Hàn Quốc đứng trước nguy cơ ngập lụt vì Triều Tiên xả lũ

VOV.VN - Việc Triều Tiên xả lũ khiến lượng nước ở khu vực miền Nam Hàn Quốc tăng nhanh, nguy cơ gây lũ lụt, lở đất ở vùng hạ lưu. 

Giới chức Hàn Quốc hôm nay (6/7) lên tiếng chỉ trích CHDCND Triều Tiên xả nước con đập gần biên giới hai nước mà không báo trước cho nước này. Hàn Quốc đồng thời cảnh báo động thái gây hấn này có thể sẽ khiến khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng.

CHDCND Triều Tiên xả nước con đập gần biên giới hai nước mà không báo trước cho Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu xả nước từ con đập thông qua sông Imjin lúc 6h sáng 6/7 (theo giờ địa phương). Hiện quân đội Hàn Quốc đã được thông báo và sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu cần.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết, việc Triều Tiên xả lũ khiến lượng nước ở khu vực miền Nam nước này tăng nhanh vào chiều 6/7, nguy cơ gây lũ lụt, lở đất ở vùng hạ lưu và gây thiệt hại cho ngư dân ở cửa sông Imjin.  

Tháng 9/2009, Triều Tiên xả một lượng nước lớn mà không báo trước cho nhà chức trách Hàn Quốc  khiến 6 người dân Hàn Quốc thiệt mạng vì bị nước lũ cuốn trôi khi đang cắm trại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thêm chức danh mới, củng cố quyền lực
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thêm chức danh mới, củng cố quyền lực

VOV.VN - Việc lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thêm chức danh mới được coi là bước tiến củng cố thêm quyền lực và thúc đẩy cho chương trình nghị sự của mình.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thêm chức danh mới, củng cố quyền lực

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thêm chức danh mới, củng cố quyền lực

VOV.VN - Việc lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thêm chức danh mới được coi là bước tiến củng cố thêm quyền lực và thúc đẩy cho chương trình nghị sự của mình.

4 người Hàn Quốc bị kết tội vì làm gián điệp cho Triều Tiên
4 người Hàn Quốc bị kết tội vì làm gián điệp cho Triều Tiên

Giới chức Hàn Quốc đã không tiết lộ tên, tuổi và giới tính của những người bị bắt khi đang thực hiện các hoạt động gián điệp cho Triều Tiên.

4 người Hàn Quốc bị kết tội vì làm gián điệp cho Triều Tiên

4 người Hàn Quốc bị kết tội vì làm gián điệp cho Triều Tiên

Giới chức Hàn Quốc đã không tiết lộ tên, tuổi và giới tính của những người bị bắt khi đang thực hiện các hoạt động gián điệp cho Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc gọi thỏa thuận với Triều Tiên là “phù phiếm”
Tổng thống Hàn Quốc gọi thỏa thuận với Triều Tiên là “phù phiếm”

VOV.VN - Bà Park Geun-hye cho rằng, những lời kêu gọi đàm phán của Triều Tiên chỉ là “động tác giả” để giảm bớt sự cô lập và trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc gọi thỏa thuận với Triều Tiên là “phù phiếm”

Tổng thống Hàn Quốc gọi thỏa thuận với Triều Tiên là “phù phiếm”

VOV.VN - Bà Park Geun-hye cho rằng, những lời kêu gọi đàm phán của Triều Tiên chỉ là “động tác giả” để giảm bớt sự cô lập và trừng phạt quốc tế.

Chùm ảnh chân thật đời thường về Triều Tiên chụp bằng di động
Chùm ảnh chân thật đời thường về Triều Tiên chụp bằng di động

VOV.VN - Đa phần các ảnh sau đây được phóng viên ảnh Xiaolu Chu của hãng Getty chụp bằng điện thoại di động, ghi lại hình ảnh chân thật về Triều Tiên khép kín.

Chùm ảnh chân thật đời thường về Triều Tiên chụp bằng di động

Chùm ảnh chân thật đời thường về Triều Tiên chụp bằng di động

VOV.VN - Đa phần các ảnh sau đây được phóng viên ảnh Xiaolu Chu của hãng Getty chụp bằng điện thoại di động, ghi lại hình ảnh chân thật về Triều Tiên khép kín.

Mỹ đưa 5 công ty Nga vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ Triều Tiên
Mỹ đưa 5 công ty Nga vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa đưa 5 công ty của Nga vào danh sách trừng phạt với cáo buộc cung cấp cho Triều Tiên các công nghệ để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Mỹ đưa 5 công ty Nga vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ Triều Tiên

Mỹ đưa 5 công ty Nga vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa đưa 5 công ty của Nga vào danh sách trừng phạt với cáo buộc cung cấp cho Triều Tiên các công nghệ để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.