Lý Tống lĩnh án 6 tháng tù vì tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Do đã bị giam giữ một thời gian, y sẽ chỉ ở thêm 54 ngày trong tù ở quận Santa Clara, tiểu bang California - Mỹ.

Lý Tống từng cải trang thành phụ nữ trà trộn vào buổi biểu diễn của các ca sĩ Việt Nam tổ chức tại California vào 18/7/2010, xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi anh đang hát.

Theo quyết định của thẩm phán Andrea Y. Bryan, Lý Tống sẽ chịu 3 năm quản chế.

Lý Tống giả gái xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh: KT)

Hồi cuối tháng 5, bồi thẩm đoàn tuyên bố Lý Tống phạm tất cả 4 tội danh, trong đó có 2 khinh tội là hành hung và chống lại lệnh bắt giữ, cùng 2 trọng tội: sử dụng hơi cay trái phép và đột nhập với ý định gây trọng tội cấp độ 2.

Lý Tống cũng được miễn tội nghiêm trọng nhất là tấn công với vũ khí chết người, do sự bất đồng từ các thành viên bồi thẩm đoàn. Đây là tội bị ghép vào luật “Bất quá tam” ở bang California, tức là nếu dính phải 3 lần có thể phải tù chung thân.

Trước đó, bồi thẩm đoàn 12 người, gồm cả 2 người Mỹ gốc châu Á, đã không tìm thấy tiếng nói chung về việc Lý Tống dùng hơi cay hay hỗn hợp nước hoa trộn nước mắm để tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong đêm diễn 18/7/2010 tại sân khấu Trung tâm Hội nghị Santa Clara ở California.

Họ cũng bất đắc dĩ kết luận rằng hỗn hợp nước hoa trộn nước mắm đáp ứng được tiêu chuẩn hợp pháp đối với hơi cay, vì nó chỉ gây ra sự khó chịu tạm thời đối với da và mắt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời Lý Tống sử dụng hỗn hợp này có chủ đích.

Đàm Vĩnh Hưng nói anh rất ngạc nhiên và thất vọng khi Lý Tống chỉ chịu hình phạt quá nhẹ như vậy. Trước đó, anh cũng đã khẳng định Lý Tống đã xịt hơi cay vào mặt mình chứ không phải chất hỗn hợp nước hoa với nước mắm như lời khai của Lý Tống trước tòa. Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh “tôn trọng quyết định của tòa án” và “tha thứ cho Lý Tống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên