Iran thách thức các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Iran đang tập trận để thử các hệ thống tên lửa và ra đa nhằm phô trương sức mạnh và thách thức các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Một lãnh đạo lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tuyên bố, Iran sẽ sử dụng tên lửa của mình nếu an ninh bị đe dọa. Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã thách thức các lệnh trừng phạt mới của Mỹ bằng cách tổ chức một cuộc tập trận quân sự ngày 4/2.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đang tập trận tại tỉnh Semnan để thử các hệ thống tên lửa và ra đa và nhằm phô trương sức mạnh của cách mạng Iran và thách thức các lệnh trừng phạt, theo thông báo trên trang web của lực lượng này. 

Cuộc tập trận quân sự phô trương sức mạnh của Iran ngày 4/2.
(Ảnh: Fars News Agency)
Chỉ huy lực lượng đánh bộ Iran Ahmad Reza Pourdastan tuyên bố, khả năng phòng thủ và sức mạng tấn công của các lực lượng vũ trang Iran sẽ làm Mỹ và các kẻ thù khác phải hối hận với bất kỳ cuộc xâm lược nào.

Trong khi đó, tướng Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu đơn vị hàng không vũ trụ thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tuyên bố “Với bất kỳ sai lầm nào, kẻ thù sẽ thấy tên lửa của chúng tôi rơi trên đầu họ”.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ lên cao kể từ khi chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên một số tổ chức và cá nhân liên quan tới lực lượng Vệ binh cách mạng Iran sau khi nước này tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump cho biết, Washington đã đưa Iran vào danh sách cần chú ý bởi hoạt động gây mất ổn định của nước này. Trong khi đó, trên trang Twitter, ông Trump nói, Iran đang “chơi với lửa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố, sẽ không cân nhắc tăng cường số lính Mỹ tại Trung đông để đối phó với hành động của Iran. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng thế giới sẽ không bỏ qua các hoạt động của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ dùng tên lửa nếu an ninh quốc gia bị đe dọa
Iran sẽ dùng tên lửa nếu an ninh quốc gia bị đe dọa

VOV.VN - Iran sẽ sử dụng tên lửa để chống lại kẻ thù nếu quốc gia Hồi giáo này bị đe dọa về an ninh.

Iran sẽ dùng tên lửa nếu an ninh quốc gia bị đe dọa

Iran sẽ dùng tên lửa nếu an ninh quốc gia bị đe dọa

VOV.VN - Iran sẽ sử dụng tên lửa để chống lại kẻ thù nếu quốc gia Hồi giáo này bị đe dọa về an ninh.

Mỹ - Iran “ăn miếng, trả miếng”
Mỹ - Iran “ăn miếng, trả miếng”

VOV.VN - Ngày 3/2 Mỹ trừng phạt thêm 13 cá nhân và 12 thực thể liên quan tới Iran. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của chính quyền tân Tổng thống Donald Trump.

Mỹ - Iran “ăn miếng, trả miếng”

Mỹ - Iran “ăn miếng, trả miếng”

VOV.VN - Ngày 3/2 Mỹ trừng phạt thêm 13 cá nhân và 12 thực thể liên quan tới Iran. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của chính quyền tân Tổng thống Donald Trump.

Iran tập trận tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ
Iran tập trận tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Quân đội Iran đã tiến hành tập trận với sự tham gia của hệ thống tên lửa tự sản xuất, radar và tác chiến điện tử sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

Iran tập trận tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran tập trận tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Quân đội Iran đã tiến hành tập trận với sự tham gia của hệ thống tên lửa tự sản xuất, radar và tác chiến điện tử sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.