trong các công trình nghiên cứu
Công bố công cụ phát hiện “đạo văn” trong các công trình nghiên cứu

VOV.VN -Research 1-2-3 đang trở thành công cụ hữu ích giúp các nhà khoa học giảm thiểu khả năng bị trùng lặp về mặt nội dung nghiên cứu...

Công bố công cụ phát hiện “đạo văn” trong các công trình nghiên cứu

Công bố công cụ phát hiện “đạo văn” trong các công trình nghiên cứu

VOV.VN -Research 1-2-3 đang trở thành công cụ hữu ích giúp các nhà khoa học giảm thiểu khả năng bị trùng lặp về mặt nội dung nghiên cứu...

Hội sách mùa xuân 2016: Những cuốn sách mở đường
Hội sách mùa xuân 2016: Những cuốn sách mở đường

VOV.VN -Hội sách mùa xuân 2016 diễn ra trong 5 ngày từ 30/3 - 3/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - 36 Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Hội sách mùa xuân 2016: Những cuốn sách mở đường

Hội sách mùa xuân 2016: Những cuốn sách mở đường

VOV.VN -Hội sách mùa xuân 2016 diễn ra trong 5 ngày từ 30/3 - 3/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - 36 Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy- tài năng bắt đầu vào độ chín
Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy- tài năng bắt đầu vào độ chín

VOV.VN - Với bút lực dồi dào, những cuốn tiểu thuyết xã hội của anh đã khẳng định một tài năng bắt đầu vào độ chín.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy- tài năng bắt đầu vào độ chín

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy- tài năng bắt đầu vào độ chín

VOV.VN - Với bút lực dồi dào, những cuốn tiểu thuyết xã hội của anh đã khẳng định một tài năng bắt đầu vào độ chín.