Liên Hợp Quốc đề xuất kéo dài sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

VOV.VN - Theo đó, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan sẽ gia hạn hoạt động ở quốc gia này thêm ít nhất 1 tháng.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 13/7, Phó Tổng thư ký phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc Herve Ladsous đề xuất  kéo dài sứ mệnh của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan (UNMISS) cho đến tháng cuối tháng 8 tới.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ ở Nam Sudan. (Ảnh: UN)

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng trở nên bất ổn tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này. Sứ mệnh hiện tại của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan dự kiến hết hạn vào ngày 31/7.

Chiến sự tại Nam Sudan bắt đầu bùng phát trở lại từ cuối tuần trước, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng, dấy lên nỗi ám ảnh của viễn cảnh xung đột quân sự quay trở lại quốc gia châu Phi này.

Những cuộc đọ súng tại thủ đô Juba vẫn tiếp tục giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar - cựu thủ lĩnh của lực lượng phiến quân trước đây.

Bạo lực đã quay trở lại chỉ sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi hai bên thỏa hiệp thành lập một chính phủ chuyển tiếp để kết thúc cuộc nội chiến vốn cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người kể từ khi bùng phát vào tháng 12/2013.

Trong một diễn biến liên quan tới tình hình bất ổn tại Nam Sudan, chính phủ Mỹ hôm qua thông báo vừa triển khai thêm 47 binh sĩ tới Nam Sudan nhằm bảo vệ các công dân Mỹ và đại sứ quán Mỹ sau khi bùng phát tình trạng bạo lực đẫm máu tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gửi thêm 40 lính đến Nam Sudan để bảo vệ công dân
Mỹ gửi thêm 40 lính đến Nam Sudan để bảo vệ công dân

VOV.VN - Việc triển khai quân được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ trong bối cảnh giao tranh tiếp tục nổ ra tại thủ đô của Nam Sudan.

Mỹ gửi thêm 40 lính đến Nam Sudan để bảo vệ công dân

Mỹ gửi thêm 40 lính đến Nam Sudan để bảo vệ công dân

VOV.VN - Việc triển khai quân được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ trong bối cảnh giao tranh tiếp tục nổ ra tại thủ đô của Nam Sudan.

Rút binh sĩ LHQ không phản ứng trước bạo lực khỏi Nam Sudan
Rút binh sĩ LHQ không phản ứng trước bạo lực khỏi Nam Sudan

VOV.VN - Việc không có phản ứng gì trước hành động bạo lực khiến 25 người thiệt mạng đã khiến một số binh sĩ LHQ bị rút khỏi Nam Sudan.

Rút binh sĩ LHQ không phản ứng trước bạo lực khỏi Nam Sudan

Rút binh sĩ LHQ không phản ứng trước bạo lực khỏi Nam Sudan

VOV.VN - Việc không có phản ứng gì trước hành động bạo lực khiến 25 người thiệt mạng đã khiến một số binh sĩ LHQ bị rút khỏi Nam Sudan.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan
Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

VOV.VN - Hôm 11/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí vào miền Nam Sudan.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

VOV.VN - Hôm 11/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí vào miền Nam Sudan.

Rơi máy bay quân sự ở Sudan, 5 người thiệt mạng
Rơi máy bay quân sự ở Sudan, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay quân sự của nước này đã gặp nạn tại bang Bắc Kordofan, làm toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Rơi máy bay quân sự ở Sudan, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay quân sự ở Sudan, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay quân sự của nước này đã gặp nạn tại bang Bắc Kordofan, làm toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Lệnh ngừng bắn được thực thi tại thủ đô Juba, Nam Sudan
Lệnh ngừng bắn được thực thi tại thủ đô Juba, Nam Sudan

VOV.VN - Phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) cho biết, các sân bay ở thủ đô đã được mở cửa trở lại.

Lệnh ngừng bắn được thực thi tại thủ đô Juba, Nam Sudan

Lệnh ngừng bắn được thực thi tại thủ đô Juba, Nam Sudan

VOV.VN - Phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) cho biết, các sân bay ở thủ đô đã được mở cửa trở lại.