Ca ngợi Tổng thống Putin- chiến thuật khác biệt của ông Trump

VOV.VN - Giữa lúc Mỹ và Nga đang gặp phải những bất đồng khó giải quyết thì tỷ phú Mỹ Donald Trump lại đi ngược lại những quan điểm hiện nay của Washington. 

Mới đây, tại diễn đàn của đài NBC, ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục gây sốc khi tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo tốt hơn Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Lời bình luận của ông Trump được đưa ra trong cùng ngày 7/9 khi mà Lầu Năm Góc đưa ra lời cáo buộc những “tham vọng của Nga đang làm xói mòn các nguyên tắc trật tự quốc tế”. 

Tổng thống Nga Putin (trái) và tỷ phú Donald Trump đều dành những lời khen ngợi cho nhau. (ảnh: Getty).

Ông Trump cũng nhấn mạnh thêm, nhà lãnh đạo Nga nhận được sự ủng hộ của 82% người dân trong nước và khẳng định ông Putin hiện đang “điều hành nước Nga rất tuyệt vời”. 

Tỷ phú Mỹ cho hay ông cũng sẽ đồng hành cùng nhà lãnh đạo Nga nếu thắng cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Tổng thống Putin. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông đã từng nói mình rất vinh dự khi được nhà lãnh đạo Nga khen ngợi là “một nhân vật tài năng”.

Trong diễn đàn với đài NBC, ông Trump cũng đã nhắc lại câu chuyện trên và tự hào nói thêm: “Tôi cho rằng khi ông ấy khen tôi là tài năng, tôi có quyền nhận lấy những lời khen này, đúng chứ?”.

Giữa lúc Mỹ và Nga đang gặp phải những bất đồng khó giải quyết thì tỷ phú Mỹ Donald Trump - người đang chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ - lại có xu hướng đi ngược lại với chính sách đối ngoại hiện nay của Washington.

Điều này khiến giới báo chí, truyền thông, dư luận xã hội xôn xao và đặt câu hỏi tại sao. Phải chăng đây lại là một “chiêu bài” mới của vị tỷ phú vốn đã rất nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc này?

“Một cặp trời sinh”

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain từng nói đùa rằng ông Putin và ông Trump có thể là “một cặp trời sinh”, bởi vì cả 2 người này có một số nét tương đồng nhau. Một số nhà quan sát khác cũng có những nhận định tương tự với Thượng nghị sĩ Mỹ McCain. 

Masha Gessen, một nhà báo từng viết sách về Tổng thống Putin nhận định, phong cách của ông Putin và ông Trump khá giống nhau từ tính cách quyết liệt đến quan điểm cứng rắn.

Nhà báo Gessen nói, ông Putin tôn trọng những người có tinh thần chiến đấu hết mình: “Ông ấy muốn một đối thủ mạnh mẽ, một người ông ấy có thể hiểu được”.

Mỗi lần Tổng thống Nga xuất hiện trước ống kính của giới truyền thông, từ các hoạt động đời thường như bơi lội, săn bắn, chơi thể thao… đến những hoạt động chính trị, đối ngoại; ông Putin luôn thể hiện mình là con người vững vàng, điềm tĩnh, tự tin.

Còn với ông Trump, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông luôn cho công chúng thấy con người mạnh mẽ, không chùn bước, táo bạo và chấp nhận rủi ro, sẵn sàng lấn lướt các đối thủ khác.

Có lẽ vì những đặc điểm có đôi phần giống nhau đó mà cả tỷ phú Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể hiểu được phần nào tính cách của nhau, dẫn đến sự hấp dẫn tự nhiên giữa 2 con người này.

Một nước đi có tính toán

Lời khen ngợi của tỷ phú Donald Trump dành cho ông Putin ngày 7/9 một lần nữa lại làm dậy sóng truyền thông ở nước này. Ngạc nhiên, tò mò, xen lẫn hoài nghi, lo lắng tràn ngập các trang báo phương Tây. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận, cái tên Donald Trump lại là sức hút khó cưỡng đối với bạn đọc. 

Cây bút Spencer Ackerman của Guardian viết: “Tỷ phú Trump lại không tiếc lời ông Putin, và cố gắng tạo ra một kỷ nguyên mới của sự hợp tác Mỹ-Nga, một điều mà cả ông Obama và ông George Bush đều đã thất bại kể từ khi lợi ích của Nga và Mỹ quá khác biệt nhau”.

Cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ kết thúc, thời hạn đang đến cận kề hơn bao giờ hết. Hơn 300 triệu người dân Mỹ đang đổ dồn sự chú ý về 2 đối thủ chính là bà Hillary Clinton- cựu Ngoại trưởng Mỹ- đại diện cho đảng Dân chủ, ông Donald Trump- đại diện cho đảng Cộng hòa.

Bà Hillary Clinton có lợi thế là kinh nghiệm với những vị trí mà bà đã từng đảm nhận như cựu Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ, cựu Ngoại trưởng Mỹ, những công việc trong Nhà Trắng sẽ không quá xa lạ với bà.

Không có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, chính trị như bà Hillary Clinton, ông Donald Trump có cách thức riêng để thu hút sự chú ý từ công chúng, việc khen ngợi ông Putin là một ví dụ.

Quan điểm của tỷ phú Mỹ Donald Trump là muốn hợp tác với Nga cho một tương lai lâu dài hơn là sự xích mích. Đặc biệt, vị tỷ phú này ủng hộ chính sách của ông Putin ở điểm nóng Syria, trái ngược hẳn với các chính trị gia khác.  

Trong khi nhiều thành viên của đảng Cộng hòa, vốn có cái nhìn không mấy thiện cảm với Tổng thống Nga, đã liên tục chỉ trích Tổng thống Obama là quá mềm mỏng trong cuộc chiến chống IS và kêu gọi thúc đẩy sự tham gia của bộ binh Mỹ ở Syria thì ông Trump lại phản đối việc này.

"Nga muốn tiêu diệt IS. Chúng ta cũng muốn tiêu diệt IS. Có lẽ nên để cho Nga làm điều đó. Hãy để cho họ làm, chúng ta quan tâm đến điều ấy làm gì?", ông Trump từng nói trên truyền hình hồi năm ngoái.

Việc tỷ phú Mỹ khen ngợi ông Putin hay muốn xích lại gần Nga tuy còn gây nhiều tranh cãi, nhưng đây lại là một cách tiếp cận đầy mới mẻ và thú vị.

Và cũng có thể, khi công chúng Mỹ đã “nhàm chán” với những quan điểm cũ kĩ, hay mệt mỏi khi phải "lên gân" với nước Nga, họ lại chọn cách tiếp cận của tỷ phú Trump, và không tiếc lá phiếu của mình với mong muốn “sự hợp tác Nga-Mỹ” có thể mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cả 2 bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mexico: Lập trường của Trump là mối đe dọa với Mexico
Tổng thống Mexico: Lập trường của Trump là mối đe dọa với Mexico

VOV.VN - Tuyên bố này đưa ra chỉ vài giờ sau chuyến thăm Mexico ngày 31/8 của ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump.  

Tổng thống Mexico: Lập trường của Trump là mối đe dọa với Mexico

Tổng thống Mexico: Lập trường của Trump là mối đe dọa với Mexico

VOV.VN - Tuyên bố này đưa ra chỉ vài giờ sau chuyến thăm Mexico ngày 31/8 của ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump.  

Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”
Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã lần lượt cáo buộc lẫn nhau là “kẻ nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”.

Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”

Trump-Clinton cáo buộc lẫn nhau là “nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã lần lượt cáo buộc lẫn nhau là “kẻ nhỏ mọn” và “phân biệt chủng tộc”.

Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Priebus: “Tôi sẽ không nói thay Trump”
Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Priebus: “Tôi sẽ không nói thay Trump”

VOV.VN - Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Reince Priebus tuyên bố rõ ràng rằng, nếu muốn biết chính sách nhập cư của ông Trump, mọi người hãy hỏi chính ông ấy.

Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Priebus: “Tôi sẽ không nói thay Trump”

Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Priebus: “Tôi sẽ không nói thay Trump”

VOV.VN - Chủ tịch Đại hội đảng Cộng hòa Reince Priebus tuyên bố rõ ràng rằng, nếu muốn biết chính sách nhập cư của ông Trump, mọi người hãy hỏi chính ông ấy.

Donald Trump tuyên bố cải cách mạnh tay hệ thống nhập cư của Mỹ
Donald Trump tuyên bố cải cách mạnh tay hệ thống nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cam kết nếu trở thành Tổng thống ông sẽ cải cách lại hệ thống nhập cư bằng các biện pháp cứng rắn.

Donald Trump tuyên bố cải cách mạnh tay hệ thống nhập cư của Mỹ

Donald Trump tuyên bố cải cách mạnh tay hệ thống nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cam kết nếu trở thành Tổng thống ông sẽ cải cách lại hệ thống nhập cư bằng các biện pháp cứng rắn.