Donald Trump chính thức là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ

VOV.VN - Trong diễn văn chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Trump chỉ trích bà Clinton và hứa hẹn giải quyết nhiều vấn đề của Mỹ.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa đã kết thức vào sáng 22/7 (theo giờ Việt Nam) tại thành phố Cleveland, bang Ohio với bài phát biểu chấp thuận đề cử ứng cử viên tổng thống của tỷ phú Donald Trump.

Với thủ tục cuối cùng này, ông Trump sẽ chính thức đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào mùa thu tới.

Cảnh sát Mỹ bảo đảm an ninh cho đại hội đảng Cộng hòa.

Trước 5.000 đại biểu Cộng hòa cùng hàng nghìn khách mời nêm kín nhà thi đấu Quicken Loans Arena, tỷ phú Donald Trump đã tuyên bố chấp thuận đề cử của đại hội để trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa.    

Trong bài phát biểu kéo dài hơn một giờ đồng hồ, ông Donald Trump liên tục sử dụng những ngôn từ cứng rắn thường thấy trong suốt chiến dịch tranh cử trước đó. Về đối nội, ông Trump mạnh mẽ chỉ trích chính phủ, cho rằng sự yếu kém của cơ quan công quyền đã dẫn đến tình trạng nợ công, bạo lực và nghèo đói ngày một gia tăng. Nhà tỷ phú nhấn mạnh nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ dành ưu tiên số một cho nước Mỹ, mô tả đây là sự khác biệt trong chính sách của ông so với đối thủ khác.

Ông Trump nói: “Một lần nữa người Mỹ sẽ được đặt lên trước nhất. Kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu từ vấn đề an toàn trong nước, tức là an toàn tại nơi sinh sống, an toàn tại biên giới và phòng chống khủng bố. Không thể có thịnh vượng mà không có luật pháp và trật tự. Về kinh tế, tôi sẽ đưa ra những cải cách để tạo thêm hàng triệu việc làm mới cùng hàng nghìn tỷ USD để tái thiết nước Mỹ.”

Tái khẳng định chính sách siết chặt quản lý nhập cư nhằm bảo vệ thị trường lao động Mỹ, ông Donald Trump một lần nữa khẳng định sẽ xây một bức tường dọc biên giới để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp cũng như để phòng chống tội phạm, buôn bán ma túy…

Về ngoại giao, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa chủ yếu tập trung vào chính sách của Mỹ tại Trung Đông. Theo ông Trump, sau 15 năm chiến tranh tại khu vực này, Mỹ đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD, hàng nghìn binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng nhưng tình hình lại ngày một tồi tệ. Nhà tỷ phú đổ lỗi cho chính sách của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton về sự trỗi dậy của IS, tình hình hỗn loạn tại Iraq, tham vọng hạt nhân của Iran, cuộc nội chiến tại Syria, làn sóng người tị nạn...

Quang cảnh bên trong đại hội đảng Cộng hòa trong đó ông Trump đọc diễn văn chấp nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống Mỹ.

Ông Trump cho biết sẽ đưa ra những giải pháp mới cho điểm nóng Trung Đông và cuộc chiến chống khủng bố: “Chúng ta cần có hệ thống thu thập thông tin tình báo tốt nhất thế giới. Chúng ta cần từ bỏ chính sách thay đổi chế độ như đã làm tại Iraq, Lybia, Ai Cập và Syria. Thay vào đó, chúng ta cần phối hợp với tất cả các đồng minh đang chia sẻ mục tiêu tiêu diệt IS và loại bỏ khủng bố.”

Trong lĩnh vực kinh tế, ứng cử viên Trump tiếp tục phản đối các hiệp định tự do mà Mỹ đã ký với các nước đối tác. Theo ông Trump, các hiệp định này tước đoạt việc làm của nhiều người lao động Mỹ, phá hủy ngành công nghiệp chế tạo của Mỹ… và do vậy cần phải được đàm phán lại.        

Tuyên bố chấp nhận đề cử của ông Donald Trump đã kết thúc một trong những cuộc bầu cử sơ bộ gây tranh cãi và chia rẽ nhất của đảng Cộng hòa. Từ một ứng cử viên ở vị thế “lót đường”, ông Trump đã bất ngờ đánh bại tất cả các đối thủ còn lại, bao gồm cả “người cứu rỗi’ của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sỹ Marco Rubibo hay ứng cử viên Jeb Bush với xuất thân “danh gia vọng tộc”.

Chiến thắng của nhà tỷ phú vốn được xem là cái gai trong mắt của giới tinh hoa của phe Cộng hòa với những phát ngôn gây tranh cãi gay gắt như cấm người Hồi giáo nhập cư hay xây tường dọc biên giới với Mexico đã tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong đảng này. Nhiều nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong đảng Cộng hòa như Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện John McCain, ứng cử viên tổng thống 2012 Mitt Romney hay các thành viên gia đình Bush đã vắng mặt tại đại hội tại Cleveland.

Thượng nghị sỹ Ted Cruz, ứng cử viên đứng thứ 2 trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa cũng từ chối ủng hộ ông Trump.

Bốn ngày diễn ra đại hội cũng chứng kiến những sự kiện gây không ít tranh cãi, trong đó có việc bài phát biểu của phu nhân của ông Trump được cho là đã sao chép nhiều nội dung từ phát biểu trước đó của đệ nhất phu nhân Michell Obama. Không chỉ vậy, trong bài phỏng vấn đươc tờ New York Times đăng tải trong ngày thứ 3 của đại hội, ông Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ không tự động bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp các nước này bị tấn công, châm ngòi cho những phản ứng dữ dội ngay trong đảng Cộng hòa.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell đã phải lập tức đăng đàn trấn an các đồng minh NATO rằng Mỹ sẽ luôn có mặt để bảo vệ họ trước mọi cuộc tấn công. Ông McConnell nhấn mạnh rằng phát biểu của ông Trump chỉ là sai lầm nhất thời của một chính khách thiếu kinh nghiệm.              

Đại hội Cleveland là một trong những đại hội lớn nhất của đảng Cộng hòa từ trước tới nay với 5.000 đại biểu, 15.000 phóng viên cùng khoảng 50.000 du khách. Ngoài 5.000 cảnh sát được huy động, chính phủ liên bang còn chi 50 triệu USD để đảm bảo an ninh cho đại hội. 

Gần như chắc chắn đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người dự kiến sẽ được đề cử làm ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ tại đại hội của đảng này vào tuần sau tại Philadelphia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump
Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

VOV.VN - Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 17 người vì đã đốt cờ, gây rối ở bên ngoài khu vực tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa ở bang Ohio. 

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

VOV.VN - Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 17 người vì đã đốt cờ, gây rối ở bên ngoài khu vực tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa ở bang Ohio. 

Khối quân sự NATO sốc vì đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Khối quân sự NATO sốc vì đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các chuyên gia về Trung Đông cho hay nỗ lực đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 15/7 vừa qua đã gây sốc cho khối quân sự NATO cũng như toàn thế giới.

Khối quân sự NATO sốc vì đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khối quân sự NATO sốc vì đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các chuyên gia về Trung Đông cho hay nỗ lực đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 15/7 vừa qua đã gây sốc cho khối quân sự NATO cũng như toàn thế giới.

Trump: Mỹ sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu bị Nga tấn công
Trump: Mỹ sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu bị Nga tấn công

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu Nga tấn công họ.

Trump: Mỹ sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu bị Nga tấn công

Trump: Mỹ sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu bị Nga tấn công

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu Nga tấn công họ.

Mỹ trấn an đồng minh NATO sau tuyên bố gây sốc của ông Donald Trump
Mỹ trấn an đồng minh NATO sau tuyên bố gây sốc của ông Donald Trump

VOV.VN -Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định cam kết của Mỹ đối với nền quốc phòng của các nước NATO là cam kết vững chắc.

Mỹ trấn an đồng minh NATO sau tuyên bố gây sốc của ông Donald Trump

Mỹ trấn an đồng minh NATO sau tuyên bố gây sốc của ông Donald Trump

VOV.VN -Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định cam kết của Mỹ đối với nền quốc phòng của các nước NATO là cam kết vững chắc.

Chỉ trích đổ dồn lên ông Trump sau khi được đề cử ứng viên Tổng thống
Chỉ trích đổ dồn lên ông Trump sau khi được đề cử ứng viên Tổng thống

VOV.VN - Ông Trump đang chịu áp lực lớn trước giờ phát biểu chấp nhận đề cử của Đại hội đảng Cộng hòa về việc làm ứng viên Tổng thống Mỹ.

Chỉ trích đổ dồn lên ông Trump sau khi được đề cử ứng viên Tổng thống

Chỉ trích đổ dồn lên ông Trump sau khi được đề cử ứng viên Tổng thống

VOV.VN - Ông Trump đang chịu áp lực lớn trước giờ phát biểu chấp nhận đề cử của Đại hội đảng Cộng hòa về việc làm ứng viên Tổng thống Mỹ.